Sao nhí thu nhập khủng nhất Nhật Bản một thời: Tiêu tan sự nghiệp vì ba mẹ, màn lột xác ở hiện tại khiến ai cũng bất ngờ

24/01/2022 14:46 PM | Sống

Nhờ có sự thay đổi kịp thời mà tương lai của sao nhí này đã được cứu vãn.

Đối với những ai yêu thích phim truyền hình Nhật Bản ở thập kỷ trước thì chắc chắn sẽ biết đến Ashida Mana, sinh năm 2004. Cô bé bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình từ năm 3 tuổi và gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh xắn, đáng yêu cùng khả năng diễn xuất tốt. Tuy nhiên, thành công đến chưa được bao lâu thì sao nhí bất ngờ bị công chúng ghét bỏ vì sự giáo dục của bố mẹ.

Bị bố mẹ coi là cỗ máy kiếm tiền, sao nhí đang lên lập tức bị tẩy chay

Không chỉ có những người theo học diễn xuất mới có thể thể hiện tốt vai diễn. Các sao nhí cũng luôn thể hiện tốt khía cạnh này. Cô bé Ashida mới 5 tuổi đã thực sự chinh phục được khán giả bằng khả năng diễn xuất của mình qua màn hoá thân trong phim truyền hình Mother. Người xem khóc hết nước mắt khi chứng kiến các loạt cảnh của cô bé.

Sao nhí thu nhập khủng nhất Nhật Bản một thời: Tiêu tan sự nghiệp vì ba mẹ, màn lột xác ở hiện tại khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 1.

Cô bé Ashida mới 5 tuổi đã gây bão toàn châu Á.

Từ đó, tên tuổi của Ashida lên như diều gặp gió, nổi tiếng toàn châu Á, sánh ngang với nhiều nghệ sĩ hạng A. Ngoài diễn xuất, cô bé từng gây sốt khi phát hành đĩa đơn mang tên Maru Maru Mori Mori. Được biết, đĩa đơn này bán được 35.000 bản khiến cho thu nhập của cô bé lên đến hàng triệu Yên.

Tuy nhiên, sau đó vài năm, công chúng bất ngờ trước thông tin Ashida có tên trong danh sách Ngôi sao mà bạn mong muốn biến mất khỏi truyền hình. Cuộc bình chọn ảnh hưởng khá nhiều tới Ashida dù cô bé còn ít tuổi. Chẳng ai nghĩ rằng cô bé xinh xắn như vậy lại bị công chúng "ghét bỏ" đến mức đưa ra cuộc bình chọn tiêu cực.

Nhưng mọi chuyện đều có nguyên do. Sở dĩ công chúng Nhật Bản tẩy chay Ashida là vì cô bé xuất hiện quá nhiều trên truyền hình, bên cạnh đó là rất nhiều nguồn thông tin cho biết cô bé thường xuyên không đến lớp học và có điểm số vô cùng tệ ở thời điểm đó.

Sao nhí thu nhập khủng nhất Nhật Bản một thời: Tiêu tan sự nghiệp vì ba mẹ, màn lột xác ở hiện tại khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 2.

Ashida bị liệt vào danh sách "Ngôi sao mà bạn mong muốn biến mất khỏi truyền hình" vì có tin đồn lên TV quá nhiều dẫn đến việc thường xuyên bỏ học.

Điều này hoàn toàn khiến cho khán giả thất vọng vì với người Nhật, việc học luôn là quan trọng hàng đầu. Từ nhỏ, những đứa trẻ đã phải nhận biết về những khó khăn, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của đất nước mình nên phải dùng sự học để vượt qua. Vì suy nghĩ ấy mà người Nhật luôn coi trọng việc học hơn việc trở thành người nổi tiếng.

Thực tế ở thời điểm ấy, bố mẹ Ashida không hề quan tâm đến chuyện học tập của con mà biến cô bé trở thành cỗ máy kiếm tiền cho gia đình. Dù đã được nhiều lần nhắc nhở từ phía nhà trường nhưng bố mẹ cô luôn ngó lơ. Thậm chí còn nhận thêm rất nhiều show trong thời gian đó và gần như cắt giảm hết hoàn toàn việc học.

