Rich kid “ngậm thìa kim cương” Châu Anh thi đỗ ĐH nổi tiếng nước Mỹ: Ôn thi 1,5 tháng đã đạt 8.0 IELTS, soi lại profile trường cấp 3 cũng không hề kém cạnh

13/04/2022 19:23 PM | Sống

Ngôi trường làm bệ phóng cho cô nàng GenZ Châu Anh có mức học phí lên đến hơn 700 triệu/năm.

Trong số những gương mặt đình đám của GenZ thì Châu Anh (Chao) là một cái tên không thể bỏ qua. Châu Anh bắt đầu được nhiều người biết đến nhờ chia sẻ về cuộc sống của chính mình.

Dù mới sinh năm 2003 nhưng cô nàng đã sở hữu kênh TikTok hơn 1,5 triệu follow, đồng thời quản lý hàng loạt chuỗi cửa hàng online và nhận làm quảng cáo cho nhiều nhãn hàng.

Nàng rich kid nhận học bổng "khủng"

Châu Anh được nhiều người nhắc đến là "rich kid ngậm thìa kim cương" bởi được sinh ra trong gia đình có điều kiện. Hiện tại, cô đang theo học tại trường Đại học New York - một trong những ngôi trường đắt đỏ bậc nhất nước Mỹ.

Châu Anh thi đỗ vào Đại học New York nhờ bài luận và điểm IB (chứng chỉ Tú tài quốc tế). Điểm IB của 10x là 40/45 - cao hơn trung bình thế giới là 30/45.

Theo một cuộc khảo sát của The Princeton Review 2018, trường Đại học New York là một trong những ngôi trường được nhiều học sinh Mỹ mơ ước vào học nhất, chỉ sau Đại học Stanford và Đại học Harvard. Những cựu sinh viên nổi tiếng của trường có thể kể đến như diễn viên Anne Hathaway, diễn viên Angelina Jolie...

Trước đó, cô nàng GenZ đã đập tan tin đồn "dựa hơi cha mẹ" khi khoe thành tích giành được học bổng du học. Một trong những điều kiện giúp Châu Anh có được học bổng là nhờ cô sở hữu bằng 8.0 IELTS.

 Rich kid “ngậm thìa kim cương” Châu Anh thi đỗ ĐH nổi tiếng nước Mỹ: Ôn thi 1,5 tháng đã đạt 8.0 IELTS, soi lại profile trường cấp 3 cũng không hề kém cạnh  - Ảnh 1.

Châu anh hiện đang du học tại Mỹ

Thậm chí cô còn chia sẻ mình chỉ mất 1,5 tháng đã có thể đạt đến mức điểm này. Nhiều người nhận xét có thể Châu Anh đã nói dối về thành tích học tập của mình và cho rằng 10x không nên nói như vậy để tránh gây hiểu lầm về độ khó dễ của đề thi IELTS.

Sau đó, Châu Anh đã phải đính chính bằng một story khác trên trang cá nhân. Nữ sinh cho hay bản thân học trường quốc tế từ bé nên đã có nền tảng Tiếng Anh khá tốt. Khi quyết định thi IELTS, Châu Anh đã rất thành thạo ngôn ngữ này và 1,5 tháng đó chỉ là ôn tập cho hiểu được format ra đề và cách thức làm bài thôi..

Theo chia sẻ của Châu Anh, trước đây cô theo học tại trường Quốc tế Anh Hà Nội - ngôi trường cấp 3 có mức học phí đắt đỏ nhất Thủ đô. Tiền học phí cho năm cuối cấp lên đến 731 triệu đồng.

 Rich kid “ngậm thìa kim cương” Châu Anh thi đỗ ĐH nổi tiếng nước Mỹ: Ôn thi 1,5 tháng đã đạt 8.0 IELTS, soi lại profile trường cấp 3 cũng không hề kém cạnh  - Ảnh 2.

Bảng học phí của trường Quốc tế Đa cấp Anh - Hà Nội (Nguồn: Website BIS)

Ngôi trường quốc tế đắt đỏ có gì?

1. Cơ sở vật chất hiện đại

Trường Quốc tế Đa cấp Anh - Hà Nội (British International School Hanoi - BIS Hà Nội) tọa lạc tại khu đô thị Vinhomes Riverside Hà Nội. Trường thuộc tập đoàn Nord Anglia Education và là một trong bốn trường Quốc tế Anh tại Việt Nam. Ngôi trường cung cấp mô hình giáo dục kiểu Anh cho trẻ em từ 2 đến 18 tuổi, mức học phí thuộc top khủng nhất hiện nay.

Trường Quốc tế Anh Hà Nội được xây dựng theo phong cách hiện đại với đầy đủ tiện nghi phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Tại đây có cơ sở vật chất bao gồm thư viện, hội trường lớn, phòng chiếu phim, bể bơi trong nhà dài 25m, nhà thể chất và các sân bóng cỏ nhân tạo. Tất cả các lớp học đều được trang bị máy chiếu và bảng trắng tương tác.

