Sau siêu dự án vui chơi giải trí 1.260ha ở Sầm Sơn, Sungroup xây tiếp đại đô thị 1.600ha tại Đông Sơn, Thanh Hóa

05/11/2019 15:24 PM | Kinh doanh

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa đồng ý chủ trương để Sun Group khảo sát, nghiên cứu phương án quy hoạch khu đô thị 1.600ha tại huyện Đông Sơn.

Tháng 6, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) đã có đề xuất khảo sát, nghiên cứu phương án quy hoạch khu vực phát triển đô thị tại huyện Đông Sơn.

Trước đề xuất này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý về chủ trương để Sun Group khảo sát, nghiên cứu phương án quy hoạch với tổng diện tích khoảng 1.600ha. Phạm vi ranh giới khu vực nghiên cứu thuộc 4 xã gồm: Đông Yên, Đông Văn, Đông Phú, Đông Thịnh (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa).

Ranh giới cụ thể: phía bắc giáp Quốc lộ 47, phía nam giáp đường sắt Bắc Nam hiện trạng và đường sắt cao tốc dự án, phía đông giáp đường vành đai phía tây TP. Thanh Hóa, phía tây giáp đường Đông Sơn 3 theo quy hoạch vùng huyện Đông Sơn và xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa giao Sở Xây dựng cập nhật vào đồ án quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 hiện đang lập để trình duyệt theo quy định.

Sau khi đồ án quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa được duyệt, Chủ tịch tỉnh đề nghị Sun Group đề xuất lập quy hoạch chi tiết theo quy hoạch chung đảm bảo quy định về quy hoạch đô thị và các quy định của pháp luật.

Chủ tịch tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đông Sơn có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Sun Group tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Mọi chi phí nghiên cứu quy hoạch do Sun Group chịu trách nhiệm chi trả và không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

Được biết, đây là dự án lớn thứ 4 của Sungroup tại Thanh Hóa. Trước đó, Sun Group đã lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn với quy mô diện tích lên tới 1.260ha. Dự án này thuộc 8 phường: Quảng Tiến, Quảng Châu, Trung Sơn, Bắc Sơn, Quảng Thọ, Trường Sơn, Quảng Cư và các xã Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại của thành phố Sầm Sơn.

Hiện Sun Group cũng đang xúc tiến đầu tư vào 2 dự án khác vào Thanh Hóa, gồm khu đô thị Đông Nam thành phố Thanh Hóa với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng; khu nghỉ dưỡng biển cao cấp Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 2.000 tỷ đồng.

Được biết, thời gian gần đây Thanh Hóa nổi lên là một trong những vùng đất đặc biệt hấp dẫn nhà đầu tư. Trước Sungroup, hàng loạt ông lớn như FLC, Eurowindow, Vingroup cũng đã xây dựng nhiều khu đô thị lớn tại đây...Trong đó Vingroup cũng đạt được thành công lớn với dự án Vinhomes Star City Thanh Hóa.

Hiện nay Tập đoàn Vingroup đang triển khai nghiên cứu, lập quy hoạch thêm dự án khu nghỉ dưỡng cạnh suối cá Cẩm Lương, quy mô vào khoảng 17,8ha; 1 dự án khác ở khu vực Hồ Thành, thành phố Thanh Hóa. Chưa hết, sau Hải Phòng, Vingroup cũng đang có ý định muốn làm thêm tổ hợp VinFast ở Thanh Hóa.

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Flamingo cũng có ý muốn xây dựng quần thể đô thị du lịch nghĩ dưỡng Hải Tiến với diện tích là 1.350 ha, trên vùng hiện trạng khu vực các xã: Hoằng Trường, Hoằng Phụ, Hoằng Châu, Hoằng Phong (H. Hoằng Hóa).

Ý tưởng quy hoạch phân khu 1/2000 của đơn vị, sẽ tạo lập nên một quần thể đô thị đa dạng, hấp dẫn. Mục đích nhằm khơi dậy bản sắc văn hóa Việt qua các làng nghề truyền thống hiện có tại địa phương. Đồng thời, hình thành nên tổ hợp công viên chuyên đề Safari và công viên vui chơi giải trí sôi động hiện đại. Trong quần thể khu đô thị nghĩ dưỡng này sẽ có những phân khu chức năng riêng biệt, khu thương mại, khu dân cư ở tiện nghi, độc đáo...

Nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, cách Thủ đô Hà Nội 150km về phía nam, Thanh Hóa là vùng đất có tiềm năng du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú, đặc sắc. Những năm gần đây, du lịch Thanh Hóa ngày càng phát triển vượt bậc, trở thành điểm đến du lịch đứng đầu khu vực miền Bắc.

Với đường bờ biển dài 102km, Thanh Hóa có nhiều bãi tắm đẹp như Sầm Sơn (TX. Sầm Sơn), Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa), Hải Hòa (huyện Tĩnh Gia), Nghi Sơn - đảo Mê…Trong đó tiêu biểu nhất phải kể đến biển Sầm Sơn nằm cách TP. Thanh Hóa 16km về phía đông nam. Đây là một trong những khu du lịch nghỉ mát nổi tiếng được người Pháp khai thác từ những năm đầu thế kỷ 20.

Sầm sơn sở hữu gần 10km bờ biển đẹp, hải sản dồi dào tươi ngon và là địa bàn có giá trị lịch sử, văn hóa phong phú. Vài năm trở lại đây Sầm Sơn đã trở thành "thỏi nam châm" thu hút du khách, trở thành một trong những thiên đường du lịch "hút khách" nhất Việt Nam.

Với tiềm năng du lịch vô cùng lớn, khách du lịch đến Thanh Hóa ngày càng tăng mạnh mẽ. Tổng lượt khách du lịch đến Thanh Hóa năm 2018 đạt 8,25 triệu lượt, tăng 117,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 9 tháng đầu năm 2019 lượng khách đến với xứ Thanh tiếp tục tăng trưởng bằng cả năm 2018 khi ở mức 9 triệu lượt, con số này cũng bằng tổng lượng khách đến Đà Nẵng và Khánh Hòa trong 7 tháng đầu năm cộng lại.

Mặc dù có tiềm năng du lịch rất lớn với lượng khách gấp đôi Đà Nẵng, Nha Trang và gần bằng Quảng Ninh nhưng giá BĐS ở Thanh Hóa vẫn thấp hơn nhiều so với các tỉnh này.

Theo Thanh Ngà

Cùng chuyên mục
XEM