Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất thế giới vắng vẻ đến lạ ngày lễ 30-4

30/04/2021 20:33 PM | Xã hội

Do phải đóng cửa khi trên địa bàn có 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nên trong ngày lễ 30-4, chùa Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất thế giới - "vắng như chùa Bà Đanh" và bình yên đến lạ.

Để phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trong khi địa bàn đã có 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chiều ngày 29-4, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã có công văn tạm dừng toàn bộ các lễ hội, tạm đóng cửa các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các dịch vụ karaoke, massage, trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí, các sự kiện tập trung đông người, các hội nghị không cần thiết…

Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất thế giới vắng vẻ đến lạ ngày lễ 30-4 - Ảnh 1.

Chùa Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất thế giới ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Công ty TNHH dịch vụ du lịch Tam Chúc trong ngày 29-4 đã có thông báo khẩn về việc tạm thời đóng cửa Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) từ 18 giờ ngày 29-4 và sẽ mở cửa trở lại khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo nghi nhận, trái ngược với cảnh đông đúc, chen nhau đến ngột thở dịp lễ, tết của những năm trước, trong ngày 30-4, chùa Tam Chúc vắng tanh, không có một bóng người. Cả khu du lịch rộng mênh mông bình yên đến lạ.

Hình ảnh chùa Tam Chúc "vắng như chùa Bà Đanh" trong ngày nghỉ lễ 30-4:

Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất thế giới vắng vẻ đến lạ ngày lễ 30-4 - Ảnh 2.

Chùa Tam Chúc đã chính thức có thông báo đóng cửa từ 18 giờ ngày 29-4

Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất thế giới vắng vẻ đến lạ ngày lễ 30-4 - Ảnh 3.

Cảnh vắng vẻ ở ngôi chùa lớn nhất thế giới

Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất thế giới vắng vẻ đến lạ ngày lễ 30-4 - Ảnh 4.

Lối vào Khu du lịch Tam Chúc không một bóng người trưa ngày 30-4

Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất thế giới vắng vẻ đến lạ ngày lễ 30-4 - Ảnh 5.

Khu vực lối vào và nơi kiểm soát vé nếu những ngày lễ, Tết các năm đã chật kín người, nhưng năm nay do dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến chùa phải đóng cửa dừng đón khách

Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất thế giới vắng vẻ đến lạ ngày lễ 30-4 - Ảnh 6.

Lối vào làm thủ tục mua vé lên thuyền, đi xe điện "vắng như chùa Bà Đanh"

Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất thế giới vắng vẻ đến lạ ngày lễ 30-4 - Ảnh 7.

Bãi đỗ xe và các điểm dừng chân nghỉ ngơi của du khách

Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất thế giới vắng vẻ đến lạ ngày lễ 30-4 - Ảnh 8.

Khu vực làm thủ tục đi thuyền trên hồ ngày 30-4 bình yên đến lạ, không có một bóng con thuyền

Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất thế giới vắng vẻ đến lạ ngày lễ 30-4 - Ảnh 9.

Hành lang phía trong chùa Tam Chúc

Tuấn Minh

Cùng chuyên mục
XEM