'Sói già đơn độc' soán ngôi giàu nhất Trung Quốc của Jack Ma

24/09/2020 10:22 AM | Kinh doanh

Ông trùm được mệnh danh là "sói già đơn độc" vừa soán ngôi giàu nhất Trung Quốc của Jack Ma.

Ông trùm vắc xin và nước lọc đóng chai vừa trở thành người giàu nhất Trung Quốc vào ngày mà các tỷ phú công nghệ trên thế giới chứng kiến khối tài sản bốc hơi mạnh nhất.

Cụ thể, theo thống kê của Bloomberg, khối tài sản của Zhong Shanshan đã đạt mốc 58,7 tỷ USD vào ngày thứ 2, cao hơn 2 tỷ USD so với tài sản của Jack Ma. Zhong hiện cũng là người giàu thứ 2 châu Á, chỉ xếp sau tỷ phú Ấ Độ Mukesh Ambani. Trong bảng xếp hạng thế giới, ông Zhong hiện đứng ở vị trí thứ 17, trên cả Charles Koch và Phil Knight.

Tỷ phú Zhong được mệnh danh là "sói già đơn độc" vì ông này vốn không tham gia vào các vấn đề chính trị và hoạt động kinh doanh của ông cũng không giao du nhiều với các gia đình giàu có khác. Tài sản của Zhong đã tăng tới 51,9 tỷ USD trong năm 2020, nhiều hơn bất kỳ ai trên thế giới ngoại trừ ông chủ Jeff Bezos của Amazon và Elon Musk của Tesla.

Tuy nhiên, cả 2 người này đã chứng kiến sự sụt giảm tài sản mạnh trong ngày thứ 4 khi cổ phiếu công nghệ đồng loạt giảm. Riêng giá cổ phiếu Tesla bốc hơi nhiều nhất bởi những thông tin sau khi sự kiện Battery Day ra mắt khiến nhiều người thất vọng. Tài sản của Musk hiện đã giảm 10 tỷ USD so với thời điểm trước đó.

Thương vụ IPO của công ty nước đóng chai Nongfu Spring – đã khiến Zhong lọt vào ngay top 3 người giàu nhất Trung Quốc vào đầu tháng này.

Sói già đơn độc soán ngôi giàu nhất Trung Quốc của Jack Ma - Ảnh 1.

Tỷ phú Zhong Shanshan.

Zhong hiện xếp trong bảng xếp hạng những người giàu có nhất Trung Quốc vốn từ trước tới nay chỉ được thống trị bởi những ông trùm công nghệ.

Trong khi Zhong đã vượt Jack Ma trở thành người giàu có nhất Trung Quốc thời điểm này nhưng nhiều khả năng là ông trùm công nghệ sẽ sớm giành lại được ngôi vương của mình. Thương vụ IPO của Ant Group vào tháng tới được cho là sẽ tạo đà cho việc này. Jack Ma hiện sở hữu lượng cổ phần trị giá 28 tỷ USD ở Ant nếu công ty được định giá ở mức 250 tỷ USD sau IPO.

Ngày thứ 4 được cho là ngày "đau khổ" của những cổ phiếu công nghệ khi chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất kể từ đầu tháng. Tài sản của Musk giảm lớn nhất trong danh sách 500 người giàu nhất thế giới, theo sau là Jeff Bezos – người chứng kiến khối tài sản giảm 7,1 tỷ USD. Musk hiện nắm trong tay khối tài sản 93,2 tỷ USD còn Bezos là 178 tỷ USD. Trong khi đó, Zhong đã có thêm 4 tỷ USD riêng trong ngày thứ 4, hơn bất kỳ ai trong chỉ số này.

Theo Bloomberg, tỷ phú Trung Quốc Zhong Shanshan, 65 tuổi, làm nhiều nghề trước khi khởi nghiệp và thành công với Nongfu Spring, hiện là một trong những hãng đồ uống lớn nhất Trung Quốc. Nước đóng chai nắp đỏ của Nongfu Spring được bán khắp nơi từ các cửa hàng tiện lợi cho tới khách sạn cao cấp trên cả nước.

Shanshan từng bỏ học giữa chừng và phải làm nhiều việc khác nhau trước khi bén duyên với nước đóng chai. Ông thành lập công ty tiền thân của Nongfu Spring vào năm 1996 và ra mắt nước đóng chai đầu tiên vào một năm sau đó. Trong khoảng 2012-2019, Nongfu là công ty dẫn đầu thị trường nước đóng chai Trung Quốc với 21% thị phần. Doanh thu năm 2019 của công ty đạt 24 tỷ NDT ( 3,5 tỷ USD ), tăng 37% so với năm 2017. Nongfu cũng sản xuất nước giải khát với khoảng 40% doanh thu đến từ các sản phẩm như trà, nước vitamin và nước trái cây.

Dù là một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, Shanshan hiếm khi xuất hiện trên báo chí, không tham gia vào các vấn đề chính trị và hoạt động kinh doanh của ông cũng không giao du nhiều với các gia đình giàu có khác. Do đó, ông có biệt danh là "Sói đơn độc".

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM