Nói về tình trạng kế toán hai sổ, ông Phạm Hồng Hải - CEO Ngân hàng OCB khuyên: Doanh nghiệp minh bạch sổ sách, ngân hàng sẽ tin tưởng khách hàng hơn và dễ dàng hoàn thành nghĩa vụ thuế
Ông Phạm Hồng Hải - CEO Ngân hàng OCB chia sẻ, ở góc độ ngân hàng, chúng tôi khuyên khách hàng nên thống nhất lại, chỉ sử dụng một sổ duy nhất.
Tại hội thảo chuyên sâu "Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026" trong khuôn khổ Lễ vinh danh Fchoice 2025, ông Phạm Hồng Hải – CEO Ngân hàng OCB cho rằng Việt Nam muốn bứt phá mạnh mẽ thì phải dám từ bỏ những điều "bình thường" đã trở thành rào cản, trong đó nổi bật là tình trạng doanh nghiệp làm "hai sổ" và thói quen vận hành bằng quan hệ thay vì hiệu quả.
Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Hồng Hải cho biết OCB đang định vị mình là một trong những ngân hàng xanh hàng đầu tại Việt Nam – một chiến lược mà theo ông "không hề dễ dàng, nhưng những gì dễ làm thường không mang lại giá trị tốt về dài hạn".
Theo CEO OCB, dù phần lớn doanh nghiệp vẫn phải ưu tiên "cơm áo gạo tiền" trước mắt, nhưng chính xu hướng xanh và bền vững lại đang mở ra những cơ hội tăng trưởng rất lớn cho ngân hàng và nền kinh tế.
"Khi triển khai tín dụng xanh, chúng tôi thiết lập những tiêu chuẩn khắt khe hơn, thậm chí chấp nhận bỏ lỡ một số cơ hội nếu đối tác không đáp ứng được các tiêu chí của ngân hàng. Tuy nhiên, về dài hạn, tôi tin rằng tín dụng xanh sẽ kiến tạo nhiều cơ hội mới, đóng góp tích cực vào tốc độ phát triển của ngân hàng", ông Hải nói.
Ông cũng dẫn các dự báo cho thấy từ nay đến năm 2030, Việt Nam cần trung bình khoảng 150.000 USD để đầu tư cho năng lượng tái tạo như điện mặt trời và các nguồn năng lượng xanh khác, chưa kể dòng vốn cho quá trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp.
CEO OCB chia sẻ: "Ở góc độ ngân hàng, khi cấp vốn cho các doanh nghiệp đạt chuẩn xanh, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ nợ xấu rất thấp. Điều này minh chứng cho hiệu quả của chiến lược này. Đồng thời, chi phí vận hành của ngân hàng cũng giảm đáng kể vì để giảm tác động môi trường, chúng tôi buộc phải số hóa quy trình làm việc."
Theo ông Hải, chiến lược xanh không chỉ là trách nhiệm xã hội mà đang trở thành một động lực tăng trưởng mới của hệ thống tài chính – ngân hàng. Nếu như những năm 2000 là thời của mobile và điện thoại di động, thì hiện nay thế giới đang bước vào kỷ nguyên của ESG và AI.
"Doanh nghiệp nào tận dụng tốt được ESG và AI sẽ có khả năng tạo nên những điều phi thường", ông nhấn mạnh.
Trả lời câu hỏi về những "điều bình thường" cần tránh nếu Việt Nam muốn đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, ông Phạm Hồng Hải cho rằng bên cạnh khát vọng vươn lên, nền kinh tế vẫn tồn tại những "bất thường" cần được xóa bỏ. Trong đó, nổi bật nhất là tình trạng kế toán hai sổ trong doanh nghiệp.
"Về chế độ hai sổ sách, ở góc độ ngân hàng, chúng tôi khuyên khách hàng nên thống nhất lại, chỉ sử dụng một sổ duy nhất. Khi minh bạch về sổ sách, ngân hàng sẽ tin tưởng khách hàng hơn, doanh nghiệp cũng dễ dàng hoàn thành các nghĩa vụ về thuế", ông Hải nói.
Theo CEO OCB, sự thiếu minh bạch không chỉ khiến doanh nghiệp tự làm khó mình trong tiếp cận vốn mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới tăng trưởng bền vững và hội nhập sâu.
Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến một "bất thường" khác là thói quen vận hành dựa trên quan hệ và "bôi trơn": "Về thông lệ 'bôi trơn', tất nhiên không thể xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng tối thiểu trong doanh nghiệp, chúng ta nên vận hành dựa trên hiệu quả và kết quả công việc thay vì quan hệ", ông Hải thẳng thắn.
Theo ông, nếu từng bước loại bỏ những điều "bình thường nhưng lệch chuẩn" như vậy, nền kinh tế sẽ có cơ hội chuyển hóa thành những giá trị "phi thường".
