Quá tuổi, đã lập gia đình là không cần tiêm HPV, nhiều người tiếc nuối vì hiểu lầm kéo dài nhiều năm

| Sống

“Quá 30 tuổi không còn tiêm được", "đã lập gia đình thì không cần tiêm", "nam giới không có nguy cơ mắc HPV"… Những quan niệm tưởng đúng này đã khiến không ít người trì hoãn, vô tình bỏ lỡ cơ hội chủ động phòng ngừa nhiều bệnh lý do HPV gây ra.

"Tôi nghĩ đã qua tuổi tiêm"  

"Tôi từng nghĩ vaccine HPV chỉ dành cho người trẻ nên dù biết HPV có thể gây nhiều bệnh nguy hiểm, tôi cũng không nghĩ đến việc tiêm cho bản thân", chị T.V. (38 tuổi, TP HCM), chia sẻ. Là mẹ của một bé gái chuẩn bị vào cấp hai, chị thường quan tâm đến các chương trình tiêm chủng cho con nhưng chưa bao giờ nghĩ bản thân cũng cần tiêm vaccine HPV. Suốt nhiều năm, chị luôn nghĩ sau tuổi 26 sẽ không còn cơ hội tiêm vaccine HPV.

Chỉ đến khi công ty tổ chức buổi chia sẻ về chăm sóc sức khỏe và một đồng nghiệp nhắc đến việc phụ nữ đến 45 tuổi vẫn có thể tiêm vaccine HPV, chị mới chủ động tìm hiểu thêm. Sau khi được bác sĩ tư vấn, chị mới biết mình vẫn nằm trong độ tuổi được chỉ định tiêm. "Lúc đó tôi khá bất ngờ. Tôi tiếc vì đã chần chừ nhiều năm chỉ vì một hiểu lầm đơn giản. Nếu tìm hiểu kỹ hơn từ sớm, có lẽ tôi đã chủ động bảo vệ sức khỏe của mình trước đó", chị nói.

Không riêng chị T.V., nhiều người vẫn mang theo những quan niệm chưa chính xác về vaccine HPV, từ độ tuổi, đối tượng tiêm đến hiệu quả bảo vệ. Chỉ khi được nhân viên y tế giải đáp, họ mới có cái nhìn đầy đủ hơn về việc chủ động phòng ngừa các bệnh liên quan đến HPV.

"Đã lập gia đình rồi thì cần gì tiêm nữa?"

Ở một trường hợp khác, chị K.T. (40 tuổi, Bình Dương), chủ một cửa hàng kinh doanh nhỏ, lại mang một suy nghĩ khác. Sau khi kết hôn và có hai con, phần lớn thời gian chị chỉ quan tâm đến lịch tiêm chủng của các con mà gần như không nghĩ đến việc tiêm vaccine cho bản thân.

"Tôi luôn cho rằng HPV chỉ là mối quan tâm của những người trẻ hoặc chưa lập gia đình. Sau khi kết hôn và có con, tôi nghĩ việc tiêm vaccine không còn cần thiết nữa", chị nói.

Quá tuổi, đã lập gia đình là không cần tiêm HPV, nhiều người tiếc nuối vì hiểu lầm kéo dài nhiều năm - Ảnh 1.

Chỉ vì hiểu lầm, nhiều người bỏ lỡ cơ hội phòng bệnh do HPV gây ra

Tuy nhiên, khi đến Long Châu tìm hiểu về các chương trình tiêm chủng cho gia đình, chị được tư vấn rằng việc đã kết hôn không đồng nghĩa với việc không còn nguy cơ phơi nhiễm HPV.

"Điều khiến tôi thay đổi suy nghĩ là khi được giải thích cụ thể về HPV và những bệnh lý liên quan. Trước đó tôi chưa từng biết virus này có thể ảnh hưởng đến nhiều người như vậy", chị K.T. chia sẻ.

Sau buổi tư vấn, chị quyết định đăng ký tiêm và đồng thời chủ động tìm hiểu thêm các thông tin chính thống về phòng ngừa HPV.

