"Rich kid" Chloe Nguyễn nhà đại gia Capella Holdings: Blogger xinh đẹp đình đám trong top quyền lực nhất trên MXH từ tuổi 20

04/03/2021 11:36 AM | Kinh doanh

Chloe Nguyễn cho biết muốn sở hữu một thương hiệu mỹ phẩm riêng. Hình tượng mà cô theo đuổi là một cô gái không chỉ biết cách makeup, biết mặc đồ đẹp mà còn thông minh và giỏi về kinh doanh. Trong khi đó, người đẹp chưa từng chia sẻ về dự định có kế nghiệp ba hay không.

Cha là ông trùm kinh doanh đất Sài Thành

Doanh nhân Nguyễn Cao Trí dù không xuất hiện nhiều trước truyền thông nhưng lại là trùm kinh doanh có tiếng tăm ở Sài Gòn. Ông sở hữu hệ sinh thái trải rộng từ bất động sản, nhà hàng, quán bar đến trung tâm hôi nghị tiệc cưới và cả giáo dục. 

Ông Nguyễn Cao Trí sinh năm 1970, có bằng Tiến sĩ Kinh tế (chuyên ngành quản trị kinh doanh), hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT của Capella Holdings (tiền thân là Bến Thành Group). 

Tập đoàn này có các doanh nghiệp vệ tinh bao gồm 3 công ty con ( CTCP Capella Entertainment, CTCP Capella Hospital, CTCP Salla), 2 công ty liên kết (CTCP Thương mại và Dịch vụ Lâu đài Ven Sông, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đầu tư Lê Nguyễn) cùng 1 công ty liên quan là CTCP Bất động sản Bến Thành – Đức Khải.

Rich kid Chloe Nguyễn nhà đại gia Capella Holdings: Blogger xinh đẹp đình đám trong top quyền lực nhất trên MXH từ tuổi 20  - Ảnh 1.

Theo giới thiệu của Capella Holdings, từ năm 2015, Tập đoàn đã sở hữu tới 9 thương hiệu nổi tiếng trong các lĩnh vực: giải trí (Air 360 Sky Bar, Chill Bar, La Vie En Rose Live Music & Bar), trung tâm hội nghị tiệc cưới (Riverside Palace, Claris Palace, Capella Park View, Capella Center), hệ thống nhà hàng Hoa, Nhật, Việt Nam (San Fu Lou, Sorae, Dì Mai).

Trong đó, Chill Sky Bar (tòa nhà AB, Quận 1, Tp. HCM) và Air 360 Sky Lounge (Bến Thành Tower, Quận 1, Tp. HCM) đều là những tụ điểm ăn chơi quen thuộc tại Thành phố. 

Không những vậy, Capella Holdings cũng chính là pháp nhân này đứng sau thương vụ Công ty TNHH Chloe Hospitality (Chloe Hospitality) nhận chuyển nhượng quyền quản lý “tòa lâu đài” Tajmasago và nhà hàng Cham Charm từ doanh nhân Hoàng Khải (Khải “Silk”) vào cuối năm 2018.

Năm 2020, ông Nguyễn Cao Trí tiếp tục gây chú ý khi đề xuất đầu tư loạt dự án quy mô lớn hàng chục nghìn tỷ đồng tại Quảng Ninh. 

Rich kid Chloe Nguyễn nhà đại gia Capella Holdings: Blogger xinh đẹp đình đám trong top quyền lực nhất trên MXH từ tuổi 20  - Ảnh 2.

Chill Sky Bar - một thành viên trong hệ sinh thái của ông Cao Trí.

Trong lĩnh vực giáo dục, đại gia Trí “Capella” đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Ban quản lý dự án tại Trường Đại học Văn Lang. Chưa hết, ông còn giữ vai trò đại diện tại một loạt các doanh nghiệp khác, như: CTCP Dịch vụ và Nhân lực quốc tế Văn Lang, Công ty TNHH US Talent International - UTI, CTCP Thương mại Dịch vụ Ô tô Bến Thành.

Ít người biết rằng, tháng 7/2019, ông Nguyễn Cao Trí đã kiêm nhiệm thêm vị trí Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật của CTCP Lothamilk (Lothamilk). Đây là thương hiệu từng đứng thứ 3 trong ngành sữa Việt, sau Vinamilk và TH True Milk.

Vị doanh nhân này cũng có mối quan hệ làm ăn mật thiết với đại gia Phan Quang Chất - cha của thiếu gia Phan Thành nổi tiếng Sài Gòn.

