[Phim hay] Pitch perfect 2: Nốt nhạc vui cho mùa chia xa

23/05/2015 11:07 AM |

Không chỉ chú trọng vào việc mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, Pitch Perfect 2 đã vượt qua rào cản của một bộ phim âm nhạc thông thường để chạm vào những rung động rất khẽ, gợi lại trong lòng khán giả những hoài niệm của mùa chia xa năm nào.

Thông tin phim: 

Tên phim: Pitch perfect 2 (tạm dịch: Sự nổi loạn hoàn hảo)

Đạo diễn: Elizabeth Banks

Các diễn viên chính: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Skylar Astin.

Hãng sản xuất: Gold Circle Films , Universal Pictures

Ngày công chiếu ở Việt Nam: 15/5/2015

Nội dung chính: 

Lấy cảm hứng từ cuốn sách “Pitch Perfect: The Quest for Collegiate A Cappella Glory” của tác giả Mickey Rapkin, bộ phim là câu chuyện về nhóm hát A capella “The Barden Bellas”, gồm toàn các nữ sinh trường Đại học Barden sôi nổi, nhiệt huyết và tràn đầy tình yêu âm nhạc. Với phong cách mash-up và lối phối nhạc vô cùng độc đáo, các cô gái của “The Barden Bellas” đã hoàn toàn chinh phục trái tim khán giả trong phần 1 được phát hành vào năm 2012.

Với sự trở lại lần này, các cô gái Bellas sẽ mang tới cho khán giả những bất ngờ thú vị nào, đồng thời câu chuyện tình yêu, sự nghiệp và tình bạn đứng trước ngưỡng cửa vào đời sẽ được nữ đạo diễn Elizabeth Banks xử lý ra sao chính là những “thắc mắc” kéo khán giả tới rạp chiếu phim. 

Bối cảnh của Pitch Perfect 2 được lấy vào 3 năm sau khi nhóm nhạc đã đứng trên đỉnh vinh quang với giải thưởng quán quân của cuộc thi âm nhạc cấp quốc gia. Không còn bị đánh giá ở “chiếu dưới” lần này các cô gái Bellas tràn đầy tự tin và quyến rũ. Họ liên tiếp được mời đến biểu diễn ở các sự kiện lớn trong đó có sự kiện ngày sinh nhật tổng thống.

Tuy nhiên, sự cố không may đã xảy ra trong khi biểu diễn làm uy tín và thanh danh của nhóm bị đe dọa. Các cô gái đang đứng trước những nguy cơ rất lớn về việc tụt hạng, “thất sủng” cũng như nhen nhóm nguy cơ tan rã. Không còn là những cô sinh viên năm nhất ngây thơ, máu lửa thưở ban đầu, giờ đây các cô gái đã là sinh viên năm cuối. Sự cố bất ngờ đưa họ đến với những mâu thuẫn về lựa chọn con đường đi riêng cho tương lai, sự nghiệp. Vậy tương lai nào đang chờ các cô gái Bellas ở phía trước?

Dàn mỹ nhân của Pitch Perfect 2

Nếu chi tiết về sự cố của nhóm trong buổi trình diễn có thể khiến khán giả lo lắng về tương lai của nhóm thì đối với các cô gái đó lại là một “cú hích” trong sự nghiệp. Bản lĩnh của các cô gái lại một lần nữa được chứng minh khi họ quyết định giành lại những gì thuộc về mình trên sân khấu cuộc thi A Capella thế giới tổ chức tại Đan Mạch.

Cháy hết mình một lần để giành lại vinh quang, sức mạnh của các cô gái đã khiến các chàng trai phải nhìn bằng con mắt khác. Sẽ chẳng còn những lời chế nhạo về việc “về hưu sớm” hoặc “lộn xộn” nữa. Các cô gái đã có một buổi biểu diễn với cả con tim và nhiệt huyết để tạm biệt mái trường đại học, để mai xa rồi nhớ lại như Rebeca đã nói “tớ sẽ chẳng nhớ gì ngoài thời gian được bên cạnh các cậu”.

Khác với phần 1 tập trung vào miêu tả “cơ duyên” thành lập nhóm Bellas, phần 2 đi sâu vào đặc tả sự trưởng thành trong suy nghĩ của từng thành viên trong nhóm. Không còn bồng bột, vô tư, các cô gái đã chín chắn hơn, biết lựa chọn cho mình con đường tương lai.

