Tài xế say gây tai nạn, bảo hiểm có đền cho 8 phương tiện bị tông không?
Vụ xe mất lái tông 5 ô tô và 3 xe máy trên phố Nguyễn Chánh đặt ra câu hỏi rất thực tế: chủ những phương tiện bị tông được bồi thường thế nào, và bảo hiểm còn chi trả khi tài xế vi phạm nồng độ cồn? Câu trả lời không phải "có" hay "không" gọn lỏn, mà tách làm hai phần khác hẳn nhau.
Hiểu lầm phổ biến: cứ say là mất sạch quyền lợi
Nhiều người tin rằng tài xế có cồn thì bảo hiểm từ chối toàn bộ. Theo Nghị định 67/2023 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, điều này chỉ đúng một nửa. Quy định mới đã thu hẹp phạm vi loại trừ, thay vì cắt sạch như cách hiểu cũ.
Phần tính mạng, sức khỏe: vẫn được chi trả
Đây là điểm ít người biết. Thiệt hại về tính mạng và sức khỏe của người thứ ba không nằm trong diện loại trừ vì lý do nồng độ cồn. Tức là với người phụ nữ tử vong và những người bị thương trong vụ Nguyễn Chánh, bảo hiểm trách nhiệm dân sự vẫn có trách nhiệm bồi thường, với giới hạn 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.
Logic của quy định: bảo hiểm bắt buộc sinh ra để bảo vệ nạn nhân, nên lỗi của tài xế không được phép tước đi quyền lợi của bên thứ ba vô can.
Ảnh dàn xe hư hỏng tại hiện trường.
Phần tài sản: bị loại trừ
Ngược lại, thiệt hại về tài sản do tài xế có nồng độ cồn vượt mức bình thường gây ra thuộc trường hợp loại trừ. Nghĩa là phần hư hỏng của 5 ô tô và 3 xe máy kia, doanh nghiệp bảo hiểm của tài xế không chi trả qua kênh trách nhiệm dân sự bắt buộc.
Vậy chủ xe bị tông đòi ai
Hai hướng. Một, yêu cầu chính tài xế bồi thường trực tiếp phần tài sản, đây là trách nhiệm dân sự của người gây tai nạn và không mất đi vì bị bảo hiểm loại trừ. Hai, nếu chủ xe có mua bảo hiểm vật chất tự nguyện cho chính xe mình, có thể yêu cầu bồi thường theo hợp đồng đó, tùy điều khoản.
Tóm lại: mạng người và sức khỏe vẫn trong vùng được bảo vệ, còn tiền sửa xe thì tài xế phải tự móc túi.
