Startup AI Trung Quốc 'tiến vào' Đông Nam Á sau khi huy động thành công 200 triệu USD‎

25/08/2021 13:59 PM | Kinh doanh

Sau vòng gọi vốn trị giá 200 triệu USD gần đây từ các công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu Trung Quốc, công ty khởi nghiệp AI SmartMore có trụ sở tại Thâm Quyến dự kiến sẽ IPO.

Vòng gọi vốn mới nhất của SmartMore kết thúc vào tháng 6 với sự tham gia của các nhà đầu tư hiện tại Sequoia Capital China, Lenovo Capital và ZhenFund.‎‎ IDG Capital, CoStone Capital và Green Pine Capital Partners cũng tham gia vòng này. Công ty khởi nghiệp hai năm tuổi hiện được định giá hơn 1 tỷ USD. Tháng 10 năm ngoái, SmartMore đã huy động được ‎‎100 triệu USD.‎

Theo Li Ruiyu,‎‎ đồng sáng lập và phụ trách về sản phẩm, “Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để thâm nhập sâu hơn vào thị trường, tăng cường các hoạt động R&D và phát triển việc thực hiện với quy mô lớn các giải pháp sản xuất thông minh", Li, 28 tuổi, vừa lọt vào ‎‎danh sách 30 Under 30 Asia năm nay‎, chia sẻ.

Đồng sáng lập của SmartMore còn có Chủ tịch ‎‎Jia Jiaya -‎‎ Giáo sư khoa học và kỹ thuật máy tính tại Đại học Trung Văn Hong Kong, Giám đốc điều hành Shen Xiaoyong, CTO Lu Jiangbo và Giám đốc kỹ thuật Liu Shu. Tất cả các đồng sáng lập đều có bằng tiến sĩ về thị giác máy tính, khoa học máy tính hoặc kỹ thuật điện.‎

‎Li, Liu và Shen là nghiên cứu sinh tiến sĩ của Jia. Cả ba cùng Jia đến làm việc tại Tencent sau khi nhận bằng tiến sĩ trước khi đồng sáng lập SmartMore.‎

Startup AI Trung Quốc tiến vào Đông Nam Á sau khi huy động thành công 200 triệu USD‎ - Ảnh 1.

Li Ruiyu,‎‎ đồng sáng lập SmartMore. Ảnh: SmartMore

‎Được thành lập vào năm 2019, SmartMore chuyên về công nghệ thị giác máy tính. Sử dụng các mô hình học sâu và hình ảnh kỹ thuật số từ máy ảnh và video, công nghệ thị giác máy tính có thể xác định và phân loại chính xác các đối tượng. Startup này hiện đang tập trung vào các dịch vụ chế tạo và phát triển video thông minh.‎

‎Công nghệ sản xuất thông minh của SmartMore giúp phát hiện các trục trặc tại dây chuyền sản xuất. Ví dụ, sử dụng AI không người lái đối với ôtô và chất bán dẫn có thể rút ngắn quá trình kiểm tra và tăng hiệu quả sản xuất. Một hệ thống kiểm tra sản phẩm có thể phân tích hàng nghìn sản phẩm trong một phút và phát hiện các lỗi mà mắt thường của con người không thể nhận ra.

‎Công nghệ tăng cường video của startup sử dụng AI để giúp nâng cao chất lượng hình ảnh và video trong giải trí, trò chơi di động và hội nghị video. SmartMore đã giúp công ty sản xuất Hong Kong Media Asia khôi phục lại các cảnh quay cũ của các chương trình truyền hình và video âm nhạc. ‎

‎Theo ‎‎số liệu của Deloitte, quy mô thị trường của AI trong lĩnh vực sản xuất ở Trung Quốc dự kiến từ 365 triệu USD trong năm 2021 tăng lên trên 2 tỷ USD trong năm 2025 do các chính sách ưu đãi của chính phủ, vốn đầu tư dồi dào và ngành công nghiệp sản xuất khổng lồ của Trung Quốc.‎

‎Bên cạnh Thâm Quyến, startup cũng đặt văn phòng tại Bắc Kinh, Trùng Khánh, Hàng Châu, Thượng Hải và Tô Châu ở Trung Quốc đại lục, cũng như ở Hong Kong. ‎

‎Tháng 11 năm ngoái, SmartMore đã ra mắt chi nhánh đầu tiên ở nước ngoài tại Tokyo, Nhật Bản.

‎Tháng 8 năm nay, SmartMore có kế hoạch ra mắt tại Singapore, được nhận định như là một trung tâm AI của khu vực. Đây cũng là một phần trong kế hoạch mở rộng khắp khu vực Đông Nam Á của công ty. Năm 2019, Văn phòng Chính phủ Kỹ thuật số và Quốc gia Thông minh của Singapore ‎‎đã công bố‎‎ kế hoạch trở thành một trung tâm toàn cầu để phát triển, thử nghiệm, triển khai và mở rộng các giải pháp AI.

"Các chính sách kinh tế và tài chính của Singapore đảm bảo quá trình hoạt động kinh doanh bình thường và các quỹ có thể được phân bổ hợp lý, giúp cho Singapore trở thành một trong những quốc gia thành công nhất trên thế giới", Li nói.‎

‎SmartMore cũng có kế hoạch dự kiến lên sàn chứng khoán dù chưa có thời gian cụ thể. Một trong những công ty AI lớn nhất Trung Quốc, SenseTime, đang lên kế hoạch nộp đơn xin IPO tại Hong Kong vào cuối tháng này, theo thông tin của Reuters.

Trang Trang

Cùng chuyên mục
XEM