Tăng Nhật Tuệ đau đớn khi nói về tình yêu

| Sống

Nam ca sĩ Tăng Nhật Tuệ cảm thấy đau đớn khi phải nói về chủ để tình yêu.

Tăng Nhật Tuệ được khán giả biết đến trong nhiều vai trò: ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, MC, nhà sản xuất. Anh là người sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng, được nhiều bạn trẻ yêu thích như Hy vọng, Cần lắm, Muốn khóc thật to, Giữ anh đi, nhạc phim Em là bà nội của anh…

Năm 2018, Tăng Nhật Tuệ từng tham gia chương trình Muôn màu showbiz của VTV. Tại đây, nam ca sĩ lần đầu hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm.

Khi bị rơi vào căn phòng bí mật trong Muôn màu showbiz, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ phải trả lời hết tất cả những câu hỏi mà chương trình đưa ra. Trong đó, khi bốc phải câu hỏi về chủ đề tình yêu "Lần hôn ai gần đây nhất của Tăng?", nam ca sĩ sinh năm 1986 cho biết đây là câu hỏi đau đớn nhất mà anh gặp phải.

Dù trải qua nhiều cuộc tình, nhưng Tăng Nhật Tuệ chưa từng công khai chuyện đời tư

"Trời ơi, lần hôn ai gần đây nhất của Tăng Nhật Tuệ cách đây bao lâu? Không có người yêu. Cách đây lâu nhất cũng phải là... năm nay mình 31, 32...(thời điểm năm 2018) là 10 năm rồi. Đây là một trong những câu hỏi gây đau đớn cho người khác, phải loại bỏ ra khỏi cái hộp này", Tăng Nhật Tuệ nói.

Cũng theo anh, khi thất tình, thay vì buồn rầu gào thét, thì một nhạc sĩ sẽ viết nhạc. Trong đó, bài "Tình ca cuối" được anh gửi gắm vào đó nhiều cảm xúc nhất về tình yêu. Hay bài hát "Ký ức chỉ là bộ phim", là một trong những ca khúc khiến Tăng Nhật Tuệ rất là xúc động.

"Không hiểu khán giả khi nghe có cảm giác như thế không? Như có một câu hát là: Ký ức chỉ là bộ phim kết thúc khi ta nhận ra rằng ký ức không thể nuôi lớn những ước mơ. Nghĩa là nếu mà cứ mơ hoài về cái ấu thơ của mình với những điều trong sáng thì chắc là sẽ không có được một tương lai tốt đẹp. Tức là phải nhìn vào thực tế, đừng nên gọi là sống ảo quá", Tăng Nhật Tuệ cho hay.

Trái ngược với hình ảnh xuất hiện dày đặc trước đây, những năm gần đây Tăng Nhật Tuệ khá kín tiếng. Tăng Nhật Tuệ ít tham gia các chương trình truyền hình, gameshow và gần như rút khỏi các hoạt động giải trí đại chúng. Trang cá nhân cũng hiếm khi cập nhật hình ảnh đời thường, chủ yếu chia sẻ các dự án âm nhạc hợp tác với đồng nghiệp.

Đầu năm 2026, cái tên Tăng Nhật Tuệ được nhắc đến trở lại khi hợp tác với ca sĩ Hà Linh trong sản phẩm âm nhạc Pháo hoa trên trời, mắt lệ rơi, đánh dấu sự tái hợp của hai nghệ sĩ sau nhiều năm.

Tăng Nhật Tuệ bị bắt về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy - Ảnh: VTV9

Ở tuổi 40, nam nhạc sĩ lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng. Tăng Nhật Tuệ chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào và chủ yếu xuất hiện thông qua các dự án âm nhạc.

Nhìn lại chặng đường đã qua, nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến những gương mặt từng được kỳ vọng của showbiz Việt đánh mất sự nghiệp vì ma túy. Từ Tăng Nhật Tuệ, Miu Lê, Chi Dân, Sơn Ngọc Minh, Long Nhật... Những cái tên từng gắn với các sản phẩm nghệ thuật, chương trình truyền hình hay lượng người hâm mộ đông đảo nay lại xuất hiện trên mặt báo vì các vụ việc liên quan đến chất cấm.

Mỗi trường hợp có hoàn cảnh và mức độ khác nhau, nhưng đều để lại bài học đắt giá về việc một phút sa ngã có thể xóa nhòa nhiều năm gây dựng tên tuổi, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiểm họa ma túy trong giới giải trí.

Như đã đưa tin, sáng 3/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã bắt Lê Duy Linh (40 tuổi, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ) để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, Tăng Nhật Tuệ là 1 trong 48 người bị Công an phường Chánh Hưng phát hiện, xử lý do liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, trả lời với phóng viên VTV9 sau khi bị bắt, Tăng Nhật Tuệ cho biết: "Sau vụ việc này tôi mất tất cả rồi các bạn ạ. Và có thể trong tương lai tôi sẽ không còn cơ hội để làm công việc như trước đây tôi đã từng. Tôi mong các bạn nhìn nhận mọi thứ thật nghiêm túc, các bạn hãy tránh xa ma túy. Đó là tất cả những gì tôi muốn nhắc nhở các bạn".

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM