Nữ võ sĩ 25 tuổi phải cắt nửa hộp sọ, suýt mất mạng bởi coi thường những triệu chứng tựa như cảm cúm

07/04/2022 13:00 PM | Sống

Chỉ bị hắt hơi sổ mũi và đau đầu kéo dài, nữ võ sĩ 25 tuổi không ngờ trong não của mình đang có một khối u phát triển từng ngày.

Natasha Gunther (25 tuổi) là một giáo viên dạy võ thuật đến từ bang California, Mỹ. Mới đây, cô nàng đã chia sẻ về hành trình chữa bệnh của mình lên trang TikTok cá nhân và thu hút nhiều sự chú ý của mọi người.

Theo đó, do tập võ từ nhỏ nên sức khỏe của Natasha rất tốt. Từ cuối năm 2021, cô bắt đầu gặp các triệu chứng đau đầu, hắt hơi sổ mũi như cảm cúm nên không quá bận tâm.

Thời gian gần đây, cơn đau đầu kéo dài hơn và không tự khỏi được nên cô đã đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây, cô chết lặng khi bác sỹ tuyên bố có một khối u trong não và đang phát triển mạnh mẽ. Thậm chí, chỉ cần chậm hơn một chút nữa là cô đã mất mạng.

Nữ võ sĩ 25 tuổi phải cắt nửa hộp sọ, suýt mất mạng bởi coi thường những triệu chứng tựa như cảm cúm - Ảnh 1.

Natasha Gunther chia sẻ về căn bệnh của mình trên mạng xã hội

Các bác sĩ đã phải cắt bỏ một phần hộp sọ bên phải của Natasha để giảm bớt căng thẳng cho não. Cô đã bị cắt bỏ khoảng 12-14 cm xương trong hộp sọ và hiện phải đội mũ bảo hiểm cả ngày. Dẫu gặp phải cơn ác mộng bất ngờ, cô gái vẫn giữ thái độ khá lạc quan, tích cực và đợi chờ vào cuộc phẫu thuật tái tạo hộp sọ trong tương lai. Điều khiến cô đau buồn nhất là nhiều khả năng sẽ phải vĩnh viễn từ bỏ sự nghiệp võ thuật.

Natasha cho biết mình chia sẻ câu chuyện để cảnh báo mọi người không được chủ quan lơ là với chính sức khỏe của bản thân. Chỉ vì mặc kệ các triệu chứng cảm cúm tưởng như bình thường mà cô đã có một bài học nhớ đời.

Nữ võ sĩ 25 tuổi phải cắt nửa hộp sọ, suýt mất mạng bởi coi thường những triệu chứng tựa như cảm cúm - Ảnh 2.

Phân biệt cảm lạnh và nhiễm trùng xoang

Do cảm lạnh và nhiễm trùng xoang có rất nhiều triệu chứng gần giống nhau nên người bệnh khó có thể phân biệt nếu không tinh ý. Điều này sẽ rất nguy hiểm nếu để bệnh kéo dài lâu ngày.

Triệu chứng điển hình của cảm lạnh: Cảm lạnh là bệnh lý có nhiều dấu hiệu cảnh báo khác nhau và điểm chung là chúng đều khiến cơ thể khá khó chịu, bao gồm: Đau họng; ho; đau đầu; nghẹt mũi; tiết nhiều đờm; hắt hơi; mệt mỏi; sốt nhẹ ở người trưởng thành, trẻ em có thể xuất hiện sốt cao...

Nữ võ sĩ 25 tuổi phải cắt nửa hộp sọ, suýt mất mạng bởi coi thường những triệu chứng tựa như cảm cúm - Ảnh 3.

Cô gái trẻ phải đội mũ bảo hiểm để bảo vệ đầu của mình

Cảm lạnh có nguyên nhân là virus, do đó việc sử dụng kháng sinh sẽ không mang lại tác dụng. Thay vào đó, hãy sử dụng các loại thuốc ứng với triệu chứng cụ thể. Thông thường, cảm lạnh sẽ khỏi dần trong 10 ngày hoặc ngắn hơn, hãy nhớ uống đủ nước và nghỉ ngơi nhiều.

Triệu chứng của nhiễm trùng xoang: Cảm thấy căng, nặng khu vực xoang phía sau mắt và gò má; nghẹt mũi, chảy nước mũi kéo dài hơn một tuần; đau đầu tăng dần; sốt; ho; hơi thở có mùi khó chịu; đờm nhầy màu vàng đục hoặc màu xanh lục chảy ra từ mũi hoặc chảy xuống thành sau họng; mệt mỏi; khó nhận biết các mùi...

Nhiễm trùng xoang có thể do nhiều nguyên nhân gây ra như virus, vi khuẩn và đôi khi dị ứng cũng có thể dẫn tới nhiễm trùng xoang. Nhiễm trùng xoang rất hay tái phát.

Cảm lạnh thường không phải nguyên nhân gây nhiễm trùng xoang, tuy nhiên cảm lạnh là điều kiện thuận lợi cho nhiễm trùng xoang xuất hiện. Bởi khi bị cảm lạnh tay thường đưa lên mũi nhiều lần, đồng nghĩa mang theo nhiều tác nhân có khả năng gây bệnh tấn công vào xoang.

Nữ võ sĩ 25 tuổi phải cắt nửa hộp sọ, suýt mất mạng bởi coi thường những triệu chứng tựa như cảm cúm - Ảnh 4.

Viêm xoang mũi ban đầu khởi phát với những triệu chứng đột ngột, khiến người bệnh khó chịu và gặp khó khăn trong sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên, nếu người bệnh chủ quan, không có động thái điều trị dứt khoát, bệnh sẽ kéo dài dai dẳng, trở thành mạn tính và để lại nhiều biến chứng vô cùng nghiêm trọng.

Đặc biệt, khoảng cách từ các hốc xoang đến vùng não cũng rất ngắn. Vì thế, vùng não cũng là bộ phận chịu biến chứng khi một trong các hốc xoang bị nhiễm trùng. Những biến chứng vùng não bao gồm:

– Viêm não: Triệu chứng của biến chứng này là co giật, vùng não bị tổn thương. Nếu tình trạng viêm lan rộng, không được kiểm soát và điều trị sẽ đe dọa tính mạng người bệnh.

– Viêm màng não, áp xe não: Ảnh hưởng của biến chứng này rất nghiêm trọng như tổn thương não vĩnh viễn, đột quỵ, thậm chí là tử vong.

Nguồn: NYPost, BV VinMec

Nữ võ sĩ 25 tuổi phải cắt nửa hộp sọ, suýt mất mạng bởi coi thường những triệu chứng tựa như cảm cúm - Ảnh 5.

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM