Tài xế Mercedes khai có gọi xe cấp cứu sau tai nạn, nữ tiếp viên hàng không phủ nhận: "Phong tiếp tục đi chơi mà không có hành động gì, Phong không có tình người"

15/12/2020 19:00 PM | Xã hội

Bị cáo Phong cho rằng sau khi gây tai nạn, bị cáo đã xuống xem xét tình hình các nạn nhân và gọi xe cấp cứu rồi mới rời đi. Tuy nhiên bị hại Hường (nữ tiếp viên hàng không) lại khẳng định Phong đã lái xe rời ngay đi khỏi hiện trường.

Ngày 15/12, TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm Nguyễn Trần Hoàng Phong (SN: 1988, ngụ quận Gò Vấp) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Phong chính là người lái ô tô Mercedes tông vào xe máy do ông Lê Mạnh Thường (GrabBike) điều khiển chở chị Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên hàng không) vào ngày 30/1/2020. Hậu quả khiến ông Thường tử vong, còn chị Hường bị thương tật 79%.

Trong phiên xét xử, một tình tiết đáng chú ý chính là tranh cãi giữa bị cáo và bị hại về cuộc gọi xe cấp cứu sau tai nạn. Theo đó, bị cáo Phong cho biết mình đã gọi xe cấp cứu đến rồi mới rời đi; trong khi đó bị hại Hường khẳng định không hề có việc nêu trên.

Cụ thể, trong phiên tòa sáng 15/12, bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong cho biết khi mình lái xe ô tô Mercedes từ hầm chung cư đi ra thì va chạm với xe máy do bị hại Thường điều khiển. Sau tai nạn, Phong đã xuống xe để xem xét tình hình gọi xe cấp cứu rồi mới rời đi.

"Bị cáo không quan sát thấy xe máy của 2 bị hại. Sau khi tông xe máy thì bị cáo có xuống xe để xem người bị nạn nặng như thế nào. Sau đó bị cáo gọi xe cấp cứu, khi xe cấp cứu đến thì bị cáo mới đi" - Phong nói trước HĐXX.

Phong tiếp tục khẳng định mình đã gọi xe cấp cứu, khi gọi xưng tên giả là "Mỹ" vì lo sợ bị đi tù.

"Bị cáo gọi cấp cứu xong và không biết làm gì nữa nên bị cáo về nhà ở đường Phổ Quang, quận Phú Nhuận, sau đó bị cáo đón xe ra Phan Thiết. Bị cáo không nghĩ là bị hại Thường đã mất sau tai nạn" - Phong nói.

Tài xế Mercedes khai có gọi xe cấp cứu sau tai nạn, nữ tiếp viên hàng không phủ nhận: Phong tiếp tục đi chơi mà không có hành động gì, Phong không có tình người - Ảnh 1.

Bị cáo Phong tại phiên xét xử sáng 15/12

Tuy nhiên cũng trong phiên tòa sáng 15/12, bị hại Hường đã phủ nhận hoàn toàn lời khai trên của bị cáo Phong. Chị cho biết thời điểm tai nạn chị vẫn còn tỉnh táo và không hề thấy Phong gọi xe cấp cứu mà lái xe bỏ trốn.

"Lúc đó bị cáo ngã xuống bị thương và còn tỉnh táo nên khẳng định rằng, bị cáo Phong không hề gọi cấp cứu như bị cáo nói mà bỏ trốn sau tai nạn" - bị hại Hường nói trước tòa.

Tài xế Mercedes khai có gọi xe cấp cứu sau tai nạn, nữ tiếp viên hàng không phủ nhận: Phong tiếp tục đi chơi mà không có hành động gì, Phong không có tình người - Ảnh 2.

Bị hại Hường tại phiên xét xử sáng 15/12

Đồng thời đến phiên xét xử vào chiều cùng ngày, bị hại Hường tiếp tục khẳng định việc bị cáo Phong không gọi xe cấp cứu, không thể cho đây là tình tiết giảm nhẹ tội đối với bị cáo Phong.

"Lúc đâm tôi, Phong không gọi điện xe cấp cứu, tiếp tục đi chơi mà không có hành động gì. Phong không có tình người. Cuộc đời của tôi không thể bình thường được.

Tôi bị thương tật đến 79%, khi gây tai nạn bị cáo Phong không cấp cứu, không khắc phục hậu quả lại bỏ trốn thì đâu là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo thưa HĐXX. Còn điều gì tồi tệ hơn nữa, thưa toà đâu là tình tiết giảm nhẹ vậy? Tôi muốn HĐXX cần xử lý nghiêm để răn đe. Xin cảm ơn!" - bị hại Hường nói.

Tứ Quý

Cùng chuyên mục
XEM