Ông Nguyễn Đức Chung nói lời sau cùng: 'Tôi bệnh tật, ung thư đại tràng di căn lên phổi'

12/12/2021 08:00 AM | Xã hội

Nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đã có 1 bản án và người bệnh tật như vậy, không biết có về được đến nhà đưa tiễn bố mẹ lúc ra đi không.

Chúng tôi không có ý gì vụ lợi

Sau 2 ngày xét xử, hơn 20h tối ngày 11/12, HĐXX đã cho cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 2 bị cáo đồng phạm nói lời sau cùng trước khi vào phần nghị án.

Nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có 11 phút trình bày. Ông Chung đã gửi lời cảm ơn các đơn vị giam giữ, dẫn giải đã tạo điều kiện ăn ở, khám chữa bệnh.

Ông Chung nói những gì phải nói trung thực thì mong HĐXX xem xét theo đúng tinh thần lấy tranh tụng tại phiên tòa để xem xét hành vi của bị cáo có hay không có, ở mức độ nào.

Cựu Chủ tịch Hà Nội nói, thời điểm 2016 mới được điều động sang làm lãnh đạo UBND TP nên chỉ có mong muốn đem cống hiến và tâm huyết của mình làm tốt hơn cho thủ đô chứ không vì mục đích tư lợi, đem về cho gia đình, làm thiệt hại cho Nhà nước. Các điều đó, đã được thể hiện qua các báo cáo, báo chí phản ánh.

Ông Chung nói nhận thức được rõ trách nhiệm cá nhân của mình và trong quá trình điều tra đều nêu rõ chịu trách nhiệm tất cả những gì mình đã làm trực tiếp, đồng thời, gián tiếp với vị trí người đứng đầu UBND TP.

"Với cá nhân tôi, xảy ra việc này, thiệt hại đầu tiên là mình, gia đình, vợ con, tôi cũng có bố, mẹ già. Bản thân tôi cũng bệnh tật, từng đi nước ngoài chụp, phẫu thuật ung thư đại tràng di căn lên phổi", ông Chung nói.

Cựu Chủ tịch Hà Nội nói thêm, trong mấy năm làm việc luôn nỗ lực vì lợi ích cộng đồng, thành phố và không hề có vụ lợi đối với việc này.

"Chúng tôi không có ý gì vụ lợi. Với nhận xét của VKS không chỉ cá nhân tôi chịu mà đương nhiên cả gia đình phải gánh chịu.

Tôi thấy thực sự chưa thuyết phục về nội dung đưa ra của kết luận điều tra và cáo trạng, luận tội của VKS", ông Chung nêu và mong muốn HĐXX xem xét công thấu tình, đạt lý tất cả các nội dung liên quan ông đã nêu cũng như trong đơn khiếu nại.

Sau cùng, ông Chung nói cá nhân "đã có 1 bản án và người bệnh tật như vậy, không biết có về được đến nhà đưa tiễn bố mẹ lúc ra đi không nên mong HĐXX xem xét thấu đáo".

"Những việc chúng tôi làm công khai, minh bạch, chẳng lẽ những việc đó tôi lại có đủ gan dạ, mưu trí, độ trơ đến mức âm mưu vụ lợi, đưa ra công đường họp một cách công khai để mọi người giám sát được hay không.

Có một người nào can đảm được như vậy không. Tôi mong HĐXX xem xét một cách chính trực, công tâm", ông Chung nêu thêm.

 Ông Nguyễn Đức Chung nói lời sau cùng: Tôi bệnh tật, ung thư đại tràng di căn lên phổi - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo xin nhận trách nhiệm

Trong lời nói sau cùng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội Võ Tiến Hùng nói, khi thực hiện chủ trương đưa chế phẩm Redoxy-3C về xử lý nước hồ không có động cơ vụ lợi mà vì lợi ích chung của thủ đô và thực hiện mục tiêu mà thành phố giao cho trong nhiều năm qua chưa thực hiện được.

Bên cạnh đó, việc sử dụng công nghệ mới giải quyết được vấn đề sức khỏe cho người lao động, tạo công ăn việc làm...

Cựu TGĐ Công ty thoát nước cũng mong HĐXX xem xét cho cá nhân ông và công ty có vai trò sau cùng trong vụ án. Ông nói đã tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của UBND TP, các Sở, ngành, tuy nhiên, theo quan điểm của VKS là có sai lầm trong việc mua bán.

Tuy nhiên, đây không phải chỉ là nhận thức của cá nhân ông mà là xâu chuỗi từ UBND TP các sở, ngành tham mưu

Ông Hùng xin chịu trách nhiệm với UBND TP, những cá nhân liên quan ở công ty thoát nước. Bị cáo này mong HĐXX xem xét khi đã phối hợp tích cực với cơ quan điều tra, VKS và có nhiều thành tích, bằng khen....

Bên cạnh đó, bị cáo Hùng mong xem xét với vai trò đồng phạm nhưng không hưởng lợi và mong được hưởng sự khoan hồng, sớm trở về với gia đình.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Trường Giang, cựu Giám đốc Công ty Arktic nói tâm trạng không ổn định, đang sốc với những gì xảy ra trong vụ án. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra đã luôn thành khẩn khai báo để làm rõ vai trò khách quan có mình.

Bị cáo Giang nhận thức có lỗi và mong HĐXX xem xét phân minh để bị cáo có cơ hội làm lại. Bị cáo Giang nói có lỗi với gia đình, xã hội.

Chủ toạ phiên tòa sau đó, cho biết, HĐXX sẽ nghị án và tuyên án vào lúc 14h30 ngày thứ 2 tuần sau.

Hoàng Đan

Từ khóa:  đơn khiếu nại
Cùng chuyên mục
XEM