Ông Trump: Nhiệm kỳ tổng thống của tôi "bị đánh cắp"

07/05/2019 08:31 AM | Xã hội

Cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller và những gì diễn ra sau đó bị cáo buộc làm hỏng nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.

Báo cáo để lại nhiều tranh cãi

Hôm 5/5, ông Trump kêu gọi cấm ông Mueller ra làm chứng trước Quốc hội trong phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 15/5. Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cũng liên tiếp đưa ra thông điệp về vấn đề này khi cuộc điều tra của ông Mueller đã khép lại nhưng kết luận vẫn gây tranh cãi.

"Sau khi chi 35 triệu USD trong khoảng thời gian 2 năm, thẩm vấn 500 người, trong đó có 18 người Dân chủ giận dữ và thù ghét với tôi và 49 đặc vụ FBI, cuộc điều tra cho ra một báo cáo 400 trang mà không có kết luận. Tại sao người Dân chủ ở Quốc hội lại cần Robert Mueller ra làm chứng?", ông Trump viết trong một dòng thông điệp.

Tổng thống Trump đã dành nhiều tháng để định hình sau cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ. Rõ ràng, ông Trump không muốn vụ việc tiếp tục được đào xới theo hướng có thể bất lợi cho ông. Tuần trước, ông Mueller đã gửi thư nói rằng Bộ trưởng Tư pháp William Barr "không nắm được đầy đủ bối cảnh, bản chất và nội dung" của kết quả điều tra. Ông Barr là người rất ủng hộ ông Trump.

Ông Trump: Nhiệm kỳ tổng thống của tôi bị đánh cắp - Ảnh 1.

"Bất chấp những thành tựu to lớn mà tôi đạt được với tư cách Tổng thống, bao gồm một nền kinh tế vĩ đại và hai năm đầu nhiệm kỳ thành công nhất trong lịch sử, người ta cố tình đánh cắp 2 năm làm tổng thống của tôi. Điều đó sẽ không bao giờ được phép lặp lại", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Những tuyên bố của ông Trump xuất hiện ngay trước khi cựu luật sư Michael Cohen sẽ trả lời thẩm vấn về các vi phạm có thể liên quan tới ông Trump vào ngày 6/5. Đây cũng là ngày mà phe Dân chủ ở Hạ viện yêu cầu ông Barr ra điều trần. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đang làm nhiều cách để ngăn chặn điều này. Việc buộc ông Barr tội khinh miệt quốc hội sẽ cần nhiều thời gian để có thể được thông qua.

Cuộc chiến giữa Nhà Trắng và Hạ viện

Nhà Trắng và đảng Dân chủ đang kẹt trong cuộc chiến để xác định đâu là điểm kết thúc cho báo cáo của công tố viên đặc biệt Mueller. Với những gì đang có ở thời điểm hiện tại, rõ ràng việc luận tội ông Trump là điều không thể xảy ra. Những thông điệp trên mạng xã hội của ông Trump dường như là thông điệp công khai cho ông Barr, người bị cáo buộc kết luận báo cáo của ông Mueller theo hướng có lợi cho Tổng thống.

Bộ trưởng Tư pháp Barr nói với các nhà lập pháp hồi tuần trước rằng ông không phản đối việc ông Mueller ra làm chứng xung quanh việc không phát hiện sự liên quan của Nga với chiến dịch tranh cử của ông Trump. Tuy nhiên, ông Barr cũng không ra phán quyết xung quanh việc ông Trump có tiến hành cản trở điều tra hay không.

Điểm mấu chốt hiện tại nằm ở ông Mueller. Nếu cảm thấy không hài lòng với cách báo cáo của mình được giải thích, ông Mueller có thể lên tiếng trước công chúng. Nếu Mueller không xuất hiện một cách tự nguyện, đảng Dân chủ ở Hạ viện có thể đưa trát đòi vị cựu giám đốc FBI này phải xuất hiện trong phiên điều trần.

Ông Trump: Nhiệm kỳ tổng thống của tôi bị đánh cắp - Ảnh 2.

Tuy nhiên, ngay cả khi phải xuất hiện, những lời khai của Mueller cũng phải giới hạn trong việc đưa ra lời khai vì mức độ bảo mật thông tin. Sự thận trọng này nhằm bảo vệ các cuộc điều tra đang diễn ra và Bộ Tư pháp Mỹ cũng lấy lý do đó để hạn chế công khai báo cáo của ông Mueller.

Người Dân chủ có vẻ không chịu lép vế. Hạ nghị sĩ David Cicilline, thành viên Ủy ban Tư pháp Hạ viện cho biết rằng ông Mueller sẽ xuất hiện vào ngày 15/5. "Chúng tôi nghĩ người dân Mỹ có quyền nghe trực tiếp từ ông ấy", ông Cicilline cho biết trên truyền hình vài giờ trước khi đính chính lại thông báo của chính mình.

Lãnh đạo phe thiểu số ở Thượng viện Chuck Schumer cũng đang cố gắng khiến Nhà Trắng gặp khó khăn hơn về mặt chính trị. "Chúng ta nên nghe lời khai đầy đủ từ Mueller. Và thực tế là Barr dường như không nhìn với con mắt trung lập. Chính vì thế, lời khai của Mueller là quan trọng hơn cả", vị Thượng nghị sĩ Dân chủ nhấn mạnh.

Ông Trump phản công

Nhà Trắng cũng phản pháo mạnh mẽ. Ông Trump đang xem xét có đưa cựu cố vấn Nhà Trắng Don McGahn ra điều trần trước quốc hội hay không. Ông McGahn là nhân chứng cho hành vi có thể là cản trở điều tra mà báo cáo của công tố viên đặc biệt Mueller nhắc tới.

Ông Trump cũng đang nỗ lực để ngăn việc bàn giao hồ sơ tài chính của ông cho các cơ quan điều tra. Tổng thống và các con ông cũng đang kiện để ngăn hai ngân hàng chuyển giao hồ sơ của họ cho một ủy ban khác của Hạ viện. Dường như phía trước sẽ là một cuộc chiến pháp lý dai dẳng, một kịch bản phù hợp với Nhà trắng để chuẩn bị cho cuộc đua năm 2020 của ông Trump.

Cuộc đua chiếc ghế Tổng thống nhiệm kỳ tới dường như sẽ là một cuộc đua tất tay cho cả hai phía. Trong cuộc phỏng vấn với New York Times, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã khẳng định đảng Dân chủ cần giành chiến thắng đủ lớn để ông Trump không thể thách thức lại kết quả này. Bà Pelosi cũng tin rằng nếu đảng Dân chủ không giành lại Hạ viện trong cuộc bỏ phiếu giữa kỳ, có lẽ họ vẫn không đủ sức tác động tới ông Trump như những gì đã làm hiện nay.

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM