Cựu nhân viên ngân hàng thành tỷ phú đôla nhờ chuyên săn các khu đất, văn phòng bỏ trống sau đó sửa lại để cho thuê

23/03/2018 09:40 AM | Kinh doanh

Tổng tài sản của Kawano đã tăng lên 1 tỷ USD - trở thành tỷ phú đôla vào tháng 1 sau khi cổ phiếu của công ty do ông sở hữu tăng 415% kể từ khi IPO vào tháng 3.

Takateru Kawano làm việc tại một ngân hàng trực tuyến trước khi chuyển sang mảng kinh doanh giúp ông trở thành tỷ phú.

Trong năm 2005, khi thành lập nên TKP có rất ít người biết khai thác sức mạnh của trang web cho thuê văn phòng và không gian sự kiện. Hiện nay, công ty TKP đang hiểm soát hơn 1.9000 phòng họp từ Nhật Bản tới Hong Kong, New York, phục vụ hơn 94.000 khách hàng doanh nghiệp.

Cựu nhân viên ngân hàng thành tỷ phú đôla nhờ chuyên săn các khu đất, văn phòng bỏ trống sau đó sửa lại để cho thuê - Ảnh 1.

Tổng tài sản của Kawano đã tăng lên 1 tỷ USD vào tháng 1 sau khi cổ phiếu của công ty do ông sở hữu tăng 415% kể từ khi IPO vào tháng 3. Kể từ đó, cổ phiếu đã giảm nhẹ khiến tài sản của ông Kawano tụt xuống còn 886 triệu USD. Tuy nhiên hiện công ty chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Kawano hiện 45 tuổi và nắm 75% cổ phần, cả trực tiếp và gián tiếp thông qua Riverfield – một công ty quản lý tài sản của ông. TKP với vốn hóa thị trường đạt 130 tỷ yen (tương đương 1,23 tỷ USD hiện là công ty lớn thứ 6 trong số 242 công ty thuộc tầng Mother trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo.

Cựu nhân viên ngân hàng thành tỷ phú đôla nhờ chuyên săn các khu đất, văn phòng bỏ trống sau đó sửa lại để cho thuê - Ảnh 2.

Takateru Kawano

Tháng 1, TKP đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 cho thấy "đã đạt mục tiêu doanh thu cả năm", theo Yukio Suzuki – chuyên gia phân tích tại Belle Investment. Doanh thu trong 9 tháng đầu năm của năm tài chính vừa qua tăng 29% lên 21,3 tỷ yen so với cùng kỳ năm trước.

Công ty thuê và tái thiết lại những không gian văn phòng trống thành phòng họp để cho thuê lại cho các đối tác làm hội chợ, hội thảo… Đây được mô tả như công ty "tái thiết và phân phối không gian văn phòng".

Tokyo là thị trường văn phòng có giá cao thứ 3 thế giới theo đánh giá của công ty tư vấn Cushman & Wakefield. Trung bình giá thuê văn phòng ở đây lên tới 18.111 USD mỗi chỗ vào năm 2017.

Đó chính là lý do giúp cổ phiếu của TKP thăng hoa.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM