Tài sản của triệu phú thế giới chạm mốc 70.000 tỷ USD

20/06/2018 21:42 PM | Xã hội

Tổng tài sản của các triệu phú trên thế giới tăng năm thứ 6 liên tiếp, lên mức kỷ lục 70.200 tỷ USD trong năm 2017, theo một báo cáo công bố hôm 19/6.

Nhờ nền kinh tế toàn cầu cải thiện và thị trường chứng khoán tăng mạnh, con số này cao hơn 10,6% so với năm 2016, công ty tư vấn toàn cầu Capgemini đưa tin.

Số lượng "cá nhân có tài sản ròng cao" (HNWI), có tài sản đầu tư từ một triệu USD trở lên, tăng gần 10% lên 18,1 triệu người. Mỹ, Nhật Bản, Đức và Trung Quốc là 4 quốc gia có nhiều triệu phú nhất, chiếm 61% toàn cầu.

Của cải đang trở nên tập trung hơn nữa khi những người siêu giàu (có tài sản đầu tư trị giá 30 triệu USD trở lên) có mức tăng trưởng cao nhất. 1% đứng đầu, bao gồm 174.800 cá nhân, hiện chiếm khoảng 35% tổng tài sản HNWI.

Tài sản của "nhóm tinh hoa" thế giới dự kiến vượt quá 100.000 tỷ USD vào năm 2025, Anirban Bose - người đứng đầu bộ phận kinh doanh chiến lược toàn cầu của Capgemini, cho biết.

Theo Lâm Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM