Sacombank lãi 2.106 tỷ đồng, thấp hơn 41% so với mức công bố trước đó

Minh Khang | 29/04/2026 17:33 PM | Kinh doanh

Trích lập dự phòng hơn 2.000 tỷ đồng khiến lợi nhuận của Sacombank trong quý 1.2026 giảm sâu so với cùng kỳ và so với tuyên bố của lãnh đạo ngân hàng.

 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa chính thức công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2026 với tổng lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.100 tỷ đồng, thấp hơn 41% so với kết quả ước tính từng được ban lãnh đạo ngân hàng công bố vào ngày 22/4 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên.

Trở lại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ, bức tranh kinh doanh quý 1.2026 của Sacombank được phác họa rực rỡ khi ban điều hành thông báo lợi nhuận trước thuế ước đạt 3.572 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 44% kế hoạch của cả năm.

Thực hiện 44% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ trong 1 quý là kết quả khả quan của Sacombank, đặc biệt sau khoản lỗ tới 3.360 tỷ đồng trong quý 4.2025 do ngân hàng đẩy mạnh trích lập dự phòng.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính hợp nhất được phát hành sau đó lại cho thấy mức chênh lệch lợi nhuận lên tới gần 1.466 tỷ đồng - tức giảm tới 41% so với con số công bố trước đó.

Dù sụt giảm lợi nhuận so với con số đã công bố trước đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Sacombank thực chất vẫn rất khả quan, đạt gần 4.130 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng đã phải mạnh tay trích lập tới gần 2.024 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Chính bộ đệm rủi ro "khủng" này đã ăn mòn gần một nửa thành quả kinh doanh cốt lõi, kéo lợi nhuận trước thuế sụt giảm mạnh so với con số ước tính ban đầu.

Cùng kỳ năm ngoái (Quý 1.2025), Sacombank trích lập dự phòng vỏn vẹn 195 tỷ đồng.

Thay đổi lớn trong việc trích lập dự phòng khiến lợi nhuận của Sacombank không chỉ “hụt” đi so với con số công bố trước đó, mà còn giảm mạnh 43% so với quý 1.2025.

Không chỉ "vênh" ở chỉ tiêu lợi nhuận, một số chỉ tiêu quy mô trên bảng cân đối kế toán cũng có sự điều chỉnh nhẹ so với tuyên bố trên bục hội nghị. Tại đại hội, quy mô tổng tài sản tính đến cuối quý 1 được xướng lên ở mức 861 nghìn tỷ đồng. Song, số liệu chính thức ghi nhận tổng tài sản thực tế dừng ở mức gần 859,6 nghìn tỷ đồng.

Dù vậy, các chỉ tiêu cốt lõi về tín dụng mà lãnh đạo Sacombank công bố bám khá sát với thực tế trên báo cáo tài chính của ngân hàng. Theo đó, dư nợ tín dụng cuối quý 1.2026 đạt gần 627 nghìn tỷ đồng, tăng không đáng kể so với đầu năm. Trong khi đó, quy mô huy động tiền gửi của Sacombank giảm nhẹ 3% trong quý 1.

.


Minh Khang

Từ khóa:  Sacombank
Cùng chuyên mục
XEM