"Tôi từng nghĩ HPV chỉ liên quan đến phụ nữ"

Ở góc độ khác, anh V.N. (32 tuổi, Đồng Nai), kỹ sư cơ khí tại một doanh nghiệp sản xuất, thừa nhận bản thân chưa từng nghĩ vaccine HPV có liên quan đến mình. Chuẩn bị kết hôn vào cuối năm nay, anh chủ động tìm hiểu và tiêm một số vaccine theo khuyến cáo nhưng vẫn bỏ qua HPV vì cho rằng đây là vaccine dành riêng cho phụ nữ.

"Từ trước đến nay, tôi chỉ nghe HPV gắn với ung thư cổ tử cung nên mặc định đây là vấn đề của phụ nữ. Thậm chí tôi không biết nam giới cũng có thể tiêm vaccine HPV", anh kể.

Quá tuổi, đã lập gia đình là không cần tiêm HPV, nhiều người tiếc nuối vì hiểu lầm kéo dài nhiều năm - Ảnh 2.

Tiêm phòng bảo vệ nam giới trước các nguy cơ nhiễm và trở nặng do HPV.

Trong một lần đến cơ sở tiêm chủng để tiêm vaccine khác, anh được nhân viên y tế giới thiệu thêm về vaccine HPV và giải đáp những thắc mắc liên quan. Chia sẻ với bác sĩ, anh cho biết bản thân bất ngờ khi biết nam giới cũng có thể nhiễm HPV và gặp các bệnh lý liên quan đến virus này. Sau khi được giải thích kỹ, anh quyết định đi tiêm để chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân, đồng thời giảm nguy cơ lây truyền HPV cho bạn đời và chuẩn bị tốt hơn cho kế hoạch xây dựng gia đình.

Chuyên gia: Bất cứ ai cũng có thể nhiễm HPV

Đáng chú ý, theo Thông tư 13/2026/TT-BYT của Bộ Y tế, bệnh do virus HPV được xếp vào nhóm B - nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đồng thời thuộc danh mục bệnh phải sử dụng vắc xin trong tiêm chủng bắt buộc thông qua Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Đây là nhóm bệnh có khả năng lây truyền nhanh, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, do đó cần được chủ động phòng ngừa. Theo kế hoạch, chương trình sẽ ưu tiên triển khai cho trẻ em gái học lớp 6 tại trường học và trẻ em gái 12 tuổi không đi học tại cộng đồng.

ThS.BS Lê Thanh Khôi - Phó Giám đốc y khoa, trực thuộc Hội đồng y khoa Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cho biết, HPV có rất nhiều chủng, lây qua đường tình dục, tiếp xúc da hoặc niêm mạc… Bất cứ ai, độ tuổi, giới tính nào cũng có thể nhiễm HPV. Trong đó, phụ nữ là đối tượng đặc biệt dễ bị ảnh hưởng vì HPV nguy cơ cao (như type 16, 18 gây ung thư cổ tử cung). Ở cả 2 giới, HPV còn có thể gây các bệnh khác như: ung thư hậu môn, vòm họng, sùi mào gà…

Theo WHO, tiêm phòng là cách tốt nhất để ngăn ngừa nhiễm HPV, ung thư cổ tử cung và các loại ung thư khác liên quan đến virus này.

ThS.BS Lê Thanh Khôi chia sẻ, hiện tại có 2 loại vaccine HPV: ngừa 4 chủng và ngừa 9 chủng HPV. Trong đó, vaccine 9 chủng cung cấp khả năng bảo vệ rộng hơn, có thể tiêm cho cả nam và nữ, ngăn ngừa 9 chủng HPV: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Đây là vaccine bảo vệ rộng nhất, giúp giảm nguy cơ nhiều loại ung thư liên quan đến HPV và mụn cóc sinh dục. Gardasil 9 mang lại hiệu quả bảo vệ cao, hơn 90% và được chỉ định cho cả nam và nữ giới, cộng đồng LGBT từ 9 đến 45 tuổi. Trẻ 9–14 tuổi chỉ cần tiêm 2 mũi vaccine Gardasil 9, mỗi liều cách nhau 6–12 tháng. Từ 15 tuổi trở lên và người lớn, tiêm 3 mũi (0, 2, 6 tháng) và cần hoàn tất lịch tiêm trong vòng 1 năm.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên đến các đơn vị y tế uy tín, đảm bảo an toàn tiêm chủng để được tư vấn và tiêm phòng bệnh.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM