Tencent bí mật chi 650 triệu USD cho quỹ đầu tư mạo hiểm mới

11/10/2018 10:33 AM | Kinh doanh

Theo nguồn tin thân cận, nhóm đầu tư của tập đoàn Tencent đang thảo luận để thành lập một quỹ mới với trị giá 650 triệu USD.

Tập đoàn lớn nhất đất nước tỷ dân trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến và truyền thông xã hội đã bắt đầu đàm phán với một số đối tác và quỹ tư vấn đầu tư về một quỹ tài trợ mới vượt mức 600 triệu USD được huy động từ năm ngoái đến nay. Người tiết lộ thông tin yêu cầu giữ kín danh tính của mình do đây vẫn còn là một vấn đề riêng tư. Người này cho biết thêm số tiền này sẽ dành cho các công ty khởi nghiệp hiện có trong danh mục đầu tư của Tencent mặc dù họ vẫn chưa quyết định số tiền cuối cùng bởi còn liên quan đến "khẩu vị" của các nhà đầu tư.

Tencent là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Trung Quốc với việc "gieo mầm" cho ít nhất 600 công ty. Bằng cách xây dựng một mạng lưới rộng rãi, các nhà điều hành ứng dụng WeChat đã và đang theo sát tập đoàn Alibaba.

Quỹ đầu tư của Tencent là một bộ phận không thể thiếu trong cỗ máy đầu tư khổng lồ giúp tạo ra những công ty mới có tiềm năng dẫn đầu nền công nghiệp bao gồm ứng dụng gọi xe Didi Chuxing và startup giao đồ ăn Meituan Dianping. Ngoài ra, Tencent cũng đầu tư vào website thương mại điện tử Pinduoduo của Trung Quốc, Tesla và Snap.

Người phát ngôn của Tencent, Jane Yip đã từ chối bình luận về thông tin này. Trong năm nay, giá cổ phiếu của Tencent đã bị ảnh hưởng không nhỏ do cuộc đàn áp về lĩnh vực game trong nước và cuộc chiến thương mại với Mỹ. Sau khi giảm hơn 200 tỷ USD giá trị thị trường trong năm vừa qua - nhiều hơn bất kỳ công ty nào trên quy mô toàn cầu – Tencent đã không còn nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới.

Từ nhiều năm nay, Tencent đã đầu tư vào các công ty khởi nghiệp từ dự trữ tiền mặt của mình. Tuy nhiên gần đây, tập đoàn này đã gây quỹ từ một số đối tác giới hạn giống việc các công ty đầu tư mạo hiểm vẫn làm.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Preqin, các thương vụ đầu tư mạo hiểm tại Trung Quốc đã tăng từ 4,4 tỷ USD trong năm 2013 lên 16,6 tỷ USD trong năm 2014. Đến năm 2017, con số này đã nhảy vọt lên 62,6 tỷ USD. Năm vừa qua, Trung Quốc thậm chí còn trên đà vượt mặt Mỹ trong cả lĩnh vực vốn đầu tư mạo hiểm và IPO.

Trong năm tới, lĩnh vực công nghệ tại Trung Quốc sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn. Các công ty khởi nghiệp đang cố gắng kêu gọi càng nhiều vốn càng tốt để chuẩn bị cho năm 2019 đầy sóng gió trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Mỹ.

Gia Vũ

Từ khóa:  tencent
Cùng chuyên mục
XEM