Chi hàng tỷ USD đầu tư cho hơn 300 công ty trên khắp thế giới, Tencent đang sở hữu những gì?

06/10/2018 08:10 AM | Kinh doanh

Tencent - Chủ sở hữu ứng dụng WeChat không chỉ là một trong những công ty cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất thế giới mà còn là một nhà đầu tư lớn đối với các doanh nghiệp trên toàn cầu.

Theo Crunchbase - nền tảng cho phép tìm kiếm thông tin doanh nghiệp và theo dõi việc cung cấp kinh phí của các công ty tư nhân, trong 10 năm qua, công ty công nghệ Trung Quốc Tencent đã đầu tư hàng tỷ USD vào hơn 300 công ty - từ các nhà bán lẻ truyền thống đến những công ty ôtô điện.

Các khoản đầu tư này từ lâu đã khiến không ít người đặt câu hỏi về chiến lược của Tencent, đặc biệt là khi họ hướng tới những ngành công nghiệp dường như không mấy liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của mình là game và truyền thông xã hội.

Cách tiếp cận trên thậm chí còn bị nghi ngờ về tính hiệu quả trong bối cảnh lĩnh vực kinh doanh trò chơi trực tuyến của Tencent đang gặp khó khăn tại Trung Quốc. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới lợi nhuận và "xóa sổ" hàng tỉ USD giá trị thị trường của công ty này.

Pan Luan – một cây bút trong lĩnh vực công nghệ bày tỏ quan điểm: "Chẳng có logic nào trong việc đầu tư của Tencent. Họ đầu tư vào mọi thứ có thể". Đầu năm nay, Pan đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc bằng một bài viết được quan tâm rộng rãi với tiêu đề: "Liệu Tencent có đánh mất ước mơ của mình không"?

Bài viết lập luận rằng thay vì đổi mới, công ty này chỉ muốn tạo ra tăng trưởng thông qua đầu tư vào các công ty công nghệ cao. Về phía mình, Tencent đã từ chối yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Bằng cách bơm tiền vào nhiều công ty khác nhau, Tencent đang thực hiện một cách tiếp cận tương tự với các công ty công nghệ hàng đầu khác của Trung Quốc như Alibaba, Baidu, JD.com và Ant Financial. Cả năm "ông lớn" này đã đầu tư vào gần một nửa số công ty khởi nghiệp Trung Quốc có giá trị từ 1 tỷ USD hoặc hơn.

Tencent và Alibaba đã đầu tư vào rất nhiều công ty công nghệ Trung Quốc có giá trị từ 1 tỷ USD trở lên. SoftBank của Nhật Bản và công ty mẹ của Google - Alphabet, cũng đã tích cực mua cổ phần trong một loạt các công ty khởi nghiệp tương tự.

Kitty Fok - một nhà phân tích tại Bắc Kinh cho biết các công ty công nghệ Trung Quốc "phải mở rộng vượt ra ngoài lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của họ" để duy trì tính cạnh tranh.

Dưới đây là một số thương vụ nổi bật mà Tencent đã thực hiện trong tổng thể tham vọng to lớn của mình:

Ôtô điện: Tesla và Nio

Năm ngoái, Tencent đã chi 1,8 tỷ USD để sở hữu 5% cổ phần tại Tesla, công ty xe điện của Elon Musk. Vào thời điểm đó, Chủ tịch Tencent Martin Lau cho biết: "Chúng tôi có chung tầm nhìn với Tesla trong việc tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho hành tinh này".

Tencent cũng đầu tư khoảng 1,1 tỷ USD cho Nio – một công ty ôtô điện của Trung Quốc đã niêm yết cổ phiếu của mình tại New York vào tháng trước.

Chi hàng tỷ USD đầu tư cho hơn 300 công ty trên khắp thế giới, Tencent đang sở hữu những gì? - Ảnh 1.

Một mẫu xe của Nio.

Các nhà phân tích cho rằng việc đầu tư này hoàn toàn phù hợp với tham vọng trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các thiết bị kết nối của Tencent bởi chúng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển những chiếc xe không người lái và nhiều thay đổi to lớn khác trong ngành công nghiệp ô tô.

