Tài sản tăng gấp đôi, Thế Giới Di Động tuyển thêm 1 vạn người trong năm 2016

04/02/2017 14:35 PM | Kinh doanh

Tính đến cuối năm 2016, Thế Giới Di Động có hơn 26.200 nhân viên, tăng hơn 10.400 người so với cuối năm trước.

Thế Giới Di Động mới đây đã chính thức công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016. Theo báo cáo của Thế Giới Di Động, doanh thu năm 2016 của công ty đạt hơn 45.600 tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD), tăng trưởng 80% so với năm trước và vượt 34% so với kế hoạch đề ra.

Sau 1 năm, quy mô của Thế Giới Di Động đã tăng gấp đôi. Tổng giá trị tài sản hiện lên tới 14.800 tỷ đồng, trong đó gần 9.400 tỷ là hàng tồn kho, tài sản cố định 2.100 tỷ đồng... Các con số này đều gấp khoảng 2 lần hồi cuối năm 2015.

Hàng tồn kho của Thế Giới Di Động chủ yếu là điện thoại (4.400 tỷ) và Thiết bị điện tử (gần 3.000 tỷ).

Tương ứng với quy mô tài sản, số lượng nhân viên của Thế Giới Di Động cũng tăng vọt trong năm nay. Đến cuối năm, công ty đã có hơn 26.200 nhân viên, tăng hơn 10.400 người so với cuối năm trước. Chi phí nhân công trong năm 2016 là hơn 3.000 tỷ.

Năm 2017, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu 63.000 tỷ đồng và hướng tới doanh thu 10 tỷ USD trong 5 năm tới.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, lãnh đạo Thế Giới Di Động tỏ ra rất tự tin về mục tiêu này. Theo Tổng giám đốc Trần Kinh doanh, tính riêng thị trường điện tử tiêu dùng ở Việt Nam (bán lẻ di động, điện máy...), hiện mỗi năm đã đạt khoảng 7-8 tỷ USD. Trong 3-5 năm tới, thị trường này chắc chắn sẽ đạt ngưỡng 10 tỷ USD.

Ông Doanh tự tin cho rằng, với sức mạnh của chuỗi Thegioididong.com và tốc độ phát triển vượt bậc của Điện máy Xanh, sẽ không lâu hay quá khó khăn để TGDĐ đạt được 50% thị phần của thị trường 10 tỷ USD trong 3-5 năm tới.

Với 5 tỷ USD còn lại, Thế Giới Di Động đặt kỳ vọng vào chỗi cửa hàng Bách Hoá Xanh. "Thị trường tiêu dùng thiết yếu và thực phẩm tươi sống là vô cùng to lớn, ước đoán 50-60 tỷ USD. Bách hóa XANH chỉ cần phục vụ được 10% nhóm này thì ước mơ 10 tỷ USD của công ty là rõ ràng", ông Doanh phân tích.

Minh Quân

Cùng chuyên mục
XEM