10 căn bệnh đáng sợ nhất trên thế giới bạn chưa từng nghe đến

08/01/2016 15:58 PM | Sống

Dưới đây là 10 căn bệnh được coi là đáng sợ nhất thế giới.

1. Pica

Pica là một căn bệnh gây ra sự thiếu hụt dinh dưỡng nguy hiểm cho người mắc. Những người mắc căn bệnh pica này sẽ thèm được ăn sơn, đất, tiền bạc hay thậm chí cả giấy.

Họ tự mặc định đây mới chính là thức ăn và thưởng thức nó một cách ngon lành. Hầu hết bệnh nhân pica đều bị suy dinh dưỡng. Đây là một rối loạn kéo dài.

2. Alice ở xứ sở thần tiên ( AIWS )

Đây là hội chứng rối loạn não bộ làm biến đổi những hình ảnh mà mắt nhìn thấy. Người mắc bệnh AIWS sẽ nhìn thấy sự vật hoặc con người bị biến đổi trong mắt họ, đôi khi gây ra chứng ảo giác.

Ở những người này thường có tiền sử đau nửa đầu hoặc bệnh động kinh. Tên của căn bênh này được đặt dựa theo một bộ phim khi nhân vật Alice trải qua ảo giác ở công viên Wonderland.

3. Hội chứng tay người ngoài hành tinh

Hội chứng tay người ngoài hành tinh là một rối loạn của não bộ. Một hoặc cả hai tay đột nhiên mất kiểm soát và làm những hành động không thuộc sự điều khiển của não, hay họ còn gọi đó là hội chứng “tay mượn”.

Nguyên nhân của căn bệnh này được cho là di chứng của một ca phẫu thuật để loại bỏ chứng động kinh và đột quỵ. Căn bệnh này được đặt tên nhờ vào bộ phim Dr.Strangelove, người rối loạn.

4. Người vô cảm

Những người mắc bệnh vô cảm bẩm sinh thường không cảm thấy đau đớn khi cơ thể hứng chịu một cơn đau. Một số người có thể nghĩ không có cảm giác đau đớn có thể là món quà do chúa trời ban tặng nhưng thực chất đó lại là lời nguyền.

Đau đớn là cách để cơ thể phản ứng lại với não bộ đó là có điều gì đó không đúng. Sau đó não bộ sẽ gửi tín hiệu đến những điểm thích hợp trên cơ thể để loại bỏ cơn đau.

Người mắc chứng bệnh này phải trải qua các bài kiểm tra nhiều lần trong ngày để đảm bảo rằng họ không bị gãy xương, chảy máu nội bộ hay các thương tích khác có thể gây nguy hiểm và tử vong. Trường hợp xác nhận mắc bệnh vô cảm bẩm sinh được phát hiện trên thế giới là dưới 100 người.

5. Mề đay do nước (Aquagenic urticarial)

Dị ứng với nước là một căn bệnh khiến da bị phát ban, nổi mề đay khi tiếp xúc trực tiếp với nước. Người mắc bệnh này thường phát ban đột ngột và kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ. Căn bệnh này thường gặp ở nữ giới nhiều hơn và thời gian phát bệnh thường là khi còn ở tuổi dậy thì.

Trên thế giới hiện chưa tìm ra cách chữa nhưng việc điều trị bằng thuốc kháng histamine, steroid, đèn chiếu, các loại kem bôi cũng làm hạn chế và kiểm soát sự phát ban trên bệnh nhân có tiền sử dị ứng.

6. Hội chứng Cotard

Đây là rối loạn tâm lý mà người bị mắc bệnh tin rằng họ đã chết. Ảo tưởng lên tinh thần mạnh mẽ đến nỗi họ tin rằng da thịt họ đang bị thối rữa đến tận xương tủy, mất các cơ quan nội tạng thậm chí mất máu nghiêm trọng.