Thế nhưng, tương lai của các cô dù không đi chung một đường, niềm đam mê ca hát và tình bạn của họ vẫn còn mãi. Chẳng thế mà dù bao khó khăn của cuộc thi mà chưa từng có tiền lệ thắng giải của một ban nhạc người Mỹ, họ vẫn tỏa sáng. Chính tình yêu âm nhạc, tình bạn đã một lần nữa hàn gắn những mâu thuân, đưa họ sát cánh bên nhau, ca lên khúc ca tạm biệt tuổi thanh xuân. 

Khoảnh khắc tình bạn đẹp nhất bộ phim

Nếu phần 1 là một lời mở đầu đầy tiếng cười hài hước, thì phần 2 lại là một cái kết mang nhiều dư vị: một chút mặn mòi của nước mắt, sự vỡ òa trong vui sướng và hơn cả là sự lưu luyến thời gian bên nhau. Những cô gái đã dẫn khán giả đi qua 115 phút của bộ phim bằng âm nhạc, bằng những tình huống hài hước “made in Amy Béo”.

Có thể nói bộ phim sẽ mất đi cái thú vị nếu thiếu Amy. Những câu nói và tình huống vui nhộn do cô tạo ra đã mang lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả. Một làn gió mới của Hollywood cũng góp phần tạo nên nét mới của bộ phim so với lần một đó là cô nàng Emily – một nhạc sĩ đầy tham vọng. Cô cũng là người duy nhất không tốt nghiệp trong tập phim này và điều này khiến khán giả hi vọng vào một “Braden Bellas” mới với cây “đinh” là Emily trong tập phim mới. 

Có nhiều ý kiến cho rằng Pitch Perfect 2 có nhiều tình tiết khá giống với bộ phim truyền hình nối tiếng Glee. Tuy nhiên, có lẽ chỉ là sự gặp gỡ về mặt ý tưởng khi cả 2 bộ phim đều lấy nhân vật là một nhóm nhạc nữ cover những ca khúc hit. Bộ phim đã ghi điểm trong việc giữ được một nhịp độ ổn định từ đầu tới cuối phim, không quá sa đà vào một tình tiết nào. Từ những màn biểu diễn âm nhạc tới những phân đoạn hài hước, những phần bộc lộ tính cách nhân vật đều nhất quán và được khai thác rất tinh tế. 

Là một bộ phim âm nhạc nên Pitch Perfect 2 cũng đầu tư rất lớn về âm nhạc. Từ việc lựa chọn các ca khúc để cover tới đầu tư âm thanh ánh sáng và vũ đạo trên sân khấu đều rất tuyệt. Dù các bản cover trong phần này như “Who’s run the world” của Béyonce, “Wrecking Ball” của Miley Cyrus hay những bài hát đình đám của Muse, Bell Biv Devoe không đánh bại được “đàn chị” - Cups trong phần 1 nhưng khán giả vẫn khiến khán giả vỡ òa và vui sướng. Béyonce đã “hỏi”:  “who runs the word” và câu trả lời chính là Girls – các cô gái Bellas của chúng ta.

Gặp lại những vai diễn quen thuộc sau 3 năm, không thể phủ nhận họ đã chín chắn hơn trong vai diễn và đằm thắm hơn về nhan sắc. Cô gái tiềm năng Anna Kendrick đã “chín” hơn trong diễn xuất và Rebel Wilson – cây đinh hài hước đã diễn tự nhiên hơn rất nhiều. Ngoài dàn diễn viên chính, khán giả còn rất bất ngờ khi gặp một dàn cameo (khách mời) siêu khủng. Từ tổng thống Barrack Obama cùng phu nhân Michelle Obama ngay từ những cảnh quay đầu tiên, tới các nghệ sỹ nổi tiếng như bộ “sậu” đình đám của The Voice: Christina Aguilera, Adam Levine, Blake Shelton tới Snoop Dogg, Jimmy Kimmel. 

"Khi tôi không còn ở đây nữa, bạn sẽ mãi mãi nhớ về tôi thế đấy..." Khán giả sẽ còn nhớ mãi “sự nổi loạn hoàn hảo” của các cô gái yêu âm nhạc, cháy hết mình cho đam mê của vì “tuổi trẻ nào thì cũng sẽ qua một thời”. Có thể nói Pitch Perfect 2 là một nốt nhạc vui, một món quà tuyệt vời cho mùa chia xa 2015.

Thuỵ Dương

Cùng chuyên mục
XEM