Rơi máy bay Boeing 737 ở Iran: Toàn bộ hành khách có thể đã tử nạn, Tehran bác bỏ giả thuyết phòng không bắn nhầm

08/01/2020 13:35 PM | Xã hội

Hãng Tasnim News (Iran) đưa tin, một máy bay Boeing 737 đã bị rơi ở gần sân bay thủ đô Tehran, Iran vào sáng nay, 8/1.

Cập nhật 13h15: Hãng tin nhà nước Iran IRNA dẫn lời người phụ trách Trung tâm tin tức và thông tin thuộc Bộ xây dựng đường sá và đô thị Iran bác bỏ giả thuyết chiếc Boeing-737 bị rơi do tên lửa phòng không bắn trúng.

Quan chức này nói rằng nguyên nhân chiếc máy bay của hãng hàng không Ukraine bị rơi sau khi cất cánh ít phút là do sự cố động cơ, dẫn đến thân máy bay bốc cháy. Theo đó, nếu máy bay bị trúng tên lửa thì phần thân máy bay sẽ nổ tung trong không trung.

Cập nhật 12h57: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi lời chia buồn đến thân nhân các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay Boeing 737 tại Iran. Ông cho biết các quan chức đại sứ quán Ukraine tại Tehran đang tiến hành xác minh tình hình xoay quanh thảm kịch này.

Ông Zelensky cũng rút ngắn lịch trình chuyến công du Oman để trở về Kiev sau khi phát sinh vụ rơi máy bay nói trên.

 Rơi máy bay Boeing 737 ở Iran: Toàn bộ hành khách có thể đã tử nạn, Tehran bác bỏ giả thuyết phòng không bắn nhầm - Ảnh 1.

(Ảnh: Daily Mail)

 Rơi máy bay Boeing 737 ở Iran: Toàn bộ hành khách có thể đã tử nạn, Tehran bác bỏ giả thuyết phòng không bắn nhầm - Ảnh 2.

(Ảnh: Daily Mail)

Cập nhật 11h46: Trang Al Hadath của Jordan bất ngờ đưa ra giả thuyết, sự cố xảy ra với máy bay Boeing của hãng hàng không Ukraine nghi ngờ do tên lửa phòng không Iran bắn nhầm. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các cơ quan có trách nhiệm liên quan xác thực.

Cập nhật 11h26: Người phụ trách cơ quan sự cố y tế khẩn cấp cho biết, lửa bốc cháy rất mạnh tại hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 737 Ukraine, các nhân viên cứu hỏa đã tìm cách kiểm soát đám cháy song sức lửa quá lớn khiến lực lượng cứu hộ không thể tiến vào thực hiện giải cứu. Toàn bộ hành khách có thể đã thiệt mạng.

Ngoài ra, truyền hình nhà nước Iran xác nhận chiếc máy bay bị rơi chở khoảng 170 người - gồm hành khách và phi hành đoàn, thay vì con số 180 người như các báo cáo ban đầu.

Một video chưa được xác minh do phóng viên BBC tại Iran Ali Hashem đăng tải, cho thấy chiếc máy bay bốc cháy trên bầu trời trước khi rơi xuống trong tiếng nổ lớn.

Một nhóm điều tra đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn ở ngoại ô Tehran - phát ngôn viên cơ quan hàng không dân dụng Iran Reza Jafarzadeh nói với hãng AP.

Đoạn video được cho là đám cháy từ máy bay Boeing 737 bị rơi ở Tehran ngày 8/1/2020

Thông tin ban đầu

Tasnim dẫn lời người đứng đầu sân bay quốc tế Imam Khomeini ở thủ đô Tehran, Iran , cho biết một máy bay chở gần 180 người đã bị rơi gần sân bay này sau khi cất cánh ít phút.

Theo Fars News, chiếc Boeing 737-800 bị rơi là máy bay của hãng hàng không Ukraine International Airlines (UIA), và nguyên nhân tai nạn là do các vấn đề về kỹ thuật. UIA là hãng hàng không hàng đầu của Ukraine với các chuyến bay tới gần 90 điểm đến. Tuyến bay đến Tehran đã được khai thác từ mùa hè năm 2014.

RT (Nga) cho hay, nhiều hãng truyền thông Iran cũng báo cáo về vụ rơi máy bay Boeing 737 do "các vấn đề kỹ thuật", nhưng chưa nêu thêm chi tiết.

Thông tin theo dõi radar cho thấy chuyến bay số hiệu PS752 của hãng UIA biến mất trên hệ thống sau khi cất cánh vào khoảng 6h sáng (giờ địa phương) từ sân bay Imam Khomeini. Dữ liệu radar thể hiện chiếc máy bay bị rơi 2 phút sau khi cất cánh.

Hiện chưa có báo cáo về số phận của 180 hành khách cùng phi hành đoàn.

Vụ việc kể trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) tiến hành hai đợt tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ có lính Mỹ tại Iraq - động thái trả đũa cho cái chết của trung tướng Qasem Soleimani. Ông Solemani - tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran - đã thiệt mạng trong vụ không kích tại sân bay Baghdad do Mỹ tiến hành hôm 3/1.

Sáng nay, Cục hàng không dân dụng Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh cấm bay đối với các máy bay dân sự của nước này qua không phận vùng Vịnh do lo ngại tình hình xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 6/1 nhắc nhở Mỹ trên Twitter rằng "hãy nhớ con số 290", đề cập vụ tàu tuần dương Mỹ bắn tên lửa nhầm vào một máy bay dân sự của Iran trên vịnh Ba Tư vào năm 1988, làm 290 người thiệt mạng.

Theo Hải Võ

Cùng chuyên mục
XEM