Phó TGĐ Chứng khoán Smart Invest: Thị trường hiện tại chính là “mỏ vàng” cho các nhà đầu tư kiên nhẫn
Chuyên gia cho biết nhà đầu tư có thể ưu tiên những doanh nghiệp có dòng tiền kinh doanh (CFO) dương, nợ vay thấp và có cổ tức tiền mặt đều đặn.
Ông Lê Quang Chung, Phó Tổng giám đốc, Công ty CP Chứng khoán Smart Invest (AAS)
Theo thông tin mới nhất từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), kết thúc tháng 4 vừa qua, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán đã có sự tăng trưởng tích cực, quanh mức 10% và vẫn đang duy trì đà tăng này trong tháng 5/2026. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE cũng đã tăng 10,82% so với tháng trước và tương đương 67,92% GDP năm 2025.
Tuy nhiên, trên thị trường đang diễn ra sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành, các cổ phiếu và không phải nhà đầu tư nào cũng có lãi, dù chỉ số chứng khoán đã tăng lên mức cao. Trong khi đó, dòng tiền cũng không quá dồi dào như giai đoạn trước.
Liệu sự tăng giá tập trung nhiều vào một số cổ phiếu và nhóm nhất định thay vì lan tỏa ra các nhóm ngành khác nhau, sẽ còn diễn ra trong thời gian tới hay không, hay thị trường chứng khoán sẽ đi theo hướng nào và chiến lược của các nhà đầu tư lúc này nên là gì?
Trao đổi về vấn đề này trong Talk show Phố Tài chính (The Finance Street Talk show) trên VTV8, ông Lê Quang Chung, Phó Tổng giám đốc, Công ty CP Chứng khoán Smart Invest (AAS) cho biết, các yếu vĩ mô và vi mô đang rất tốt, mục tiêu tăng trưởng kinh tế khả quan, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp là có thật và thực tế kết quả kinh doanh quý I/2026 cũng tăng trưởng cực kỳ ấn tượng.
Tuy nhiên, thị trường có vẻ đang phản ánh sự thận trọng nhiều hơn là tiêu cực. Nhà đầu tư hiện tại không nhìn vào bức tranh tổng thể mà nhìn vào từng “ngách” doanh nghiệp. Trong 4 tháng qua, dữ liệu cho thấy lợi nhuận không ảnh hưởng rõ nét đến giá cổ phiếu trong 4 tháng qua.
Cụ thể như nhiều ngành có tăng trưởng lợi nhuận dương trong quý I/2026 nhưng giá cổ phiếu lại giảm hoặc tăng rất yếu, ví dụ như ngành hàng cá nhân, ngành gia dụng, ngành thực phẩm và đồ uống, ngành bán lẻ... Ngược lại, một số ngành lợi nhuận giảm mạnh nhưng kỳ vọng lớn nên giá vẫn tăng gây ra hiện tượng “lệch pha”.
Đồ thị so sánh giữa VN Index (giá) và tăng trưởng lợi nhuận thị trường của Chứng khoán Smart Invest trong giai đoạn 2010 – 2026 cho thấy xu hướng dài hạn tương quan cùng chiều.
Sự lệch pha giữa lợi nhuận và giá thường được điều chỉnh theo thời gian qua cơ chế định giá lại (P/E giãn hoặc thu hẹp tùy theo mức độ lạc quan của nhà đầu tư). Trong ngắn hạn, lợi nhuận có thể bị bỏ qua, giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng bởi kỳ vọng và thanh khoản.
Trong dài hạn, lợi nhuận là yếu tố nền tảng quyết định xu hướng giá cổ phiếu. Do đó, VN Index tăng điểm là đúng với kỳ vọng vĩ mô, nhưng sự sụt giảm ở một số nhóm ngành là do nội tại ngành đó chưa theo kịp đà hồi phục chung.
Theo đánh giá của Chứng khoán Smart Invest, về ngắn hạn thì sự phân hóa sẽ còn tiếp tục. Thị trường có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật để “thay máu” cổ đông và kiểm soát lại ngưỡng hỗ trợ. Đây là cần thiết để chỉ số không tăng quá nóng.
Về dài hạn, xu hướng chủ đạo vẫn là tăng trưởng. Khi các nút thắt về nâng hạng được tháo gỡ hoàn toàn vào quý III và quý IV/2026, dòng tiền sẽ bắt đầu lan tỏa sang các nhóm ngành có định giá rẻ và có câu chuyện phục hồi rõ nét hơn.
“Theo tôi, thời điểm này không phải là lúc để “lướt sóng” mọi cổ phiếu. Chiến lược ưu tiên nên tập trung vào giá trị và nhóm VN30 khi chọn các doanh nghiệp đầu ngành có lợi nhuận tăng trưởng đều qua các quý.
Đồng thời, nhà đầu tư nên gia tăng quản trị rủi ro, duy trì tỷ lệ tiền mặt hợp lý (khoảng 20 - 30%) để sẵn sàng giải ngân khi có nhịp điều chỉnh sâu. Hiện tại, P/E của thị trường vẫn ở mức khá hấp dẫn so với khu vực, phù hợp để tích lũy các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt cho mục tiêu 6 - 12 tháng tới”, ông Chung nhấn mạnh.
Vị chuyên gia Chứng khoán Smart Invest cho biết bối cảnh hiện tại chính là “mỏ vàng” cho các nhà đầu tư kiên nhẫn. Khi doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tích cực mà giá cổ phiếu chưa tăng, thường là do dòng tiền chưa tìm đến hoặc do yếu tố chu kỳ ngành. Nhà đầu tư có thể ưu tiên những doanh nghiệp có dòng tiền kinh doanh (CFO) dương, nợ vay thấp và có cổ tức tiền mặt đều đặn.
Về các nhóm ngành, nhà đầu tư nên ưu tiên nhóm Ngân hàng và VN30 để dẫn dắt danh mục nhờ lợi nhuận ổn định. Các ngành như bán lẻ, thực phẩm và đồ uống cũng đang mở ra cơ hội lớn khi kết quả kinh doanh đã hồi phục nhưng giá vẫn đang ở vùng thấp.
Với nhóm chứng khoán, kỳ vọng từ nâng hạng là rất rõ nét nhưng cần sự chọn lọc khắt khe. Ngược lại, cần thận trọng với nhóm bất động sản và đầu cơ khi các nút thắt pháp lý chưa được tháo gỡ hoàn toàn, tránh tâm lý gỡ gạc ở những mã thiếu nền tảng lợi nhuận rõ ràng.
“Lời khuyên cho nhà đầu tư đó là đừng quá lo lắng về việc giá chưa tăng ngay. Trong đầu tư, giá cả sớm muộn cũng sẽ đồng quy với giá trị nội tại. Việc mua được “hàng tốt” ở “mức giá thấp” là lợi thế lớn nhất để có biên lợi nhuận vượt trội trong tương lai”, ông Chung khuyến nghị.