Những người này tin rằng chỉ có họ mới nhìn thấy chúng mà người khác không thể thấy được, cuộc sống của họ đầy rẫy sự chết chóc. Não bộ bị tổn thương đã điều khiển cảm xúc và khuôn mặt của những người mắc bệnh này cũng bi thương giống nhau.

Hiện tại không có cách chữa trị bệnh Cotard. Việc điều trị chỉ là các thuốc chống trầm cảm và loạn thần kết hợp với liệu pháp sốc điện.

7. Hóa đá

Hay còn gọi là Fibrodysplasia ossificans progressive (FOP) làm các mô mềm của cơ thể (gân, dây chằng, sụn) dính liền với xương. Các mô mềm trở nên cứng, khó di động và tình hình ngày càng tồi tệ hơn.

Quá trình “hóa đá” bắt đầu ở cổ và di chuyển đến các phần còn lại của cơ thể, thời kì phát bệnh thường xảy ra khi còn nhỏ tuổi. Khi bệnh tiến triển, hô hấp trở nên khó khăn hơn khi các mô mềm xung quanh sườn biến thành xương.

Xương không cử động linh hoạt nên phổi bị nén lại dẫn đến việc hít thở một hơn trọn vẹn và đầy đủ là điều không thể xảy ra. Những người bị tình tràng này thường sống như những bức tượng sống và có tuổi thọ không quá 40 tuổi.

8. Kleine-Levin syndrome

Hội chứng Kleine-Levin là một chứng bệnh của rối loạn rất ngủ. Những người mắc bệnh này thường ngủ 21 tiếng mỗi ngày. Khi bệnh tái phát họ có thể ngủ ở bất cứ nơi đâu thậm chí kéo dài cả một tuần lễ hoặc nửa tháng.

Không có cảnh báo nào trước cho đến khi triệu chứng ngủ xuất hiện khiến cho việc lên kế hoạch cho trình trạng này là điều khó có thể xảy ra. Căn bệnh này phổ biến ở nam giới hơn nữ, 70% số người mắc bệnh này là nam.

Dù nguyên nhân mắc bệnh không đực biết tới nhưng có giả thuyết cho rằng sự thiếu hụt trong đồi não là gốc rễ của mọi vấn đề. Thậm chí có tài liệu ghi nhân rằng căn bệnh này sẽ tự khỏi sau 8 đến 13 năm mắc bệnh.

9. Chứng mất ngủ chết người

Chứng mất ngủ chết người hay còn gọi là FFI được loại vào danh sách bệnh kỳ lạ nhất. Hầu hết những người mắc bệnh này trong não đều có một lượng prion (protein bị nhiễm độc hay đột biến) tích tụ rất lớn ở vùng não có tên khoa học là Thalamus.

Đây là vùng não có chức năng kiểm soát quá trình ngủ nghỉ theo chu kỳ ở con người. Sự tích tụ của các prion trong não đã dẫn tới việc các tế bào thần kinh não bị lấn át, thậm chí bị gây tổn thương hoặc bị chết đi. 

Các đối tượng mắc phải bệnh này thường gặp ở độ tuổi trung niên với triệu chứng chính là mất ngủ. Bệnh nhân dùng thuốc nhưng không cải thiện theo thời gian mà ngày càng tồi tệ hơn. Bệnh gây di truyền và không có cách chữa trị. Một khi các triệu chứng xuất hiện, cái chết có thể được dự kiến trong vòng 12 đến 16 tháng.

10. Máy giật (the jumping Frenchmen of Maine)

Chứng bệnh này gây ra phản xạ “máy giật” quá mức, tương tự như phản xạ “giật mình” không kiểm soát được, nhưng cũng có thể bao gồm cử động đột ngột ở tất cả các phần của cơ thể.

Nguyên nhân gây ra bệnh không được biết tới và người ta xem nó là một rối loạn tâm thần. Các rối loàn thường bùng phát khi ở trong tuổi dậy thì nhưng điều đáng mừng là triệu chứng sẽ giảm dần theo tuổi của mỗi người.

Thùy Dung

Cùng chuyên mục
XEM