Phá bỏ quan điểm tránh xa cổ phiếu công nghệ, Warren Buffett mạo hiểm rót 570 triệu USD cho một trong những công ty 'hot' nhất ngành

09/09/2020 13:41 PM | Kinh doanh

Theo Financial Times, Berkshire Hathaway đang chuẩn bị đầu tư hơn 570 triệu USD vào công ty cơ sở dữ liệu đám mây Snowflake – đánh dấu động thái mạo hiểm hiếm hoi của tập đoàn này vào lĩnh vực công nghệ sau sự thất bại của thương vụ với IBM.

Hiện tại, nhà đầu tư đang lo ngại về việc liệu các cổ phiếu công nghệ có đang tăng quá nóng và thổi phồng nên một quả bong bóng hay không. Tuy nhiên, sự biến động gần đây cũng không khiến cho Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett chùn bước, ít nhất là khi thực hiện một thương vụ đầu tư vào công ty được cho là sẽ có một trong những đợt IPO được săn đón nhiều nhất trong năm nay.

Snowflake là một công ty lưu trữ dữ liệu và phần mềm trên đám mây đang phát triển nhanh chóng. Hôm 8/9, công ty này đã đệ trình một bản báo cáo bạch sửa đổi để thực hiện IPO, nội dung cho biết Berkshire sẽ mua khoảng 250 triệu USD cổ phiếu với giá khi lên sàn và 4 triệu USD từ Saleforce. Theo đó, 2 thương vụ đầu tư này sẽ có giá trị khoảng 600 triệu USD, nếu cổ phiếu Snowflake được niêm yết với giá 80 USD/cổ phiếu. Công ty cho biết họ có kế hoạch huy động hơn 2 tỷ USD khi bán 28 triệu cổ phiếu trong đợt IPO.

Đừng để cái tên tưởng chừng rất mỏng manh - ‘Snowflake’ (bông tuyết), đánh lừa bạn. Công ty này đang chuẩn bị trở thành một trong những thương vụ niêm yết "hot" nhất của ngành công nghệ. Khi Snowflake lần đầu nộp đơn IPO vào cuối tháng 8, cùng thời điểm với hơn 10 kỳ lân công nghệ khác, một trong những chuyên gia của Bloomberg đã lưu ý rằng đây là công ty nổi bật và hứa hẹn nhất trong số đó.

Với vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực phần mềm đám mây và vô số cơ hội tăng trưởng, doanh thu của Snowflake đã tăng 121% trong quý gần đây nhất, cao hơn đáng kể so với các công ty cùng ngành. Hơn nữa, việc họ cung cấp sản phẩm tốt nhất trong thị trường phân tích dữ liệu – đang ở giai đoạn đầu việc chuyển sang sử dụng đám mây, cho thấy sẽ còn rất nhiều quý tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Dẫu vậy, thương vụ đầu tư này là một việc kỳ lạ khi Berkshire và IPO thường không phải là 2 từ cùng xuất hiện trong cùng 1 câu. Trong cuộc phỏng vấn với CNCB hồi tháng 5 năm ngoái, Warren Buffett cho biết: "Trong 54 năm qua, tôi không nghĩ Berkshire sẽ mua một cổ phiếu mới phát hành." Ngoài ra, quan điểm của vị tỷ phú từ lâu vẫn là tránh những công ty và ngành mà ông không hiểu nhiều. Đó là lý do tại sao, trong suốt một thời gian dài, cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn không chiếm nhiều tỷ trọng trong danh mục đầu tư của Berkshire.

Từ lâu, Warren Buffett đã nổi tiếng với việc tránh đầu tư vào công nghệ bởi ông cho rằng đây là lĩnh vực dễ biến động đột ngột. Tuy nhiên, quan điểm này đã thay đổi vào năm 2011 khi ông đặt cược mạnh tay vào IBM, ở thời điểm nhà sản xuất máy tính tuyên bố đã xây dựng mô hình tài chính vững chắc, giúp họ có thể dự báo lợi nhuận trong 5 năm và tránh sự biến động trong ngành.

Dẫu vậy, IBM đã đánh mất thị phần trước các đối thủ trong lĩnh vực đám mây và giá cổ phiếu đã giảm 30% so với mức ban đầu mà Berkshire đầu tư. Sau đó, vị tỷ phú đã bán hết cổ phần trong IBM và mua cổ phiếu Apple.

Nhiều ý kiến nhận định rằng, việc hạn chế đầu tư vào lĩnh vực công nghệ là một trong những sai lầm lớn nhất của Warren Buffett, khi ông đã bỏ lỡ đà thăng hoa của những "gã khổng lồ" như Apple, Amazon và Microsoft. Đến năm 2016, Berkshire mới mua cổ phần trong Apple và hiện có giá trị khoảng 119 tỷ USD. Năm ngoái, vị tỷ phú tự gọi mình là "kẻ ngốc" vì đã chờ đợi quá lâu khi mua cổ phiếu Amazon. Cả 2 thương vụ này không phải do chính Buffett chỉ đạo, mà 2 giám đốc đầu tư của ông là Todd Combs và Ted Weschler.

Có thể, nhóm đầu tư của Warren Buffett không muốn bỏ lỡ những cổ phiếu công nghệ đầy hứa hẹn, do đó họ đang dành cơ hội cho Snowflake. Hơn nữa, dù là ai tại Berkshire đề xuất về thương vụ này cũng nhận thấy những tiềm năng lớn hơn khoản lỗ lớn hiện tại của Snowflake – khoảng 350 triệu USD trong năm tài chính vừa qua.

Lục Lam

Cùng chuyên mục
XEM