Những chiếc đồng hồ vẽ lại cả thế giới

08/11/2015 08:05 AM | Sống

Mơ ước cống nạp cho những kẻ mang dòng máu phiêu lưu khắp đó đây, Girard-Perregaux đã tạo ra bộ ba chiếc đồng hồ với mặt số là các bản đồ thế giới thời Phục Hưng được các nhà thám hiểm danh tiếng phác họa lại. Hãy quẳng gánh lo đi, thay vào đó hãy đặt lên cổ tay những chiếc đồng hồ lịch sử để bắt đầu hành trình khám phá những giấc mơ của mình.

Lược sử vắn tắt

Girard-Perregaux là một hãng đồng hồ xa xỉ ra đời từ năm 1791 tại Thụy Sĩ dưới sự sáng lập của một nghệ nhân chế tác tài ba Jean-François Bautte. Những phát kiến về dòng đồng hồ siêu mỏng đầu tiên đã khiến những chiếc đồng hồ của ông nổi tiếng trên toàn châu Âu cũng như châu Mỹ.

Với lịch sử phát triển qua 3 thế kỷ, Girard-Perregaux được xem như một trong những thương hiệu ra đời sớm nhất so với những thương hiệu đồng hồ danh tiếng khác trên thế giới, và được coi là những sản phẩm tinh xảo “kinh điển” của thế giới thời bấy giờ, khi công nghệ chế tác kim hoàn còn hoàn toàn thủ công.

Lấy cảm hứng từ bối cảnh thế kỷ 18 ở châu Âu là thời hoàng kim của những chuyến thám hiểm rất xa và dài ngày trên biển của các quốc gia như Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Ý, Anh, Pháp…để chuẩn bị cho việc chinh phục những vùng đất mới, Girard-Perregaux đã phát hành ra bộ ba chiếc đồng hồ đồng hành cũng những kẻ yêu thích phiêu lưu, rong ruổi ngay cả trong giấc mơ.

Ngày nay, những chiếc đồng hồ cổ này được trưng bày trong Chambers of Wonders nơi chứa đầy sự tò mò về lịch sử thời Phục Hưng. Những cổ vật hóa thạch, trang sức của vua chúa hay những đồ vật tâm linh cũng không làm lu mờ được sự chú ý của du khách khi lần đầu bước chân tới nơi đây. Girard-Perregaux đã trang trọng đặt những chiếc đồng hồ màu vàng hồng vào đúng những chiếc hộp đầy ẩn ý lịch sử với ba cách phác họa lại bản đồ thế giới khác nhau.

The Terrestrial Map

Với chất liệu bằng bạch ngọc và tấm bản đồ thu nhỏ được vẽ bằng mực đặc biệt của Ấn Độ, linh mục Matteo Ricci dưới thời nhà Minh còn dùng chất kết dính đặc biệt để làm bề mặt tấm bản đồ với các đường viền bao quanh lãnh thổ và bờ biển được sắc nét và có chiều sâu hơn khi được hiển thị dưới mặt kính sapphire.

Ngoài ra Girard còn trang bị một bộ chuyển động tự động cung cấp một khu dự trữ năng lượng lên đến 46 giờ liên tục.

The Pearl of Wonders

Tấm bản đồ cách điệu từ thế kỷ 15 được nhà sử học nổi tiếng thời bấy giờ là Ibn Al-Wardi phác thảo với trung tâm mặt số là các nước Ả Rập bao quanh. Để tạo cảm giác cổ xưa, ông đã sử dụng giấy cói và khoáng vật vùng sông Nile kết hợp cùng các tông màu vàng cát, màu xanh nước biển đặc trưng của vùng đất này. Tất cả được làm phẳng, mịn và thu nhỏ trên đường kính 4cm.

The New World “Novus Orbis”

Phiên bản The New World vốn là một bản đồ của một học giả người Đức Sebastian Münster vào thế kỷ 16 sau khi thực hiện các cuộc du hành đến châu Mỹ nên nó được xem là tấm bản đồ có tính chính xác rất cao và người thế hệ sau lấy làm tài liệu tham khảo chính cho các bản đồ hiện đại.

Girard Perregaux đã sử dụng nhiều loại đá quý kết hợp với màu sắc rực rỡ để tạo ra chiếc đồng hồ vô cùng kỳ công và bắt mắt.

Kế thừa những di sản vô cùng quý giá, mới đây cả hai thương hiệu danh tiếng là Montblanc và Zenith đã “làm sống lại” những phát kiến vĩ đại của các bậc tiền nhân bằng những phiên bản chỉ gói gọn hơn chục chiếc được phát hành trên toàn cầu.

Villeret Tourbillon Cylindrique Geospheres Vasco da Gama

Kim chỉ nam của Montblanc luôn là vinh danh những di sản lịch sử vang danh khắp năm châu bốn bể.

Năm nay, họ cho ra đời 18 chiếc Villeret Tourbillon Cylindrique Geospheres Vasco da Gama để vinh danh người đầu tiên sử dụng ngôi sao hướng dẫn để khám phá ra đường biển phía nam dẫn vào Ấn Độ.

Với một tourbillon hình trụ và 2 trục cầu thể hiện múi giờ thế giới thông qua 24 thành phố được chạm khắc tinh xảo trên đường kính 4,7cm. Dưới bàn tay của các bậc thầy đồng hồ Thụy Sĩ, chắc chắn giá của nó đã vượt qua mức 250.000 USD tương đương 5,6 tỷ đồng.

Academy Christophe Colomb Hurricane Grand Voyage II

Mới đây, phiên bản Academy Christophe Colomb Hurricane Grand Voyage II được phát hành quả làm cho cả ngành công nghiệp đồng hồ phải trầm trồ, phong danh hiệu “bức tranh đẹp nhất” cho nó.Đúng như tên gọi của nó, các thiết kế của Zenith bị ảnh hưởng bởi sự chuyển động của các ngôi sao xung quanh trục.

Lấy cảm hứng từ chuyến thám hiểm tìm ra châu Mỹ của Christophe Colomb, các bậc thầy của Zenith đã tái dựng một tác phẩm sống động và chân thực kết hợp với bộ máy thiết kế đa chiều cùng nghệ thuật khắc thủ công điêu luyện đã khiến giới nhà giàu cũng phải lo “ngay ngáy” vì có tiền cũng chẳng sở hữu nổi chúng khi Zenith tuyên bố chỉ sản xuất 10 chiếc không hơn không kém!

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM