Shark Hùng Anh: Làm môi giới bất động sản, nghĩ “thơm” nhưng thực chất được bao nhiêu tiền, giàu chỉ là trong tưởng tượng

12/11/2023 10:37 AM | Kinh doanh

"Tại sao người ta không gọi là cò ô tô, cò điện thoại mà gọi là cò đất? Bởi vì tất cả các thành phần đều có thể làm được. Khi mà lực lượng lao động, đối tượng nào cũng tham gia được thì chứng tỏ thị trường lao động đó kém bền vững. Thị trường nào càng dễ tham gia thì càng dễ thay đổi và mất đi!" Shark Hùng Anh nhận định.

Trong talk show Còn thở còn gỡ, khi được một thính giả làm môi giới bất động sản đặt câu hỏi có nên "Lấy ngắn nuôi dài", khi thị trường BĐS khó khăn có nên chuyển hướng không, Shark Lê Hùng Anh đã có những chia sẻ nhiệt tình.

Theo nhận định của CEO Bin Group, trong thời gian ngắn và trung hạn, thị trường còn khó khăn, giá giảm sâu và khó bán hàng. BĐS có tính chu kỳ và theo dự đoán của Shark Hùng Anh, đến 2025 mới đến đáy, 2025 - 2027 mới phất lên.

"Nếu em nhắm trụ được tới đó thì hãy theo nghề. Nếu không trụ được thì hãy nghĩ cho mình" Shark Hùng Anh đưa ra lời khuyên, một là lúc đó bạn đã lớn tuổi, hai là thời đất đai bùng nổ, nếu bán còn chưa giỏi thì khi đó chưa chắc đã bán được và nếu đã quyết tâm thay đổi ngành nghề thì tập trung, làm từ từ chậm rãi, đừng nghĩ lung tung.

"Cơ hội đổi đời trong chốc lát, mua đi bán lại kinh doanh nhờ đất rủi ro lắm, đặc biệt những người không đủ vốn, làm môi giới bất động sản như em. Rủi ro. Bởi vì bị phụ thuộc quá lớn vào thị trường và không có định hướng, chỉ là người đi theo sau và không có tương lai.

Đây cũng là thực trạng chung của các anh em làm kinh doanh, môi giới bất động sản. Không riêng Việt Nam mà cả toàn cầu cũng như thế này. Phải hiểu rõ thị trường đang đi xuống để có cái nhìn thực tế, tập trung vô, không được là không được!", Shark Hùng Anh khuyên.

Sở dĩ Shark Hùng Anh phải nhấn mạnh như vậy, bởi vì mặc dù đã đổi nghề sang kinh doanh nông sản tại thời điểm hiện tại nhưng vị thính giả vẫn muốn hỏi về tiềm năng của thị trường BĐS trong tương lai và băn khoăn có nên lấy ngắn nuôi dài, làm tạm công việc khác để chờ thời hay không?

Shark Hùng Anh: Làm môi giới bất động sản, nghĩ thơm nhưng thực chất được bao nhiêu tiền; Giàu chỉ trong tưởng tượng! - Ảnh 1.

Shark Lê Hùng Anh

Vị doanh nhân 8x phân tích, giai đoạn hiện nay thị trường BĐS đóng băng, nhân viên kinh doanh điêu đứng, do kinh tế thế giới khó khăn, kéo theo Việt Nam, vốn là quốc gia có hoạt động xuất khẩu bị ảnh hưởng dẫn đến một chuỗi những ảnh hưởng domino.

Tình trạng hiện nay, lạm phát, mặt bằng lãi suất cao. Thời kỳ khó khăn trước đây (2011-2013) lãi suất cao nhưng lạm phát thế giới không cao, chỉ Việt Nam cao. Thêm vào đó, xung đột Nga - Ukraina, chưa biết bao giờ dừng lại. 

Shark Hùng Anh phân tích: Các bạn trẻ làm đất thời kỳ bây giờ làm rất khó khăn nhưng ngay cả trước đây, như bạn bè anh biết, "Làm môi giới bất động sản, nghĩ nó thơm nhưng thực chất được bao nhiêu tiền?"Shark Hùng Anh đặt câu hỏi: "Các bạn làm đất cũng được bao nhiêu, trừ khi mua đi bán lại?"

Vị CEO 8x nhìn lại và cho biết những người làm môi giới BĐS, sau thời kỳ sốt đất, ai giàu lên đâu? Giàu là trong tưởng tượng của mấy bạn làm đất, chứ không giàu thật sự.

"Đặc biệt làm đất cái chất xám trong đó, nói thẳng là thấp, thấp chứ không phải không có. Nên tại sao người ta không gọi là cò ô tô, cò điện thoại mà gọi là cò đất. Bởi vì tất cả các thành phần đều có thể làm được. Khi mà lực lượng lao động đối tượng nào cũng tham gia được thì chứng tỏ cái thị trường lao động đó kém bền vững. Thị trường nào càng dễ tham gia thì càng dễ thay đổi và mất đi!" Shark Hùng Anh nói thêm.

Doanh nhân Lê Hùng Anh, sinh năm 1986 là người sáng lập và điều hành BIN Corporation Group, Tập đoàn quốc tế đa ngành có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) và mở rộng quốc tế với các văn phòng đại diện tại Singapore, Hongkong, Lithuania, Canada, Hoa Kỳ.

Dịch vụ tư vấn tài chính và dịch vụ doanh nghiệp quốc tế là hai trong những nhóm kinh doanh cốt lõi của BIN Corporation Group.

Đáng nói, trong hệ sinh thái của Bin Group được giới thiệu trên website, bao gồm 10 thương hiệu, trong đó có Khải Hưng Group hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư, phân phối Bất động sản.

Theo giới thiệu, Khải Hưng Group là Nhà Đầu tư – Phát triển bất động sản tại Việt Nam, đang là Nhà phân phối chủ lực của nhiều Chủ đầu tư tại Việt Nam với đủ các phân khúc: nhà phố thương mại, biệt thự liền kề, đất nền dự án, mặt bằng văn phòng, mặt bằng bán lẻ, căn hộ cao cấp, biệt thự cao cấp, căn hộ thông minh.

Shark Hùng Anh: Làm môi giới bất động sản, nghĩ thơm nhưng thực chất được bao nhiêu tiền; Giàu chỉ trong tưởng tượng! - Ảnh 2.

Nguồn: BinGroup



Trọng Nghĩa

Cùng chuyên mục
XEM