Tặng cổ phiếu Starbucks, Apple, Tesla ngày 8/3 thay vì hoa: Xu thế mới của các cặp đôi Hàn Quốc khi hẹn hò trong các dịp lễ

01/03/2024 13:25 PM | Kinh doanh

Các chị em thích được nhận được mã chứng khoán nào trong dịp lễ 8/3 tới đây?

(Vân) Tặng cổ phiếu ngày 8/3 thay vì hoa tươi: Xu thế mới của các cặp đôi Hàn Quốc khi hẹn hò trong các dịp lễ - Ảnh 1.

Tờ Business Insider (BI) cho hay các cặp đôi Hàn Quốc hiện nay có cách thể hiện tình cảm khác lạ khi tăng cổ phiếu cho nhau thay vì hoa tươi trong các dịp lễ.

Bởi vậy Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tới đây, nhiều chị em Hàn Quốc có lẽ cũng sẽ nhận được mã chứng khoán từ người yêu, chồng, bạn bè hay người thân thay vì những bông hoa.

Theo BI, câu chuyện bắt đầu từ khi hãng môi giới chứng khoán và ngân hàng đầu tư Shinhan Investment Corp bắt đầu niêm yết "thẻ quà tặng chứng khoán" trên cửa hàng "Kakao Gift" của ứng dụng di động KakaoTalk vào dịp Giáng sinh năm 2020.

Chiến dịch quảng bá này lấy cảm hứng từ món quà Giáng sinh năm 2017 của Kanye West dành cho Kim Kardashian, bao gồm cổ phiếu Amazon, Apple, Disney và Netflix.

(Vân) Tặng cổ phiếu ngày 8/3 thay vì hoa tươi: Xu thế mới của các cặp đôi Hàn Quốc khi hẹn hò trong các dịp lễ - Ảnh 2.

Ngay lập tức xu thế này bùng nổ và lan rộng trong các cặp đôi cho đến tận ngày nay khi KakaoTalk cho phép người dùng mua những cổ phiếu như lớn (Bluechip) như Starbucks, Apple hay thậm chí là Tesla.

Với những người không hiểu biết về tài chính hay chứng khoán thì mọi chuyện cũng cực kỳ đơn giản. Người dùng chỉ cần tạo tài khoản và đăng ký mã thẻ quà tặng là xong.

Số liệu thống kê của hãng truyền thông Hàn Quốc Chosun Ilbo cho thấy Shinhan đã bán được hơn 20.000 "thẻ quà tặng cổ phiếu" kể từ khi triển khai chương trình và phần lớn khách hàng là các cặp đôi trong độ tuổi 20-30.

Hãng truyền thông địa phương Straight News thì cho biết Tesla là cổ phiếu được mua nhiều nhất để tặng quà, tiếp theo là Apple, Starbucks và Netflix.

Nhận thức được sức hút từ việc tặng cổ phiếu cho người thân yêu, một hãng môi giới khác là KB Securities cũng phát hành dịch vụ tặng thẻ quà chứng khoán trị giá 10.000 Won, tương đương 8,9 USD.

Chỉ trong 20 ngày, hơn 3,4 triệu thẻ quà tặng chứng khoán đã được bán với tổng giá trị lên đến 5 tỷ Won, tương đương 4,5 triệu USD.

Người dùng Hàn Quốc có thể dùng thẻ quà tặng chứng khoán của KB Securities để mua nhiều loại cổ phiếu nước ngoài như Amazon, Nike...

Trả lời BI, sinh viên đại học Jung Seung Hyun cho biết anh đã tặng bạn gái 4 thẻ quà tặng cổ phiếu nhân dịp sinh nhật cô ấy vào tháng 4, với các khoản đầu tư vào Starbucks, Netflix, Apple và Tesla.

"Tôi nghĩ bạn gái tôi đánh giá cao món quà đó. Đây có thể không phải món quà lãng mạn truyền thống nhất nên làm nhưng tôi nghĩ rằng bản thân đang giúp cô ấy đầu tư sinh lời", anh Jung nói.

(Vân) Tặng cổ phiếu ngày 8/3 thay vì hoa tươi: Xu thế mới của các cặp đôi Hàn Quốc khi hẹn hò trong các dịp lễ - Ảnh 3.

Sinh viên Jung cho biết thêm rằng ban đầu bạn gái anh nghĩ đây là một trò lừa đảo, nhưng cuối cùng vẫn đăng ký tài khoản và chốt lệnh mua.

"Dù không bị bạn gái đánh nhưng cô ấy nói rằng lần sau tôi nên đưa tiền mặt hoặc thẻ tặng quà", anh Jung cười nói.

Tương tự, nhà thiết kế Yang Ga In nói với BI rằng cô sẽ tặng bạn trai thẻ quà chứng khoán khi anh ấy là một người hâm mộ Elon Musk, qua đó có thể mua cổ phiếu Tesla.

"Tất nhiên đây không phải món quà duy nhất khi tôi cũng nướng tặng anh ấy ít bánh quy. Tuy nhiên bạn trai tôi là một người thực tế nên dù không nói ra thì tôi hiểu anh ấy sẽ coi trọng cổ phiếu hơn món quà bánh quy của tôi. Điều này cũng có lý thôi khi bánh quy có thể ăn hết trong 2 phút nhưng khoản đầu tư này có thể sẽ kéo dài lâu hơn nhiều", cô Yang cho hay.

*Nguồn: BI

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM