Taliban ra lệnh: Không “một sợi tóc nào” được phép rơi khỏi đầu các nhà ngoại giao Nga!

18/08/2021 10:36 AM | Xã hội

Trong khi nhiều quốc gia phải gấp rút dọn sạch đồ đạc và nhanh chóng di tản các nhân viên đại sứ quán của họ khỏi Afghanistan thì Nga vẫn “bình chân như vại”.

Theo AFP, Moscow đã chuẩn bị từ rất lâu cho sự xuất hiện của Taliban ở Kabul và các tay súng của nhóm vũ trang này đảm bảo với Điện Kremlin rằng “không một sợi tóc nào được phép rơi khỏi đầu” của các nhà ngoại giao Nga.

Các nhà phân tích cho biết, quan điểm của Nga về Taliban là rất thực dụng. Điện Kremlin muốn bảo vệ các lợi ích của họ ở Trung Á, địa bàn mà Nga vẫn đang đặt một số căn cứ quân sự, đồng thời tránh để xảy ra tình trạng mất ổn định trong khu vực và nguy cơ chủ nghĩa khủng bố tràn đến cửa ngõ đất nước.

Thông báo được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra hôm thứ Hai cho biết, tình hình ở Kabul “vẫn đang ổn định”, đồng thời tuyên bố Taliban đã bắt đầu “khôi phục trật tự công cộng”.

Ông Dmitry Zhirnov, Đại sứ Nga tại Kabuk thậm chí còn khẳng định Taliban sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho cơ quan đại diện của Moscow tại đây cũng nhưng đưa ra lời cam kết sẽ giữ an toàn cho toàn nhà Đại sứ quán.

Theo Đại sứ Dmitry Zhirnov, các chiến binh Taliban đã bảo đảm với người Nga rằng "không một sợi tóc nào trên đầu các nhà ngoại giao" được phép rụng xuống.

Điều này hoàn toàn trái ngược với khi những phần tử cứng rắn lên nắm quyền ở Afghanistan vào năm 1992, thời điểm Moscow phải vật lộn để sơ tán đại sứ quán của họ sau cuộc chiến thảm khốc kéo dài một thập kỷ.

 Taliban ra lệnh: Không “một sợi tóc nào” được phép rơi khỏi đầu các nhà ngoại giao Nga! - Ảnh 1.

Mullah Abdul Ghani Baradar (giữa), người đồng sáng lập Taliban đến tham dự một hội nghị hòa bình quốc tế ở Moscow, Nga. Ảnh AP

Ba thập kỷ sau, Điện Kremlin đã góp phần nâng cao uy tín quốc tế của Taliban bằng cách nhiều lần tổ chức các cuộc đàm phán ở Moscow, bất chấp phong trào vũ trang này là một tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Theo các nhà phân tích, mục đích của các cuộc đàm phán này là nhằm ngăn chặn xung đột lan sang các nước láng giềng và chủ nghĩa khủng bố gia tăng ở Trung Á, nơi Nga đang đặt các căn cứ quân sự.

Nikolai Bordyuzha, cựu Tổng thư ký của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Moscow đứng đầu cho biết: “Nếu chúng tôi muốn có hòa bình ở Trung Á, chúng tôi cần nói chuyện với Taliban”. Ông Bordyuzha hoan nghênh Đại sứ quán Nga đã rất cởi mở.

Tiến trình đối thoại của Nga với Taliban là kết quả của sau nhiều năm đàm phán. Hồi tháng 7/2021, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng mô tả Taliban là một “lực lượng hùng mạnh”, đồng thời đổ lỗi cho Chính phủ Afghanistan đã làm chùn bước các cuộc đàm phán.

Đặc phái viên của Điện Kremlin tại Afghanistan, Zamir Kabulov, nói với đài phát thanh Ekho Moskvy hôm thứ Hai rằng: “Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi thiết lập các mối liên hệ với phong trào Taliban trong suốt 7 năm qua”.

Anh Tú

Cùng chuyên mục
XEM