Phát hiện hàng trăm bộ xương thời trung cổ

28/10/2022 21:17 PM | Sống

Các nhà khảo cổ học ở xứ Wales, vương quốc Anh đã khai quật được xương của hơn 240 người tại một nghĩa trang mà họ tin rằng từng là một phần của khu nhà thờ thời Trung cổ.

Toàn cảnh khu vực vừa đào được các bộ xương của con người thời trung cổ.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra đống xương này trong quá trình khai quật một nơi từng là Tu viện Thánh Saviour, thánh địa được thành lập vào năm 1256 bởi một dòng tu sĩ dòng Đa Minh.

Phát hiện hàng trăm bộ xương thời trung cổ - Ảnh 1.

Cận cảnh các bộ xương vừa được khai quật.

Các tu sĩ sống tại nhà thờ Thánh Saviour được gọi là "Tu sĩ da đen" do màu sắc trang phục của họ, và thường rao giảng giáo lý Công giáo trên đường phố, trở thành một phần dễ thấy của cộng đồng xung quanh.

Trong số các bộ xương được phát hiện, một số "có dấu hiệu chấn thương, bao gồm cả vết thương thủng trong hộp sọ", Fran Murphy- trưởng nhóm khai quật nói. Tuy nhiên, Fran Murphy cho rằng, có thể có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều đó và cần được điều tra thêm. Tuy nhiên, người ta biết rằng khu vực này đã bị bao vây vào năm 1405 và họ có thể là nạn nhân của các cuộc xung đột.

Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy một số hầm mộ bên trong nghĩa trang, bao gồm một hầm chứa bộ xương của một người mà các nhà khảo cổ cho rằng là một linh mục.

Trong quá trình khai quật, Murphy và nhóm của cô cũng tìm thấy một số gạch lát sàn được trang trí công phu, mà họ tin rằng có thể là tàn tích của một nhà thờ trước đây nằm trên địa điểm này.

Nhà thờ Thánh Saviour vẫn hoạt động cho đến thế kỷ 16 sau cuộc chia rẽ giữa Henry VIII, vua của Anh và xứ Wales, và Nhà thờ Công giáo.

Theo Hà Thu

Cùng chuyên mục
XEM