Theo chân Tổng thống Mỹ trong một ngày 'bình thường'

17/02/2015 15:26 PM | Sống

Trong một ngày bình thường, không biến cố tại Washington DC, Tổng thống Mỹ có thể được ngủ 6 tiếng trước khi bắt đầu một guồng quay mới.

Tổng thống Mỹ là người lãnh đạo của đội quân hùng hậu nhất thế giới. Quyết định của ông có thể thổi bùng một cơn khủng hoảng hay châm ngòi cho một trận chiến. Tiếng nói của ông có sức nặng trên toàn cầu. Đây cũng được mệnh danh là công việc khó nhất hành tinh.

Có thể phát sinh bất cứ điều gì ngoài kế hoạch chỉ trong vòng vài phút, nên gần như không có cái gọi là “một ngày điển hình” của Tổng thống.

Cùng khám phá một ngày làm việc bình thường của Tổng thống Mỹ qua bộ ảnh phóng sự của NBCNews.

Tổng thống dậy khá sớm, nhưng trước khi đến văn phòng, ông thường tập thể dục.  

Ông tới Phòng Bầu Dục (Oval Office – nơi làm việc của Tổng thống Mỹ trong Nhà Trắng) trong khoảng 8:30 – 9:00, được trợ lý cá nhân – bà Ferial Govashiri (phải) – phổ biến qua lịch làm việc trong ngày. 

Khoảng 10 giờ sáng, ông nghe Cố vấn an ninh quốc gia đọc Tóm tắt thường nhật dành cho Tổng thống. Đôi khi bản tóm tắt được gửi qua máy tính bảng. 

Bản tóm tắt cung cấp các thông tin tình báo mới cần thiết cho Tổng thống và cảnh báo về các cuộc khủng hoảng tiềm tàng trên thế giới. 

Thông thường, Tổng thống nhận khá nhiều điện thoại trong ngày.  

Ông cũng tham dự nhiều cuộc họp.  

Nếu cần giải quyết vấn đề liên quan đến pháp lý, ông sẽ gặp gỡ các lãnh đạo quốc hội cả hai đảng. 

Tổng thống cũng sẽ gặp riêng nhóm cố vấn để bàn thảo về chiến lược pháp lý. 

Ngoài ra còn có các phiên “bắt tay” (handshake sessions), tên gọi của nghi thức chào hỏi giữa Tổng thống và nhân sự tại Nhà Trắng. 

Ông thường đàm đạo với các nhóm thành viên chủ chốt. 

Có lúc Tổng thống chủ trì các cuộc gặp lãnh đạo thế giới. Đây là cuộc gặp năm 2012 giữa ông và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. 

Thỉnh thoảng, Tổng thống Mỹ tiếp truyền thông.   

Kể cả khi di chuyển bằng trực thăng ra khỏi Washington DC, ông thường tranh thủ gặp mặt các nguyên thủ quốc gia trong thời gian đó. Dưới đây là một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh David Cameron. 

Một ngày làm việc bình thường của Tổng thống Obama kết thúc vào lúc 6 giờ chiều.  

Ông thường ăn tối với gia đình vào khoảng 6:30. 

Ông tranh thủ thời gian ngồi với hai cô con gái Malia và Sasha sau bữa tối.  

Tuy nhiên Tổng thống chưa thực sự được nghỉ ngơi. Ông thường ngồi bàn giấy đến khoảng 11:30.  

Ông dành ra nửa tiếng đọc các loại tài liệu trước khi đi ngủ.  

Khoảng nửa đêm hoặc muộn hơn, Tổng thống sẽ đi ngủ. Nếu may mắn không bị đánh thức bởi các cuộc gọi lúc nửa đêm, ông sẽ được ngủ khoảng 6 tiếng.

 

>> Mật vụ Mỹ bảo vệ Obama như thế nào?

Theo Thảo Mai

Cùng chuyên mục
XEM