P&G đưa ra cảnh báo khẩn, có thể mất 1 tỷ USD lợi nhuận, chuyện gì đang xảy ra?

Vũ Anh | 28/04/2026 20:06 PM | Kinh doanh

Gã khổng lồ hàng tiêu dùng Mỹ Procter & Gamble (P&G) vừa đưa ra lời cảnh báo khẩn.

Gã khổng lồ hàng tiêu dùng Mỹ Procter & Gamble (P&G) vừa đưa ra lời cảnh báo về mức sụt giảm lợi nhuận sau thuế khoảng 1 tỷ USD trong năm tài chính 2027. Nguyên nhân trực tiếp đến từ việc giá dầu leo thang do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Iran, đưa P&G gia nhập nhóm các doanh nghiệp toàn cầu đang gánh chịu áp lực chi phí bủa vây.

Mức tổn thất dự kiến của nhà sản xuất tã giấy Pampers và bột giặt Tide hiện nằm trong nhóm cao nhất thị trường (chỉ sau các hãng hàng không vốn phụ thuộc hoàn toàn vào nhiên liệu bay). Các đối thủ cùng ngành cũng không ngoại lệ: Nestle (Thụy Sĩ) cảnh báo chi phí tăng cao do lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, trong khi Beiersdorf (chủ sở hữu thương hiệu Nivea) đang cân nhắc việc tăng giá bán vào cuối năm nếu giá nguyên liệu đầu vào không hạ nhiệt.

“Biến động từ giá nguyên liệu là rất đáng kể. Con số 1 tỷ USD sau thuế là một rào cản không thể xem nhẹ”, Giám đốc Tài chính P&G, Andre Schulten, chia sẻ trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh. “Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm để tối ưu hóa cả chuỗi cung ứng lẫn chi phí”.

Áp lực

Theo P&G, dự toán sụt giảm lợi nhuận cho năm tài chính tới (bắt đầu từ tháng 7) dựa trên thực tế giá dầu đã nhảy vọt từ 60 USD/thùng trước xung đột lên mức xấp xỉ 100 USD/thùng như hiện nay. Sự tăng giá này tác động dây chuyền đến chi phí sản xuất nhựa, bao bì giấy và phí vận tải. Dù vậy, P&G khẳng định vẫn đủ khả năng kiểm soát tình hình, ngay cả khi một số nhà cung cấp trực tiếp đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng và ngừng giao hàng.

Trong năm 2025, tổng giá vốn hàng bán của P&G lên tới 40,85 tỷ USD. Công ty cũng ghi nhận tác động tiêu cực khoảng 150 triệu USD trong quý 4 do lạm phát nguyên liệu và gián đoạn logistics tại Trung Đông.

Một khảo sát của Reuters trên 172 doanh nghiệp kể từ khi chiến tranh Iran nổ ra cho thấy:

  • 24 công ty đã rút lại hoặc hạ dự báo kinh doanh.
  • 35 công ty thông báo kế hoạch tăng giá bán.
  • 35 công ty khác cảnh báo về những tổn thất tài chính trực tiếp từ xung đột.

Thắt lưng buộc bụng

Giá nhiên liệu tăng vọt đang đè nặng lên nhóm người tiêu dùng có thu nhập thấp tại Mỹ vốn đã chịu nhiều áp lực. P&G dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm tài chính 2026 sẽ nằm ở mức thấp trong khung mục tiêu (từ 0% đến 4%).

Brian Jacobsen, Chiến lược gia kinh tế trưởng tại Annex Wealth Management, nhận định: “Giới đầu tư hiểu rất rõ áp lực mà P&G đang đối mặt. Dầu mỏ hiện diện ở khắp mọi nơi, và giá dầu cao sẽ thẩm thấu vào mọi ngóc ngách của nền kinh tế. Tuy nhiên, sự thực tế của Giám đốc Tài chính P&G và cách công ty chèo lái qua cơn bão này đang khiến các nhà đầu tư hài lòng”. Kết quả là cổ phiếu P&G đã tăng khoảng 3,6% sau khi vượt các dự báo trong quý 3.

Sản lượng bán ra của P&G đã tăng trưởng ở 3 trên 5 phân khúc trong quý 3, nhờ vào việc ra mắt các dòng sản phẩm cao cấp như dầu gội Pantene và kem dưỡng da Olay tại Bắc Mỹ và Châu Âu. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp (loại trừ biến động ngoại tệ) đã giảm 100 điểm cơ bản, đánh dấu quý giảm thứ sáu liên tiếp.

Brian Mulberry, Chiến lược gia tiếp thị tại Zacks Investment Management, bày tỏ lo ngại: “Vấn đề là phần lớn mức tăng trưởng doanh thu đến từ việc tăng giá các thương hiệu phổ biến. Họ không thể duy trì chiến lược tăng giá này mãi mãi”.

Dù vậy, kết quả kinh doanh quý của P&G vẫn rất khả quan. Doanh thu đạt 21,24 tỷ USD (tăng 7%), vượt dự báo 20,50 tỷ USD. EPS điều chỉnh đạt 1,59 USD, cao hơn 3 cent so với kỳ vọng của các chuyên gia.

P&G giữ nguyên dự báo thiệt hại gần 400 triệu USD do thuế quan trong năm tài chính 2026. Đáng chú ý, khoảng một nửa trong số đó đến từ các khoản thuế theo Đạo luật Quyền năng Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEPA) vốn đã bị Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố vô hiệu vào tháng 2 vừa qua. Công ty hiện đang hoàn tất thủ tục để xin hoàn lại khoảng 150 triệu USD tiền sau thuế từ khoản này. “Chúng tôi đang nỗ lực để xem có thể thu hồi được bao nhiêu”, CFO Schulten cho biết.

Trước đó, căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn, đặc biệt là thuế quan từ chiến tranh thương mại Mỹ–Trung, đã khiến chi phí vận chuyển và nhập khẩu nguyên liệu tiếp tục tăng, buộc doanh nghiệp này phải tìm biện pháp tối ưu hóa chuỗi cung ứng hoặc chấp nhận tăng giá bán, gây áp lực lên người tiêu dùng. P&G cũng phải cắt giảm 7.000 vị trí văn phòng và bộ phận hỗ trợ (tương đương 6% tổng số nhân viên) trong vòng hai năm để bù đắp phần nào chi phí.

Giới phân tích tại Hội nghị Deutsche Bank Global Consumer cảnh báo rằng nếu xu hướng giảm nhu cầu không được khắc phục nhanh chóng, P&G sẽ phải tiếp tục thu hẹp danh mục và thêm biện pháp cắt giảm.

Theo: Reuters, WSJ

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
XEM