Chiêm ngưỡng thiết kế hiện đại và độc đáo tại Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh

04/02/2014 12:00 PM | Sống

Cụm công trình đoạt giải thưởng Công trình của năm 2013.

Năm 2013, trang thông tin điện tử Ashui của Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đã phát động cuộc thi bình chọn các giải thưởng về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng của năm. 

Với thiết kế hiện đại và độc đáo, Cụm công trình Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh đã đạt giải thưởng Công trình của năm. 

Chúng tôi xin gửi đến quý độc giả những hình ảnh ấn tượng của Cụm công trình Bảo tàng Quảng Ninh như một điểm đến thú vị cho năm Giáp Ngọ sắp tới. 

Cụm công trình Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh thuộc địa phận phường Hồng Hải (TP Hạ Long, kế bên Quảng trường 30 tháng 10), vừa được hoàn thành vào tháng 10/2013 do Kiến trúc sư người Tây Ban Nha Salvador Perez Arroyo (công ty SDesign) thiết kế. 

Tổng mức đầu tư của cụm công trình là hơn 900 tỷ đồng.


Công trình chia thành 3 khối nhà gồm Bảo tàng, Thư viện, Khu hội thảo và trưng bày. Ba khối nhà mang hình ảnh của 3 hòn than đen là biểu trưng của tỉnh Quảng Ninh. 

Mỗi khối nhà gồm 3 tầng và 1 tầng trệt, 3 khối nhà được kết nối bởi hệ thống nhà cầu. 

Hệ thống nhà cầu nối liền 3 khối nhà.

Bảo tàng

Tại tầng một của Khối Bảo tàng là hình ảnh các ống núi tượng trưng cho Vịnh Hạ Long.

Tầng một cũng là nơi giới thiệu về điều kiện tự nhiên của tỉnh Quảng Ninh. 

Lên tầng hai của Bảo tàng, du khách có thể chiêm ngưỡng không gian thiết kế độc đáo mô phỏng con thuyền cánh bướm bằng gỗ nâu mang đậm hơi thở của biển, một hình ảnh quen thuộc của vịnh Hạ Long. 

Cũng tại tầng hai này, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng bộ xương cá voi khổng lồ, hiệu ứng ánh sáng mô phỏng mặt biển xanh càng khiến hình ảnh trở nên sống động.

Hệ thống thang cuốn hiện đại...

... và thang bộ.


Tầng 3 là hệ thống hầm lò khai thác than mô phỏng qua các thời kỳ phát triển của ngành than đất mỏ. Du khách có thể trải nghiệm thực tế qua không gian mô phỏng sống động với hệ thống đường ray-xe đẩy, đường lò, than, cột gỗ, vì kèo... 

Thư viện

Khối Thư viện được thiết kế theo phong cách hiện đại gồm hội trường, các phòng đọc, tra cứu tài liệu...

Phòng tra cứu tài liệu.

Phòng đọc rộng, thoáng và tràn ngập ánh sáng.

Hệ thống tủ gửi đồ của khách tham quan thư viện.

Triển lãm và hội trường

Không gian biến hóa tại các phòng triển lãm trưng bày.

Phòng trưng bày dành cho cho trẻ em với không gian thân thiện và sáng tạo.

Hội trường rộng và hiện đại.

Không gian bên ngoài


Với 14.000 m2 kính bán cường lực có khả năng chống tự vỡ do biến đổi nhiệt. Phần vỏ được thiết kế khiến tòa nhà như tấm gương khổng lồ phản chiếu di sản Vịnh Hạ Long. 

Kiến Anh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM