Tân sinh viên xứ Trung đổ xô 'trùng tu nhan sắc' trước khi lên đại học để mở rộng đường sự nghiệp và tình yêu

17/07/2019 16:45 PM | Xã hội

Chuyện học sinh Trung Quốc sau khi nhận giấy báo đại học lại tức tốc tới thẩm mỹ viện đã không còn xa lạ! Ở quốc gia tỉ dân này, cơ hội việc làm cũng như trong tình yêu phải giành lấy từng chút, và một khuôn mặt ưa nhìn sẽ giúp sức to lớn trong các cuộc chiến khốc liệt đó.

Lin Li mới 17 tuổi đã tốt nghiệp trung học phổ thông ở Nam Kinh và trở thành sĩ tử thi đại học. Kì thi vừa kết thúc chưa đầy 1 tháng, cô gái lại hối hả muốn tìm nơi uy tín để sửa mũi và cắt mí. Cũng giống như hàng chục ngàn nữ sinh khác, Li mong bản thân mình xinh đẹp hơn, thậm chí là thay đổi hoàn toàn diện mạo để thuận lợi bước chân vào giảng đường.

Tân sinh viên xứ Trung đổ xô trùng tu nhan sắc trước khi lên đại học để mở rộng đường sự nghiệp và tình yêu - Ảnh 1.

Tháng 8 vài năm gần đây là "đợt cao điểm" phẫu thuật thẩm mỹ ở Trung Quốc (Ảnh: Alamy)


Tại khu vực trung tâm của Nam Kinh, hàng loạt viện thẩm mỹ đang tung ra đợt khuyến mãi giảm giá, bao gồm đa dạng các dịch vụ từ căng da mặt đến tiêm botox, hướng tới nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Tuy vậy theo một tư vấn viên họ Ding cho biết, trong 1 tháng qua khách hàng đến đông nhất là những học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3.

"Kì nghỉ hè trước khi lên đại học chính là khoảng thời gian tốt để phẫu thuật thẩm mỹ bởi  các em sẽ có đủ thời gian để phục hồi. Ngoài ra, ai cũng muốn chuẩn bị tốt nhất cho những năm đại học. Các liệu trình phổ biến nhất là lấy mụn, xóa tàn nhang, thu nhỏ lỗ chân lông và cắt mắt 2 mí" - cô Ding cho biết.

Tân sinh viên xứ Trung đổ xô trùng tu nhan sắc trước khi lên đại học để mở rộng đường sự nghiệp và tình yêu - Ảnh 2.

Những bảng quảng cáo như thế này rất dễ bắt gặp tại các con phố sầm uất ở Trung Quốc (Ảnh: Alamy)


Có người nói: "Đại học chính là viện thẩm mỹ tuyệt vời nhất của sinh viên". Bởi khi đó, chúng ta đã tự do và chủ động hơn cuộc sống. Hơn nữa, những lần va chạm với mạng lưới công việc hay tình cảm cũng khiến sinh viên phải chăm chút hơn cho nhan sắc của mình.

Tuy vậy ở đất nước tỉ dân, cuộc đua trùng tu nhan sắc đã bắt đầu ngay sau kì thi đại học kết thúc và "hiện tượng" này đang có xu hướng gia tăng mạnh ở thế hệ Z. Theo một báo cáo của thẩm mỹ viện So-Young, tính đến cuối năm 2018, số người đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ ở Trung Quốc đã lên tới 20 triệu. Trong số các khách hàng của So-Young, có đến 64% là thế hệ sinh sau năm 1990 và 19% là từ năm 1995 trở đi.

Theo Wan Neng, phó giám đốc phụ trách về thẩm mỹ của Bệnh viện Nhân dân Hoài An (tỉnh Giang Tô), xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ ngay từ tuổi đôi mươi gia tăng là do "thu nhập cao, sức ảnh hưởng mạnh mẽ của các ngôi sao giải trí và mọi người ngày càng khao khát có vẻ ngoài xinh đẹp hơn". 

Ông Wan cho rằng các bậc cha mẹ ở Trung Quốc chưa bao giờ cởi mở như hiện nay! Họ đồng ý, thậm chí khuyến khích con em "đụng chạm dao kéo" để trở nên ưa nhìn và tăng khả năng thành công trong tương lai. "Phẫu thuật thẩm mỹ không còn là điều cấm kỵ với các phụ huynh Trung Quốc nữa. Ngược lại, họ cho đó là cách giúp con tự tin hơn, cũng như thể hiện sự tôn trọng đối với quyết định của con khi chúng đã trên 18 tuổi" - Wan nói.

Tân sinh viên xứ Trung đổ xô trùng tu nhan sắc trước khi lên đại học để mở rộng đường sự nghiệp và tình yêu - Ảnh 3.
Tân sinh viên xứ Trung đổ xô trùng tu nhan sắc trước khi lên đại học để mở rộng đường sự nghiệp và tình yêu - Ảnh 4.

Tuy vậy, chuyện gì cũng có mặt trái của nó. Theo bác sĩ cao cấp Li Quian từ Bệnh viện Phụ sản Nam Kinh, việc phẫu thuật thẩm mỹ đòi hỏi cần bác sĩ tay nghề cao cùng trang thiết bị hiện đại. Thế nhưng điều này thường bị nhiều học sinh xem thường, vì họ thường chỉ chú trọng vào ngoại hình hơn là sức khỏe lâu dài.

Mặc dù có luật định chặt chẽ nhưng tình trạng phòng khám trái phép, bác sĩ không có bằng cấp vẫn tràn lan. Điều này kèm theo quảng cáo quá mức, phóng đại sẽ sẽ là một mối hiểm họa tiềm ẩn đối với những người trẻ "đam mê cái đẹp" ở Trung Quốc.

Theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia, có tổng cộng 2.772 trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ "chui" bị cơ quan chức năng phát hiện sau 1 năm rà soát kể từ tháng 5/2017. Con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Tân sinh viên xứ Trung đổ xô trùng tu nhan sắc trước khi lên đại học để mở rộng đường sự nghiệp và tình yêu - Ảnh 5.

Can thiệp dao kéo đang là "trend" của học sinh Trung Quốc sau khi tốt nghiệp, nhưng liệu họ đã cân nhắc kĩ đến hệ quả lâu dài? (Ảnh: UPI/Stephen Shaver)


Mặt khác, nhiều chuyên gia cũng đặt câu hỏi về sự cần thiết của phẫu thuật thẩm mỹ. Bởi điều quan trọng nhất là người trẻ phải tự chứng minh tài năng và giá trị của bản thân mình để có được kết quả như mong muốn, sắc đẹp không phải là tất cả.

Lin Li - cô tân sinh viên ở Nam Kinh - đã suy nghĩ lại về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ sau khi hỏi ý kiến cộng đồng mạng. Nữ sinh cho biết dù rất muốn cải thiện khuyết điểm trên khuôn mặt nhưng cô vẫn cho rằng thực lực của bản thân chính là yếu tố giúp mình tỏa sáng nhất. Hiện giờ, Lin dự định sẽ học trang điểm để che đi các khiếm khuyết thay vì chạy theo trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ mà chưa cân nhắc kĩ càng.

Theo ĐẠT LÊ

Cùng chuyên mục
XEM