Đầu năm nay, Tencent đã được cấp giấy phép chạy thử các phương tiện tự lái ở thành phố Thâm Quyến.

Trung tâm thương mại: Wanda Commercial

Tháng 1/2018, Tencent và ba công ty Trung Quốc khác đã đầu tư 34 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5 tỷ USD) vào Wanda Commercial Properties, nhà điều hành trung tâm thương mại lớn nhất Trung Quốc.

Khoản đầu tư này phù hợp với xu hướng hiện nay của các công ty Internet là đổ tiền vào các doanh nghiệp bán lẻ truyền thống. Tencent đã chiếm 5% cổ phần trong chuỗi siêu thị Yonghui đang phát triển rất nhanh tại Trung Quốc.

Hai nhà phân tích James Root và Jonathan Chang cho biết việc hợp tác với các chuỗi bán lẻ sẽ cho phép công ty công nghệ "thu thập lượng thông tin khổng lồ của người tiêu dùng - cả ngày lẫn đêm, tại bất kỳ thời điểm nào kể cả là khi họ mua hàng qua mạng hay mua trực tiếp".

Tencent đã có nguồn dữ liệu từ hơn 1 tỷ người sử dụng ứng dụng nhắn tin WeChat và nền tảng thanh toán kỹ thuật số của mình - WeChat Pay. Họ cũng đã hỗ trợ một công ty mua sắm trực tuyến như JD.com và mới đây là Pinduoduo trong việc cạnh tranh với "ông trùm" Alibaba.

Ứng dụng gọi xe: GoJek

Trong tháng 2/2018, Tencent đã tài trợ 1,5 tỷ USD cho startup mang tên GoJek của Indonesia ở thời điểm mà thị trường "xe ôm công nghệ" tại Đông Nam Á đang trở nên sôi động và đầy tiềm năng. Một tháng sau đó, Uber đã "bán mình" cho đối thủ Grab. Cũng giống như Grab, GoJek còn cung cấp rất nhiều dịch vụ khác ngoài dịch vụ vận chuyển như thanh toán điện tử, bán vé xe phim và thậm chí là các liệu pháp chăm sóc sắc đẹp theo yêu cầu.

Chi hàng tỷ USD đầu tư cho hơn 300 công ty trên khắp thế giới, Tencent đang sở hữu những gì? - Ảnh 2.

Tencent tận dụng thời cơ khi thị trường Đông Nam Á đang nóng dần lên.

Bên cạnh đó, Tencent còn tạo ra ứng dụng có ích cho hoạt động hàng ngày của người dùng. Ngoài gửi tin nhắn, người dùng WeChat còn "phụ thuộc" vào nó trong hầu hết mọi việc thường ngày từ đặt lịch hẹn với bác sĩ cho đến chi trả hóa đơn.

Tencent còn là "người đỡ đầu" của Didi Chuxing - công ty đi xe Trung Quốc đã "đuổi" Uber ra khỏi quốc gia này vào năm 2016.

Mạng xã hội: Snap

Trong một canh bạc mà hiện tại có thể đã khiến Tencent hối hận, họ đã đầu tư để sở hữu 10% cổ phần tại công ty mẹ của Snapchat vào tháng 11 năm ngoái.

Là một nhà đầu tư ngay từ thuở đầu tại Snap, Tencent cho biết họ đã mua nhiều cổ phần hơn vì chúng đang ở mức giá hấp dẫn và họ tin rằng điều đó có thể giúp cải thiện sản phẩm. Chủ tịch của Tencent – ông Martin Lau cho biết: "Sản phẩm của họ rất sáng tạo. Họ cũng có tiềm năng để mở rộng hơn nữa việc kinh doanh của mình. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xem xét đến vấn đề chiến lược với họ".

Thế nhưng trớ trêu thay, Snap đã gặp phải một vấn đề khá tồi tệ ngay sau đó khi hàng loạt người dùng ngừng sử dụng ứng dụng này vì thiết kế mới khiến họ không hài lòng. Cổ phiếu của Snap đã mất khoảng 45% giá trị kể từ khi được Tencent đầu tư vào tháng 11/2018.

Gia Vũ

Từ khóa:  tencent
Cùng chuyên mục
XEM