"Sếp" cũ của HLV Park Hang-seo bị LĐBĐ Trung Quốc sa thải sau trận thua bạc nhược trước U22 Việt Nam

20/09/2019 09:34 AM | Xã hội

Chỉ 10 ngày sau thất bại trước U22 Việt Nam, HLV trưởng U22 Trung Quốc, ông Guss Hiddink đã bất ngờ bị sa thải.

Vào chiều 19/9, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã chính thức công bố danh sách thành viên ban huấn luyện U22 Trung Quốc trong quá trình chuẩn bị cho Giải vô địch U23 châu Á 2020, đồng thời cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020.

Đáng chú ý, trong danh sách kể trên không có HLV Guss Hiddink, người đã dẫn dắt U22 Trung Quốc trong trận thua 0-2 trước U22 Việt Nam ngay trên sân nhà. Điều này cũng đồng nghĩa với việc vị chiến lược gia kỳ cựu người Hà Lan đã bị sa thải. Tuy nhiên, phía CFA chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về việc này.

Sếp cũ của HLV Park Hang-seo bị LĐBĐ Trung Quốc sa thải sau trận thua bạc nhược trước U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Guss Hiddink bị sa thải sau thất bại trước U22 Việt Nam của ông Park Hang-seo.


Phía báo giới Trung Quốc cho biết trận thua U22 Việt Nam chỉ là giọt nước làm tràn ly khiến ông Guss Hiddink mất việc. Trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á, U22 Trung Quốc chỉ có một chiến thắng trước Bahrain, nhận tới 4 thất bại và 1 trận hòa. Điều này khiến những người đứng đầu bóng đá Trung Quốc trở nên mất kiên nhẫn. Thành tích đáng kể nhất của ông Guss Hiddink khi dẫn dắt U22 Trung Quốc là giúp đội bóng này giành tấm vé tham dự VCK U23 Châu Á.

Ông Hiddink (72 tuổi) từng giúp Hàn Quốc giành vị trí thứ 4 ở World Cup 2002. Khi ấy, HLV Park Hang-seo chính là cánh tay phải của vị chiến lược gia người Hà Lan. Bên cạnh đó, ông còn dẫn dắt rất nhiều đội bóng lớn trên thế giới như Real Madrid, Chelsea...

Tạm thời, LĐBĐ Trung Quốc đã bổ nhiệm Hao Wei, cựu HLV đội tuyển nữ thay thế cho ông Guss Hiddink.

Theo GN

Cùng chuyên mục
XEM