Đặc biệt, trường có những khu phòng học chuyên biệt phục vụ riêng cho các bộ môn khác nhau. Trong các phòng học của khối Tiểu học còn có những phòng nhỏ hỗ trợ việc học theo nhóm.

Tòa nhà Mầm non còn có các phòng đa năng với diện tích lớn, thư viện, hội trường nhỏ và một phòng chơi an toàn trong nhà cho trẻ. Tất cả các khu vực trong tòa nhà đều được phủ sóng mạng không dây với sân chơi ngoài trời đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về sự an toàn và linh hoạt.

 Rich kid “ngậm thìa kim cương” Châu Anh thi đỗ ĐH nổi tiếng nước Mỹ: Ôn thi 1,5 tháng đã đạt 8.0 IELTS, soi lại profile trường cấp 3 cũng không hề kém cạnh  - Ảnh 3.

Khuông viên trường nhìn từ xa

2. Ngôn ngữ đa dạng

Ngôn ngữ là một phần quan trọng trong trải nghiệm học tập tại BIS Hanoi, trang bị cho trẻ phương tiện để tiến xa hơn trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay. Học sinh theo học tại trường được đảm bảo có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và ít nhất một ngôn ngữ khác.

Ngoài giao tiếp, học ngôn ngữ còn thúc đẩy tinh thần quốc tế bằng cách xây dựng sự hiểu biết của con bạn về các nền văn hóa và quan điểm khác. Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp và giảng dạy chính trong toàn trường.

Học sinh cũng có cơ hội học thêm các ngôn ngữ khác bao gồm tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức với các giáo viên chuyên môn từ Lớp 1 cho đến khi rời trường.

3. Chương trình học chuẩn quốc tế

BIS Hanoi khẳng định nhà trường rất coi trọng vấn đề giáo dục. Trên trang web chính thức, trường cho biết: "Học sinh của trường sẽ rời trường học và bước vào một thế giới cạnh tranh, nơi các em sẽ cần tất cả khả năng học tập, sức mạnh của tính cách và kỹ năng cá nhân để hạnh phúc và thành công. Chúng tôi cung cấp một môi trường nuôi dưỡng nhưng nghiêm khắc, trong đó học sinh của chúng tôi sẽ trở thành những công dân năng động và có năng lực trong tương lai.

Từ mẫu giáo đến trung học phổ thông và dự bị đại học, chúng tôi đảm bảo rằng mọi học sinh đều nhận được nền giáo dục quốc tế tốt nhất, với phương pháp tiếp cận phù hợp có tính đến nhu cầu, sở thích và điểm mạnh của mỗi em".

Năm 2015, trường BIS Hà Nội đã trở thành thành viên của Liên đoàn các trường Quốc tế Anh tại Châu Á (FOBISIA). Từ tháng 8/2016, Trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội được cấp phép chính thức giảng dạy Chương trình Tú tài Quốc tế IB (International Baccalaureate).

 Rich kid “ngậm thìa kim cương” Châu Anh thi đỗ ĐH nổi tiếng nước Mỹ: Ôn thi 1,5 tháng đã đạt 8.0 IELTS, soi lại profile trường cấp 3 cũng không hề kém cạnh  - Ảnh 4.

Hoạt động giảng dạy của trường đạt chuẩn quốc tế

Năm 2017, trường được Hội đồng các trường quốc tế (CIS) và Hiệp hội các Trường Phổ thông và Cao Đẳng Phương Tây (ACS WASC) công nhận là thành viên chính thức. Học sinh của BIS Hanoi đạt được kết quả học tập xuất sắc, vượt đáng kể mức trung bình thế giới về các bằng cấp nổi tiếng bao gồm IGCSEs và Chương trình Tú tài Quốc tế.

4. Hoạt động ngoại khóa đa dạng

Ngoài việc học, trường BIS Hà Nội cũng rất chú trọng vào các hoạt động ngoại khóa của học sinh. Thông qua các hoạt động này, học sinh có thể khám phá sở thích và năng khiếu của bản thân ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ngoài ra các em có thể chia sẻ sở thích với bạn bè cùng lớp, từ đó phát triển kỹ năng xã hội, kỹ năng giao tiếp.

Phụ huynh có thể đăng ký cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa trong thời hạn đăng ký đầu mỗi học kỳ. Hầu hết các hoạt động ngoại khoá của trường đều miễn phí, tuy nhiên có một số hoạt động yêu cầu đóng phí bằng tiền mặt.

Hiện tại trường có các hoạt động ngoại khóa tiêu biểu như: khiêu vũ, câu lạc bộ lego, câu lạc bộ origami, bóng bàn, đấu kiếm, câu lạc bộ thể dục,...

Tổng hợp

Theo Thùy Anh

Cùng chuyên mục
XEM