Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đăng đoạn video về chuyến thăm tới Việt Nam

26/08/2021 14:27 PM | Xã hội

Bà Harris cũng bày tỏ vinh dự khi được tới Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam và Mỹ đã đạt được nhiều thành tựu chung.

Ngày hôm nay (26/8), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chia sẻ video được Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón tại Phủ Chủ tịch và bày tỏ vinh dự khi thăm Việt Nam.

"Tôi rất vinh dự khi được tới Việt Nam. Việt Nam, và tất cả các nước Đông Nam Á, có ý nghĩa với người dân, sự thịnh vượng và an ninh của nước Mỹ".

Trước đó, bà cũng đăng một số thông điệp khác: "Tôi tự hào được thông báo rằng Mỹ và Việt Nam đang đạt được những bước tiến mới cùng nhau. Sau một loạt cuộc thảo luận hiệu quả, chúng tôi thông báo những thỏa thuận mới mang lại lợi ích cho người dân, sự thịnh vượng và an ninh của cả 2 quốc gia".

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đăng video về chuyến thăm tại Việt Nam

Theo thông báo đính kèm từ Nhà Trắng, Việt Nam và Mỹ đã đạt được nhiều đồng thuận trong một loạt các lĩnh vực, bao gồm: COVID-19 và an ninh y tế (quyên tặng vắc xin, khai trương văn phòng CDC khu vực Đông Nam Á), chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ kinh tế và tăng cường tiếp cận thị trường, đầu tư phát triển quan hệ song phương, củng cố hợp tác giáo dục,...

Ngoài ra, bà Harris cũng đăng bức hình tới thăm tấm bia tưởng niệm Thượng Nghị sĩ John McCain và kèm theo thông điệp: "Ngày hôm nay, 3 năm sau khi ông ấy qua đời, tôi gửi sự kính trọng tới người hùng của Mỹ, Thượng Nghị sĩ John McCain. Tại địa điểm này vào năm 1967, máy bay thiếu tá Hải quân Mỹ McCain đã bị bắn rơi. Chúng tôi tôn vinh sự hi sinh của ông, cũng như sự hi sinh của mọi người lính".

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang có chuyến thăm Việt Nam kéo dài 3 ngày từ 24-26/8. Sáng ngày 25/8, bà Harris đã có các cuộc gặp và làm việc với các lãnh đạo của Việt Nam. Bà Harris mới đây đã thông báo về việc Mỹ sẽ tặng thêm một triệu liều vắc xin Covid-19 của Pfizer-BioNTech cho Việt Nam.

Chiều ngày 25/8, bà Harris tham dự lễ khai trương Văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ (CDC) tại Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Tổng thống Mỹ tái khẳng định cam kết của Mỹ với hợp tác an ninh y tế khu vực và nhắc lại những lời kêu gọi hành động về công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với đại dịch.

Tất Đạt

Cùng chuyên mục
XEM