Tác giả 'Cha giàu, cha nghèo' khuyên giới trẻ hãy cố vay nợ mà sống với lời giải thích vô cùng thuyết phục

08/07/2021 10:00 AM | Xã hội

Lời khuyên giới trẻ vay nợ mà sống tưởng ngược đời như lại rất thuyết phục của tác giả "Cha giàu, cha nghèo".

Trong bài phỏng vấn với Yahoo Finance, tác giả Robert Kiyosaki của cuốn ‘Cha giàu, Cha nghèo" cho biết thị trường tài chính đang hướng tới một cuộc đổ vỡ chưa từng có trong lịch sử khi các ngân hàng trung ương tung tiền ra thị trường và hạ lãi suất. Ông cũng cho biết rất vui vì giá đồng Bitcoin giảm để có thể mua vào, đồng thời có những nhận định trái triều về việc vay nợ để gây dựng sự nghiệp.

Theo ông Kiyosaki, chính phủ Mỹ hiện nay đang vay nợ quá nhiều và hạ giá đồng USD quá mức qua những chính sách kích thích kinh tế, qua đó có thể dẫn đến một cuộc sụp đổ trên thị trường tài chính. Tác giả cuốn "Cha giàu, Cha nghèo" này khuyến khích các nhà đầu tư hãy đổ tiền vào Bitcoin, vàng hay bạc để chống khủng hoảng.

Tác giả Cha giàu, cha nghèo khuyên giới trẻ hãy cố vay nợ mà sống với lời giải thích vô cùng thuyết phục - Ảnh 1.

Dưới đây là 10 câu nói tóm tắt trong bài phỏng vấn của ông Kiyosaki với tờ Yahoo Finance:

- "Cuộc đổ vỡ tới đây chẳng khác gì một trận tuyết lở đang chờ đợi những bông tuyết cuối cùng rơi xuống. Kể từ năm 2008 đến nay, tất cả những gì Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) làm là thổi phồng thêm đống nợ...Đây sẽ là cuộc đổ vỡ lớn nhất trong lịch sử thế giới", ông Kiyosaki dẫn chứng thuật ngữ tuyết lở trong cuốn "Chiến tranh tiền tệ" của chuyên gia kinh tế Jim Richards.

- "Họ dạy bạn cách đi học, kiếm việc làm và chăm chỉ làm việc với đồng lương ít ỏi. Tôi gọi đó là ‘rác rưởi’ khi so sánh thu nhập này với những gì bạn có thể kiếm được từ đầu tư vào vàng, bạc và Bitcoin", ông Kiyosaki dự đoán đồng USD sẽ trở nên mất giá trong khi những tài sản khác như vàng, bạc và Bitcoin sẽ giữ được giá trị của mình.

- "Với những bạn trẻ thì tôi khuyên rằng đừng mãi làm nhân viên, hãy trở thành nhà khởi nghiệp như Bill Gates hay Elon Musk hoặc tương tự thì bạn mới giàu được. Nếu bạn không thể khởi nghiệp mà chỉ đủ thời gian chơi chứng khoán thì bạn có thể xem xét chơi Bitcoin đấy"

- "Tôi bắt đầu chơi với 9.000 USD và vẫn đang mua vào. Tôi rất vui khi giá Bitcoin đi xuống bởi tôi có thể mua nhiều hơn, đơn giản vậy thôi", ông Kiyosaki bình luận về việc giá Bitcoin từ 60.000 USD giảm xuống chỉ còn 34.000 USD.

- "Tôi chẳng giữ cổ phiếu nào cả, tôi không thích chúng. Tôi chẳng cần phải đầu tư cổ phiếu khi đã là một nhà khởi nghiệp. Tôi xây dựng những công ty như Rich Dad Company, một thương hiệu quốc tế mà những tỷ phú như Warren Buffett cũng phải đầu tư vào, tương tự như Gillette hay Coca Cola vậy".

- "Khi đồng Nhân dân tệ số được triển khai, rồi đồng USD cũng tiếp bước với Fedcoin thì điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến hệ thống ngân hàng? Đó là câu hỏi quan trọng trong thời điểm này", ông Kiyosaki nhấn mạnh về khả năng các ngân hàng trung ương số hóa đồng tiền.

Tác giả Cha giàu, cha nghèo khuyên giới trẻ hãy cố vay nợ mà sống với lời giải thích vô cùng thuyết phục - Ảnh 2.

- "Hãy xây dựng một nguồn thu có thể tồn tại được trong cơn khủng hoảng. Bạn trẻ không nên chỉ đến trường và trở thành nhân viên không thôi. Họ nên khởi nghiệp và đầu tư, sau đó tự xây dựng công ty và tạo việc làm cho mọi người".

- "Nhiều người khuyên rằng đừng nợ nần, hãy trả hết nợ. Thế nhưng mỗi khi tôi có cơ hội mua bất động sản là lại vay nợ hết mức. Hiện tôi đã nợ tới 1,2 tỷ USD nhưng vẫn kiếm hàng triệu USD mỗi tháng. Tôi cũng chẳng phải trả đồng thuế nào bởi hệ thống này khuyến khích mọi người vay nợ. Bởi vậy những thứ bạn được dậy ở trường hoặc nghe được đôi khi chẳng hề đúng".

- "Những người như tôi hay Cựu Tổng thống Donald Trump đều nợ nần chồng chất khi kinh doanh và chẳng phải trả nhiều thuế mà vẫn trở thành tỷ phú. Bởi vậy hãy nợ nần dù lời khuyên này trái ngược với nhiều người khác đã nói". 

- "Tôi không nói rằng chơi chứng khoán là sai hay đúng mà vấn đề ở đây là bạn còn có lựa chọn khác. Hãy mở to mắt ra và nhìn xem làm thế nào người giàu lại đang giàu hơn vậy".

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM