Nóng: Thêm một người đàn ông ở quận Gò Vấp nghi mắc Covid-19

20/05/2021 19:45 PM | Xã hội

Thông tin trên được Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết trong chiều tối 20/5. Hiện tại, các ngành chức năng đang tiến hành điều tra, truy vết, làm rõ ca nghi mắc này.

Chiều 20/5, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Nguyễn Trung Hoà - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết, hiện trên địa bàn quận vừa phát hiện một trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Theo đó, một người đàn ông 63 tuổi, ngụ ở khu phố 6, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM bị sốt, khó thở, đau họng, mất vị giác nên đi bệnh viện khám bệnh, chiều 20/5, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy người này dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Mẫu của người đàn ông này cũng đã được gửi BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM để xét nghiệm khẳng định. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp này, các nhân viên y tế đã nhanh chóng đến nơi cư trú của bệnh nhân để điều tra dịch tễ, khoanh vùng để điều tra.

 Nóng: Thêm một người đàn ông ở quận Gò Vấp nghi mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Thêm 1 ca nghi nhiễm Covid-19 đang được TP.HCM điều tra, truy vết

Như vậy, hôm nay, TP.HCM đã ghi nhận 4 bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19. Trong đó, 3 trường hợp còn lại là mẹ và hai người con trú tại hẻm 287, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM ghi nhận trường hợp người mẹ (chủ quán bánh canh, 58 tuổi) có dấu hiệu mắc Covid-19 khi đến BV để thăm khám. Kết quả xét nghiệm khẳng định của BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vào trưa 20/5 đã cho thấy người phụ nữ này đã dương tính với SARS-CoV-2.

Đối với 15 trường hợp tiếp xúc gần với người phụ nữ này có 2 trường hợp đã có kết quả dương tính lần 1, cả 2 người này đều là con của bệnh nhân, sống cùng nhà tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu.

Con hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, nơi 3 mẹ con chủ quán bánh canh sinh sống được phong tỏa, cách ly

Sau khi xác định trên địa bàn có ca nghi mắc Covid-19, HCDC đã nhanh chóng thực hiện điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc, khoanh vùng phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến trường hợp này, đồng thời lấy mẫu toàn bộ cư dân tại hẻm 287 để xét nghiệm.

Ngoài ra, liên quan đến 3 trường hợp dương tính trên, HCDC cũng đã yêu cầu người dân đến các địa điểm theo khung giờ dưới đây cần phải thực hiện khai báo tại y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.

1. Những người đến quán bánh canh cá lóc O Thanh có 2 chi nhánh: 287/5 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TP.HCM và 289 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 từ ngày 12/5/2021 đến sáng ngày 20/5.

2. Những người đến khám tại Trung tâm Y khoa Medic số 254, Hòa Hảo, phường 4, quận 10 cùng khung giờ từ 8-14 giờ ngày 19/5/2021.

VĂN TIÊN

Cùng chuyên mục
XEM