Ông chủ loạt nhãn hàng xa xỉ Dior, Louis Vuitton trở thành người giàu nhất châu Âu

07/04/2018 08:34 AM | Kinh doanh

Chủ tịch LVMH hiện nắm giữ khối tài sản trị giá 70,7 tỷ USD, trở thành người giàu nhất châu Âu.

Tuần này tài sản của các tỷ phú công nghệ chứng kiến sự biến động mạnh do giá cổ phiếu liên tục sụt giảm.

Tuy nhiên, trái ngược lại với hoàn cảnh đó, khối tài sản của Bernard Arnault – chủ tịch nhãn hàng xa xỉ LVMH lại vừa vươn tới tầm cao mới khi cổ phiếu công ty đạt mức cao kỷ lục vào ngày thứ 5 nâng tổng tài sản của ông lên 70,7 tỷ USD, trở thành giàu thứ 4 thế giới, vượt cả ông chùm thương hiệu thời trang "mì ăn liền" Zara là Amancio Ortega.

LVMH là tập đoàn số một thế giới về hàng xa xỉ với 70 thương hiệu cao cấp cùng khoảng 4.000 nhà bán lẻ, hoạt động trong 6 lĩnh vực nổi bật gồm Rượu - Đồ uống có cồn; Nước hoa - mỹ phẩm; Thời trang - Đồ da; Đồng hồ - Trang sức; Một số lĩnh vực bán lẻ và các hoạt động khác.. 

Họ sở hữu những thương hiệu như: Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy…  Và các nhãn hiệu đồng hồ trang sức cao cấp như: Bvlgari, Hublot, Zenith và Tag Heuer.

Hiện gia đình tỷ phú Arnault nắm 47% cổ phần của LVMH.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM