Siêu chu kỳ iPhone có thể không xuất hiện trong năm nay nhưng doanh số của Apple vẫn tăng đều

06/07/2018 08:57 AM | Công nghệ

Các nhà phân tích tin rằng, iPhone vẫn sẽ là động lực tăng trưởng chính của Apple trong năm nay, tuy nhiên thế hệ iPhone 2018 sẽ không đủ sức tạo nên một siêu chu kỳ mới.

Thế hệ iPhone 2018 sắp ra mắt vào tháng Chín tới mặc dù có thể không tạo nên được siêu chu kỳ mới nhưng về cơ bản, bộ ba iPhone mới vẫn sẽ đóng góp mạnh mẽ vào doanh số bán hàng của Apple trong năm nay.

Theo nhà phân tích Jim Suva từ công ty tài chính Citigroup, doanh số iPhone vẫn sẽ tăng mạnh trong năm nay nhưng chỉ đạt tốc độ tăng trưởng 1 con sổ.

Suva giải thích : “Nhu cầu iPhone X dự kiến vẫn sẽ nóng lên và chúng tôi tin rằng, thế hệ iPhone 2018 sẽ thúc đẩy nhu cầu và tạo nên sự khác biệt giữa iPhone OLED và LCD. Đồng thời người tiêu dùng cũng đã quen với việc trả giá cao hơn cho một chiếc smartphone. Nhưng chúng tôi không kỳ vọng về một siêu chu kỳ mới mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh số của iPhone vẫn sẽ đạt ít nhất một con số”.

Apple dự kiến sẽ tung ra ba mẫu iPhone mới vào mùa thu năm nay. Hai model trong đó là iPhone X kế nhiệm và iPhone X Plus với màn hình 6.5 inch OLED. Trong khi đó iPhone LCD 6.1 inch sẽ có mức giá chỉ từ 700 USD, thấp nhất trong 3 mẫu iPhone ra mắt trong năm 2018.

Mặc dù vậy iPhone LCD sẽ bị lược bỏ các tính năng thu hút như camera kép và 3D Touch.

Ngay cả khi iPhone vẫn là sản phẩm tiêu thụ chủ lực của Apple thì có một bộ phận khác vẫn đang âm thầm làm lợi cho Táo Khuyết từng ngày đó chính là dịch vụ. Nói cách khác, dịch vụ sẽ trở thành một chất xúc tác quan trọng cho sự phát triển của Apple trong ngắn hạn.

Siêu chu kỳ iPhone có thể không xuất hiện trong năm nay nhưng doanh số của Apple vẫn tăng đều - Ảnh 1.

Suva nhấn mạnh: “Mảng dịch vụ của Apple chiếm khoảng 15% tổng doanh thu của công ty và là mảng kinh doanh đóng góp lớn thứ hai vào lợi nhuận cận biên của của Apple. Mục tiêu nội bộ của Apple là tăng gấp đôi doanh thu dịch vụ từ năm tài chính 2016 tới 2020".

Apple đang đứng trước ngưỡng cửa trở thành công ty công nghệ đầu tiên cán mốc giá trị thị trường lên tới 1 ngàn tỷ USD. Và nếu thế hệ iPhone 2018 tạo nên được sự bất ngờ, điều này hoàn toàn có thể xảy ra ngay trong năm nay.

Tham khảo Softpedia

Thiên Long

Cùng chuyên mục
XEM