Tên công ty Chloe Hospitality cũng khiến nhiều người liên tưởng tới ái nữ Chloe Nguyễn của vị đại gia. Chloe Nguyễn là người con cả trong gia đình, bên cạnh 2 em gái vẫn đang ở độ tuổi thiếu niên.

Con gái đi làm blogger

Chloe Nguyễn sinh năm 1997, tên thật là Nguyễn Cao Quỳnh Anh. Ban đầu cô chọn theo học ngành Kinh tế và Tài chính của Đại học RMIT. Tuy nhiên sau đó vì cảm thấy không phù hợp nên người đẹp đã chia sẻ với gia đình và quyết định chuyển hướng sang ngành Digital Marketing. Tuy có cha là “ông trùm” kinh doanh đất Sài Thành nhưng cô không kế nghiệp mà chọn con đường riêng.

Rich kid Chloe Nguyễn nhà đại gia Capella Holdings: Blogger xinh đẹp đình đám trong top quyền lực nhất trên MXH từ tuổi 20  - Ảnh 3.

Chloe Nguyễn - ái nữ của doanh nhân Nguyễn Cao Trí

Chloe bắt đầu tập tành làm Beauty Blogger và xây dựng kênh Youtube riêng từ năm 2015. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, dù xuất thân là “trâm anh thế phiệt” chính hiệu nhưng Chloe Nguyễn cho biết gần như hoàn toàn không nhận trợ cấp hay hậu thuẫn nào từ gia đình.

Từ lúc bắt đầu quay những video đầu tiên cho đến hiện tại, Chloe gần như chưa bao giờ hỏi xin gia đình một sự đầu tư hay giúp đỡ nào về mặt tài chính. Từ mỹ phẩm cho đến máy móc để quay và các thiết bị hỗ trợ Chloe đều tự sắm sửa dần, cũng vì lý do này mà càng về sau video của Chloe mới càng chỉn chu hơn nhờ việc mình có thể chi trả nhiều hơn cho trang thiết bị xịn đó. Vậy nên Chloe nghĩ điều kiện kinh tế của gia đình không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của bản thân”, nữ blogger chia sẻ trong một buổi phỏng vấn.

Trên các nền tảng mạng xã hội và Youtube của mình, người đẹp thường xuyên review mỹ phẩm, chia sẻ cách chăm sóc bản thân, trang điểm hay gu thời trang. Nhờ ngoại hình trong trẻo, ưa nhìn và cách nói chuyện nhẹ nhàng nên cô gái không mất nhiều thời gian để thu hút người hâm mộ. 

Hình ảnh đúng chất tiểu thư con nhà "trâm anh thế phiệt" của Chloe Nguyễn

Dần dần, ái nữ lấn sân thêm sang “travel blogger”, thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm du lịch sang chảnh khắp Việt Nam và cả thế giới. Thỉnh thoảng, ông Cao Trí cũng xuất hiện trong một vài video của con gái.

Sau 5 năm làm nghề, Chloe Nguyễn đã có những thành công nhất định. Cô sở hữu tài khoản Instagram với hơn 350.000 lượt theo dõi cùng kênh Youtube 363.000 người đăng ký. Đáng nói, khi mới ở tuổi 20, tức sau 2 năm hoạt động, con gái cưng của doanh nhân Cao Trí đã lọt vào top 4 nhân vật quyền lực nhất trên mạng xã hội trong lĩnh vực beauty tại khuôn khổ giải thưởng Influence Asia 2017.

Rich kid Chloe Nguyễn nhà đại gia Capella Holdings: Blogger xinh đẹp đình đám trong top quyền lực nhất trên MXH từ tuổi 20  - Ảnh 5.

Hình ảnh gia đình ông Nguyễn Cao Trí được Chloe Nguyễn chia sẻ.

Chia sẻ về định hướng tương lai, Chole Nguyễn cho biết muốn sở hữu một thương hiệu mỹ phẩm riêng. Hình tượng mà cô theo đuổi là một cô gái không chỉ biết cách makeup, biết mặc đồ đẹp mà còn thông minh và giỏi về kinh doanh. Năm 2017, người đẹp cũng từng hợp tác với một hãng mỹ phẩm để ra mắt dòng son riêng. Trong khi đó, cô chưa từng chia sẻ về dự định có kế nghiệp cha mình hay không.

Hoàng Thùy

Cùng chuyên mục
XEM