Suýt nữa sếp đuổi việc tôi vì cái lỗi ai cũng mắc phải: "Có copy/paste thôi cũng không xong"

06/09/2016 16:11 PM | Công nghệ

Thủ thuật này sẽ giúp bạn tránh khỏi "lỗi của người đánh máy" trên máy tính Mac.

Tôi là một nhân viên văn phòng, nhiệm vụ là chuyên viết nội dung sáng tạo. Nhưng các bạn cũng biết rồi đấy, gọi là "sáng tạo" cho oai, chứ mới đầu tôi cũng chỉ biết lọ mọ lên các trang web khác cóp nhặt ý tưởng, câu cú, về "xào nấu" theo ý của mình.

Tám giờ vàng ngọc của tôi chỉ xoay quanh: máy tính Mac, trình duyệt và trình soạn thảo.

Lọ mọ suốt ngày, đôi khi tôi cũng phát bực với thao tác copy paste trên Mac mỗi khi "vợt về" 1 đoạn văn mẫu nào đó. Bởi với thao tác copy thông thường, hệ thống sẽ lấy về cả định dạng có sẵn trong văn bản.

Chuyện là vào một ngày trái gió trở trời, tính cẩu thả của bản thân trỗi dậy, tôi lỡ paste nguyên cả áng văn 200 chữ của một tác giả vô danh nào đó vào bài viết sáng tạo của mình, mà quên mất việc xóa định dạng cũ. Thêm vào đó, tôi cũng là chúa lười, lười cả kiểm tra lại...

Hệ quả là tôi suýt chút nữa bị sếp cho đuổi việc chỉ vì cái lỗi ai cũng mắc phải: "Có copy/paste thôi cũng không xong".

Thế nhưng, cái khó tôi ló cái khôn, lọ mọ Google rồi cũng lại được anh Apple gợi ý. Bản thân hệ điều hành Mac có chức năng tương tự như "Paste and match style" trên Word của Microsoft. Tôi lần mò thử theo và cười sung sướng.

Đơn giản lắm, bôi đen 1 đoạn văn bản sau đó copy rồi thay vì dùng phím tắt CMD + V, bạn giữ thêm 2 phím Option + Shift, tức là 4 phím Option + Shift + CMD + V. Đoạn văn bản cần copy được định dạng lại như mới. Tiện lắm tiện quá cho cái tôi lười.

Hồng Anh

Cùng chuyên mục
XEM