Sốt xuất huyết: Hạ sốt chưa phải đã qua nguy hiểm
Người bệnh sốt xuất huyết có thể bước vào giai đoạn nguy hiểm khi vừa hạ sốt. Theo dõi sát trong thời điểm này giúp phát hiện sớm biến chứng.
Ảnh: CDC Hà Nội
Sốt xuất huyết Dengue thường diễn tiến qua 3 giai đoạn: giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục. Trong đó, giai đoạn nguy hiểm thường xuất hiện từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, trùng với thời điểm người bệnh bắt đầu giảm hoặc hết sốt.
Theo CDC Hà Nội, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận hơn 3.200 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 118 phường, xã, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.
Ở những ngày đầu, người bệnh thường sốt cao, đau đầu, đau mỏi người, đau hốc mắt, buồn nôn hoặc nôn. Tuy nhiên, mức độ sốt không phản ánh đầy đủ mức độ nặng của bệnh. Khi bước vào giai đoạn nguy hiểm, tình trạng tăng tính thấm thành mạch có thể gây thoát huyết tương, giảm thể tích tuần hoàn, tụt huyết áp và sốc. Người bệnh cũng có thể giảm tiểu cầu và xuất hiện xuất huyết.
BSCKII Nguyễn Thái Minh, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, cho biết thoát huyết tương và xuất huyết là những biến chứng đáng lưu ý của sốt xuất huyết. Người bệnh có thể xuất hiện tràn dịch màng phổi, màng bụng hoặc rối loạn đông máu, khiến tình trạng diễn tiến nặng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Sau khi hết sốt, người bệnh cần tiếp tục theo dõi các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nôn liên tục, lừ đừ hoặc bứt rứt, chảy máu chân răng, chảy máu mũi, nôn ra máu, đi ngoài phân đen. Tay chân lạnh, da ẩm, tiểu ít hoặc mệt nhiều cũng là những dấu hiệu cần được đánh giá y tế.
Khi có các biểu hiện bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay, không tự ý sử dụng thuốc. Việc bù dịch, sử dụng thuốc và theo dõi xét nghiệm cần thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên y tế.
Để phòng bệnh, người dân cần ngủ màn kể cả ban ngày, loại bỏ vật dụng chứa nước, đậy kín dụng cụ chứa nước và diệt lăng quăng, bọ gậy. Khi có triệu chứng nghi sốt xuất huyết, cần đi khám sớm và tiếp tục theo dõi sát ngay cả khi đã hạ sốt.