Phim về đồng tính nữ đoạt giải Cành Cọ Vàng 2013

27/05/2013 20:21 PM |

Trong lễ bế mạc liên hoan phim Cannes lần thứ 66 vào đêm hôm qua (26/5), bộ phim về đề tài đồng tính “La Vie D’Adele” của đạo diễn người Pháp Abdellatif Kechiche đã được chọn để vinh danh.

Bộ phim có tên tiếng anh là “Blue is the Warmest Colour” (tạm dịch: Màu xanh là màu nồng ấm nhất) được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết “Le Bleu est une Couleur chaude” của Julie Maroh.

Phim kể về Adele, một cô gái 15 tuổi bất ngờ gặp một phụ nữ có mái tóc màu xanh, Emma, người đã đưa cô cùng khám phá những điều mới mẻ, lạ lẫm và đầy mê hoặc của lứa tuổi trưởng thành.

Phim có sự tham gia diễn xuất của Adele Exarchopoulos vai Adele và Léa Seydoux vai Emma, hai nữ diễn viên cũng được trao chung giải Cành Cọ Vàng vì diễn xuất xuất sắc của mình.

Đây là bộ phim đồng tính đầu tiên được trao giải thưởng lớn nhất của liên hoan phim Cannes. Tuy không nhận được sự đồng thuận từ tất cả giám khảo cũng như phía báo giới nhưng phim được nhiều nhà phê bình đánh giá rất tích cực và được sự ủng hộ hoàn toàn của trưởng đoàn giám khảo, đạo diễn Stephen Spielberg.

Đạo diễn Abdellatif Kechiche và hai nữ diễn viên chính trong phim

Dù trong phim hay ngoài đời hai người thường xuyên có những cảnh thân mật rất tự nhiên 

Ngoài “La Vie D’Adele” ra còn có phim “Behind the Candelabra” (tạm dịch: Phía sau ánh nến) của đạo diễn trẻ người Pháp Steven Soderbergh cũng là một phim mang đề tài đồng tính nam.

Có vẻ đề tài đồng tính đang là vấn đề khá “hot” hiện nay sau khi nhiều nước trên thế giới công khai ủng hộ hoặc im lặng ngầm đồng ý cho việc kết hôn đồng giới, trong đó có nước chủ nhà Pháp.

Hai bộ phim mang đậm phong cách điện ảnh Pháp, nhẹ nhàng, tinh tế, lãng mạn nhưng cũng đầy nhục cảm. Sự trần trụi trong những cảnh “nóng” của phim cũng không đem đến cảm giác thô tục hay phản cảm từ phía khán giả bởi cách xử lý góc máy và ánh sáng của đạo diễn.

Bộ phim về chàng ca sĩ - nhạc sĩ nhạc đồng quê Llewyn Davis của anh em nhà Coen nhận giải lớn thứ hai của Liên hoan phim. 

Ngoài ra những bộ phim được đánh giá cao khác như The Missing Picture của đạo diễn người Pháp gốc Campuchia, kể về nỗi đau một thời của người dân Campuchia dưới thời Khmer Đỏ và tội ác diệt chủng khiến khoảng 1,7 triệu người dân bị giết.

Bộ phim về đề tài trinh thám Omar của đạo diễn Hany Abu-Assad cũng nhận được đánh giá cao của ban giám khảo.

Một số giải thưởng quan trọng khác:

Giải thưởng Lớn: Phim Inside Llewyn Davis (đạo diễn Ethan Coen & Joel Coen)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Amat Escalante ( phim Heli)

Giải thưởng của BGK: Phim Soshite Chichi Ni Naru (đạo diễn Kore-eda Hirokazu)

Kịch Bản xuất sắc nhất: Phim A Touch Of Sin (đạo diễn Giải Chương Kha, kịch bản Jia Zhangke)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Bérénice Bejo (phim Le Passe) 

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Bruce Dern (phim Nebraska)


 Hạng mục Un Certain Regard (tạm dịch: Một Cái Nhìn Khác)

Giải Một Cái Nhìn Khác: Phim The Missing Picture ( đạo diễn Rithy Panh)

Giải thưởng của BGK: Phim Omar (đạo diễn Hany Abu-Assad)

Giải thưởng đạo diễn xuất sắc: Alain Guiraudie (phim Stranger By The Lake)


Cành cọ vàng Phim ngắn: Phim Safe của đạo diễn Byoung-Gon Moon

Thường Ngọc


khanhnt

Cùng chuyên mục
XEM