Ashida thời điểm đó hoàn toàn nghe theo lời bố mẹ và nổi lên trong sự tẩy chay, ghét bỏ của mọi người. Sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, cô bé bị công kích rất nhiều. Ashida xuất hiện thưa dần trên các chương trình và dự án nghệ thuật sau đó.

Sao nhí thu nhập khủng nhất Nhật Bản một thời: Tiêu tan sự nghiệp vì ba mẹ, màn lột xác ở hiện tại khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 3.

Sự thay đổi kịp thời cứu vãn tài năng

Sau khi nhận ra sự sai lầm của mình không lâu, bố mẹ Ashida đã nhanh chóng đưa con mình quay trở lại trường. Việc học ban đầu rất khó khăn vì đã qua vài năm đầu của Tiểu học mà gần như Ashida không nắm bắt được chút kiến thức nào nên tất cả mọi người đều phải giúp cô bé theo kịp. May mắn là sau đó không lâu, Ashida đã theo kịp việc học kiến thức trên lớp và dần hoà nhập với các bạn cùng trang lứa.

Năm 13 tuổi, cô lại được dịp xuất hiện trên màn ảnh trong dự án của một bộ phim bom tấn. Nhưng không sa đà như quá khứ, Ashida nhanh chóng trở lại chuyên tâm vào việc học. Trong suốt quá trình học, Ashida được cô giáo hết lòng khen ngợi vì sự thông minh, lanh lợi. Bên cạnh đó còn rất hoà nhập với môi trường học tập ở trường.

Sao nhí thu nhập khủng nhất Nhật Bản một thời: Tiêu tan sự nghiệp vì ba mẹ, màn lột xác ở hiện tại khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 4.

Ashida chuyên tâm học tập và phát triển như các bạn cùng trang lứa.

Sau nhiều năm bị chê bai, Ashida đã vượt qua kỳ thi đầu vào của rất nhiều trường trung học hàng đầu với số điểm cao vào năm 2017. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Ashida nhưng với khán giả thì hoàn toàn bất ngờ. Lúc này, khán giả Nhật bắt đầu tha thứ cho bố mẹ cô bé và có cái nhìn thiện cảm về sao nhí đi đóng phim này.

Được biết, hiện tại ngoài việc học, Ashida còn tiếp tục theo đuổi diễn xuất. Cô bé được khen ngợi vì phong cách nói chuyện nhẹ nhàng, phong thái tinh tế đáng yêu. Nhiều người nhận định Ashida chắc chắn sẽ tỏa sáng hơn nữa trong tương lai vì nhan sắc trời cho lại là diễn viên trẻ có khả năng diễn xuất.

Sao nhí thu nhập khủng nhất Nhật Bản một thời: Tiêu tan sự nghiệp vì ba mẹ, màn lột xác ở hiện tại khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 5.

Ở tuổi 17, Ashida có nhan sắc ngày càng lên hương. Không còn là cô bé Ashida nổi tiếng nhưng bị ghét bỏ năm xưa. Bên cạnh đó, cô vẫn ấp ủ giấc mơ làm diễn viên nên vẫn hằng ngày trau dồi thêm cả khả năng diễn xuất bên cạnh kiến thức văn hoá trên lớp.

Kết

Tài năng và nổi tiếng chưa bao giờ là một điều xấu, ngược lại còn là cơ hội hiếm có, không phải ai muốn cũng được. Điều này mang đến cho trẻ sự trưởng thành và trải nghiệm nhiều hơn, bên cạnh đó cũng là một cách để phát hiện tài năng. Từ đó, có định hướng cho tương lai.

Tuy nhiên, đây cũng là "con dao hai lưỡi" có thể làm cho nhiều người "ngủ quên trên chiến thắng" hoặc lợi dụng sự nổi tiếng để kiếm tiền bất chấp hậu quả. Từ việc này sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của những đứa trẻ nên các bậc phụ huynh cần nhìn nhận đúng đắn sự việc để định hướng tốt cho con.

Đặc biệt, ở độ tuổi của trẻ, phải luôn ưu tiên việc học lên trên hết, từ những kiến thức nền tảng, con mới phát huy được những thế mạnh của mình. Song song với đó là không để bị sự cám dỗ làm tổn hại đến trẻ, không có hành vi nhạy cảm vượt giới hạn so với độ tuổi của các con.

Tổng hợp

Theo Hà Mã

Cùng chuyên mục
XEM