‘Sói già đơn độc’ giàu hơn Warren Buffett

06/01/2021 09:04 AM | Kinh doanh

Không chỉ vượt Warren Buffett, vị tỷ phú bí ẩn còn giúp 4 người thân trở thành tỷ phú đôla và khoảng 12 người khác thành triệu phú.

Tỷ phú Trung Quốc Zhong Shanshan liên tục thiết lập những kỷ lục giàu có mới.

Chủ tịch Nongfu Spring - thương hiệu nước đóng chai nổi tiếng ở Trung Quốc hiện giàu hơn cả tỷ phú Warren Buffett. Theo thống kê của Bloomberg, khối tài sản của tỷ phú Zhong đã tăng lên 91,7 tỷ USD.

Ở mức đó, ông Zhong, 66 tuổi trở thành người giàu thứ 6 trên thế giới. Cổ phiếu Nongfu đã tăng 18% trong 2 ngày giao dịch đầu năm 2021. Tính từ khi IPO vào tháng 9 năm ngoái, cổ phiếu này đã tăng tới 200%.

Đây là lần thứ 2 một người Trung Quốc lọt vào top 10 người giàu nhất thế giới. Trước đó vào năm 2015, ông trùm bất động sản Wang Jianlin cũng đã đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Kể từ khi Bloomberg theo dõi chỉ số 500 người giàu nhất thế giới vào năm 2012, chưa có ai ở Trung Quốc đại lục lọt vào top này.

Ông Zhong được mệnh danh là "sói già đơn độc" vì ông này vốn không tham gia vào các vấn đề chính trị và hoạt động kinh doanh của ông cũng không giao du nhiều với các gia đình giàu có khác.

Tỷ phú Zhong còn nắm trong tay một công ty sản xuất vắc xin mang tên Wantai Biological Pharmacy. Công ty này đã IPO vào tháng 4 năm ngoái và kể từ đó cổ phiếu đã chứng kiến mức tăng 2.500%.

Vừa tuần trước, Zhong đã soán ngôi giàu có nhất châu Á của ông trùm Ấn Độ Mukesh Ambani và thậm chí ông đang tiến gần hơn vào câu lạc bộ của những tỷ phú nắm trong tay hơn 100 tỷ USD. Bufett hiện chỉ có 86,2 tỷ USD nhưng nhà đầu tư huyền thoại đã hiến tặng lượng cổ phiếu Berkshire Hathaway trị giá 37 tỷ USD kể từ năm 2006.

Ông Zhong cũng giúp 4 người họ hàng trở thành tỷ phú đôla. Em gái út của ông là Zhong Xiaoxiao cùng 3 người anh chị em của vợ ông này mỗi người nắm 1,4% cổ phần Nongfu trị giá 1,3 tỷ USD. Ngoài ra, công ty cũng tạo ra khoảng 12 triệu phú đôla đa số là anh em họ hàng của tỷ phú Zhong và phần còn lại là nhân viên trong công ty.

Dù dịch Covid-19 đã tàn phán nền kinh tế thế giới nhưng nó lại tạo đà giúp những người giàu có nhất thế giới càng giàu hơn. Top 500 người giàu nhất thế giới đã có thêm 1,8 nghìn tỷ USD trong năm vừa qua và hiện nắm trong tay khối tài sản trị giá 7,6 nghìn tỷ USD. Zhong được xem là một trong những người kiếm đậm nhất trong năm nay khi có thêm 71 tỷ USD.

Jack Ma là trường hợp ngoại lệ. Kể từ khi các công ty của ông gặp rắc rối với chính phủ Trung Quốc, tài sản của người từng giàu nhất châu Á đã giảm 11 tỷ USD và hiện rơi xuống vị trí 25 trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới.

Nongfu Spring được thành lập năm 1996 tại tỉnh Chiết Giang, nơi có hồ Qiandaohu (Hồ Thiên Đảo), một trong những nguồn cung cấp nước ngọt sạch lớn nhất Trung Quốc. Ngoài nước đóng chai, Nongfu Spring còn sản xuất đồ uống từ trà, nước trái cây, đồng thời bán cà phê xay.

Ông Zhong Shanshan từng phải bỏ học và làm việc trong ngành xây dựng, báo chí trước khi chuyển sang công ty nước đóng chai. Việc Nongfu Spring được niêm yết trên sàn chứng khoán cũng giúp ít nhất 68 người thành triệu phú. Hàng chục người trong số đó chỉ mới thành cổ đông Nongfu Spring năm ngoái.

Phương Linh

Từ khóa:  warren buffett
Cùng chuyên mục
XEM