"Shark Tri kỷ" nay đã thành "Bank Tank": Cá mập hay "vỗ mặt" startup "ngáo giá" chỉ đầu tư 4,6 tỷ đồng nhưng cho vay tới 27,6 tỷ đồng sau 5 tập ngồi ghế nóng

01/10/2019 15:56 PM | Kinh doanh

Shark Hưng được các fan Shark Tank gọi là "Mr Wonderful" khi đứng đầu về khoản tiền đầu tư cho các startup tính đến thời điểm này, lên tới 54,38 tỷ đồng. Còn làn gió mới của Shark Tank mùa 3 - vị cá mập "áo hồng" hay "vỗ mặt" startup "ngáo giá" ngồi ghế nóng 5 tập liên tục nhưng chỉ đầu tư bằng số lẻ, trong khi đó khoản cho vay thì lên tới 27,6 tỷ đồng.

Shark Tank Việt Nam vừa tổng kết 2/3 chặng đường mùa 3 với nhiều bất ngờ. Trải qua 10 tập, có tổng cộng 17 startup nhận được cam kết rót vốn, 2 startup "triệu USD" được thực rót (Triip và Astra).

Về phía nhà đầu tư, Shark Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT CENGroup, là cá mập đầu tư nhiều nhất, 54,38 tỷ đồng vào 5 startup.

Shark Tri kỷ nay đã thành Bank Tank: Cá mập hay vỗ mặt startup ngáo giá chỉ đầu tư 4,6 tỷ đồng nhưng cho vay tới 27,6 tỷ đồng sau 5 tập ngồi ghế nóng - Ảnh 1.

Các thứ hạng tiếp theo thuộc về Shark Việt với 33,8 tỷ đồng đầu tư, và 11,5 tỷ đồng cho vay. Shark Thủy đầu tư 32,4 tỷ đồng, cho vay 5 tỷ đồng.

"Cá mập bà ngoại" Liên Đỗ đầu tư 25 tỷ đồng.

Vị "cá mập công nghệ" Dzung Nguyễn đứng thứ 5, với tổng vốn đầu tư 14,03 tỷ đồng, cho vay 2,3 tỷ đồng.

Shark Bình - vị cá mập đến từ NextTech đứng cuối bảng, đầu tư 4,6 tỷ đồng (quy đổi từ 200.000 USD), cho vay 27,6 tỷ đồng (quy đổi từ 1,2 triệu USD).

Shark Bình là làn gió mới trong Shark Tank Việt Nam mùa 3, tạo nên khá chiều ý kiến trái chiều khi Shark có nhiều màn "vỗ mặt" các startup bằng vốn từ rất riêng như "ngáo giá", "ngáo thuật ngữ".

Shark Tri kỷ nay đã thành Bank Tank: Cá mập hay vỗ mặt startup ngáo giá chỉ đầu tư 4,6 tỷ đồng nhưng cho vay tới 27,6 tỷ đồng sau 5 tập ngồi ghế nóng - Ảnh 2.

Trong mùa 3, vị cá mập khách mời "áo hồng" tham dự 5 tập với khoản đầu tư khá ít ỏi, 100.000 USD cho Edu2Review và 100.000 USD cho eDoctor, và đều là đầu tư "ké" Shark Dzung.

Deal solo duy nhất của Shark Bình là Perfect, gây khá nhiều tranh cãi khi cá mập rót 1,2 triệu USD nhưng không quy ra cổ phần mà quy ra lợi nhuận, với mức lợi nhuận đổi lại là 25%/năm trong suốt 10 năm.

"Shark Tri kỷ đã trở thành "Bank Tank" giống Shark Phú mùa trước", một độc giả bình luận.

"Shark Bình vẫn đang tìm long mạch", một độc giả khác suy đoán.

Bình An

Cùng chuyên mục
XEM