Sau khi đạt 8,8 triệu lượt khách năm 2020, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút 10 triệu lượt khách năm nay

04/04/2021 19:16 PM | Kinh doanh

Theo kế hoạch năm 2021, Quảng Ninh sẽ tổ chức 88 sự kiện, hoạt động, chương trình kích cầu du lịch, được chia làm hai giai đoạn.

Tại buổi họp báo công bố chương trình kích cầu, xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2021, đại diện tỉnh Quảng Ninh thông tin, năm 2020, ngành du lịch tỉnh này đã vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 một cách ngoạn mục, tăng tốc thần tốc trong 3 tháng cuối năm.

Cụ thể, năm 2020, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 8,8 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt trên 17 nghìn tỷ đồng; giá trị tăng thêm từ thu của khách du lịch trên địa bàn tỉnh đạt trên 11 nghìn tỷ đồng, đóng góp 5,19% vào thu ngân sách trên địa bàn.

Với kết quả như vậy, tỉnh Quảng Ninh đã quyết tâm phấn đấu sang năm 2021, thu hút khách du lịch đến với tỉnh đạt 10 triệu lượt khách. Theo đó, để đạt được mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 316/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

Nghị quyết nêu rõ,  tỉnh Quảng Ninh giảm 100% giá vé thu phí vào điểm tham quan và tham quan lưu trú vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử vào các ngày lễ lớn trong năm 2021 cho khách du lịch (Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 21/4; Ngày Giải phóng Vùng mỏ 25/4... từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2021; hỗ trợ vé tuyến xe buýt từ Càng hàng không quốc tế Vân Đồn – Hạ Long đến Dốc Đỏ (phường Phương Đông, thành phố Uông Bí) và ngược lại.

Liên quan đến kế hoạch kích cầu, xúc tiến quảng bá du lịch của UBND tỉnh Quảng Ninh năm 2021, tỉnh sẽ tổ chức 88 sự kiện, hoạt động, chương trình kích cầu du lịch; trong đó có 35 hoạt động, sự kiện quy mô cấp tỉnh, 53 hoạt động, sự kiện quy mô cấp địa phương. Cụ thể:

Giai đoạn 1: Tháng 3, 4, 5 năm 2021 sẽ tổ chức 31 sự kiện, hoạt động, chương trình kích cầu du lịch Quảng Ninh, trong đó có 15 hoạt động, sự kiện cấp tỉnh, 16 hoạt động, sự kiện quy mô cấp địa phương.

Giai đoạn 2: Từ tháng 6 đến tháng 12/2021 sẽ tổ chức 57 sự kiện, hoạt động, chương trình kích cầu du lịch Quảng Ninh, trong đó có 20 hoạt động, sự kiện cấp tỉnh, 37 hoạt động, sự kiện quy mô cấp địa phương.

Như vậy, tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng sẽ tiếp tục hoàn thành mục tiêu đón 10 triệu lượt khách năm 2021, trở thành điểm đến hấp dẫn và lựa chọn hàng đầu với du lịch Việt Nam cũng như quốc tế.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
XEM