Phật Đản 2016: Phóng sinh tăng trưởng trí tuệ và yêu thương

22/05/2016 17:28 PM | Sống

Người phóng sinh sẽ tích tập được công đức, tránh bệnh tật và tăng tuổi thọ. Theo truyền thống thì thả rùa sẽ đem lại tuổi thọ, thả cá mang lại trí tuệ,…

Lễ Phật Đản hiện nay không chỉ là ngày lễ lớn đối với các tăng ni, phật tử, mà còn là ngày hội với mọi tầng lớp nhân dân với nhiều nghi thức được tổ chức trang trọng, ý nghĩa như dâng hương, tắm Phật, phóng sinh, làm từ thiện,… nhằm trưởng dưỡng lòng từ bi và truyền tải thông điệp yêu thương.

Trong 5 năm qua, nhóm Phóng sinh Trong suốt (tiền thân là nhóm An Tựu, thành lập năm 2011 ở Hà Nội) hiện đã quy tụ được hàng ngàn người tham gia phóng sinh vào ngày rằm và mồng một hàng tháng tại bốn thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Sáng 20/5 (ngày 15/4 âm lịch), hơn 600 người dân thủ đô Hà Nội đã có mặt từ rất sớm để tham gia buổi lễ phóng sinh trên sông Hồng (sau khuôn viên chùa Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên) mừng ngày Đức Phật ra đời.

Từ 5h30 sáng, hàng trăm người thuộc nhóm Phóng sinh Trong suốt đã có mặt tại bến sông làm công tác chuẩn bị cho hoạt động phóng sinh quy mô lớn nhất trong năm này. Bác Thu (62 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Phóng sinh vốn rất lợi lạc, phóng sinh trong ngày Phật Đản còn linh thiêng hơn. Qua con gái, bác biết đến hoạt động phóng sinh. Mới đầu cháu nó cứ động viên ‘bố mẹ đi cho con vui’. Đi rồi thấy sức khỏe trong người được cải thiện thấy rõ, cảm thấy cuộc sống an lạc nên vợ chồng tôi có động lực đi phóng sinh thường xuyên”.

Anh Thắng (làm kinh doanh ở Hà Nội), chủ trì buổi lễ phóng sinh cho biết: Nghi lễ phóng sinh được thực hiện rất đơn giản trong 15-30 phút, phù hợp với cả người tu hành và người không tu. Phóng sinh mang ý nghĩa cứu vớt chúng sinh thoát khỏi giam cầm và cái chết. Theo nhân quả từ hành động này, người phóng sinh sẽ tích tập được công đức, tránh bệnh tật và tăng tuổi thọ. Theo truyền thống thì thả rùa sẽ đem lại tuổi thọ, thả cá mang lại trí tuệ,… Tuy nhiên, chúng ta không nên bám chấp vào công đức phóng sinh mà sẽ nhìn nhận việc mình làm đơn giản là làm một việc tốt cho người đang cần nó. Phần quan trọng nữa trong nghi lễ phóng sinh là hồi hướng công đức cho những người khác.

Theo chị Hạnh, người thống kê quỹ, số tiền đóng góp vào quỹ trong 5 năm qua đã lên tới trên 855 triệu đồng, số tiền xuất quỹ đạt trên 703 triệu đồng. Số thành viên ban đầu là hơn chục người hiện đã lên tới con số một nghìn người tham gia phóng sinh và góp quỹ phóng sinh. Số cá, ốc,… được thả vào ngày 20/5 là 3,1 tấn. Đây quả là những con số ấn tượng, đồng nghĩa với việc có biết bao sinh vật không những được cứu thoát mà con được quy y, kết duyên lành với chư Phật.

Năm nay không có hiện tượng chích điện bắt lại. Nhóm còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 6 thông qua hoạt động hỗ trợ phương tiện để thả cá ra giữa dòng, tránh việc cá có thể bị bắt lại.

Cùng ngày, nhóm tổ chức chương trình Đấu giá từ thiện từ chính các bảo vật các thành viên nhóm quyên tặng như tranh thăng ka, tượng Phật, vòng đá,… nhằm gây quỹ hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn để các em có tiền đi học và chi phí cơ bản để tiếp tục đến trường. Số tiền sau buổi đấu giá thu được lên đến 157 triệu đồng. Ban Tổ chức hi vọng chương trình sẽ được nhân rộng để các nhà hảo tâm có thể chung tay giúp nhiều em nhỏ được đến trường, thắp sáng ước mơ cho các em.

Tuệ Hoa

Cùng chuyên mục
XEM