Chủ tịch Jerome Powell bị điều tra hình sự, điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử 110 năm của FED

Đích thân Chủ tịch FED Jerome Powell đã xác nhận thông tin này.

Hãng tin CNBC cho hay các công tố viên liên bang đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, chính ông đã xác nhận thông tin này vào tối Chủ nhật.

Đây là một sự kiện hoàn toàn chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hơn 110 năm của cơ quan này.

Chủ tịch Powell cho biết cuộc điều tra là hệ quả của việc Fed “ấn định lãi suất dựa trên đánh giá tốt nhất của chúng tôi về những gì sẽ phục vụ cho công chúng thay vì tuân theo ý muốn của Tổng thống Donald Trump.”

“Vấn đề ở đây là liệu Fed có thể tiếp tục ấn định lãi suất dựa trên bằng chứng và các điều kiện kinh tế hay không hay thay vào đó, chính sách tiền tệ sẽ bị điều khiển bởi áp lực hoặc sự đe dọa chính trị,” ông nói trong một tuyên bố bằng video được đăng trên tài khoản X của Fed.

Đồng thời, Chủ tịch Powell cũng cho biết: “Bộ Tư pháp đã tống đạt trát hầu tòa của đại bồi thẩm đoàn cho Cục Dự trữ Liên bang, đe dọa một bản cáo trạng hình sự liên quan đến lời khai của tôi trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào tháng 6 năm ngoái.”

“Lời khai đó một phần liên quan đến dự án kéo dài nhiều năm nhằm cải tạo các tòa nhà văn phòng lịch sử của Cục Dự trữ Liên bang”, Chủ tịch Powell nói. “Tôi có sự tôn trọng sâu sắc đối với thượng tôn pháp luật và trách nhiệm giải trình trong nền dân chủ của chúng ta. Không ai, chắc chắn không phải là Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, được đứng trên pháp luật, nhưng hành động chưa từng có tiền lệ này nên được xem xét trong bối cảnh rộng lớn hơn về những lời đe dọa và áp lực liên tục từ chính quyền.”

Chủ tịch Jerome Powell bị điều tra hình sự , sự kiện chưa từng có trong lịch sử Fed - Ảnh 1.


Bên cạnh đó, Chủ tịch Powell cũng nhấn mạnh: “Không ai, kể cả Chủ tịch Fed có thể đứng trên pháp luật. Nhưng hành động chưa từng có này phải được nhìn nhận trong bối cảnh rộng hơn về những lời đe dọa và áp lực không ngừng từ chính quyền hiện tại.”

“Mối đe dọa mới này không phải về lời khai của tôi vào tháng 6 năm ngoái hay về việc cải tạo các tòa nhà của Cục Dự trữ Liên bang. Nó cũng không phải về vai trò giám sát của Quốc hội. Fed thông qua các lời khai và công bố công khai khác đã nỗ lực hết sức để thông báo cho Quốc hội về dự án cải tạo. Đó chỉ là những cái cớ”, Chủ tịch Fed phát biểu.

Tờ The New York Times (NYT) là bên đầu tiên đưa tin về cuộc điều tra này, trích dẫn các quan chức nắm rõ vụ việc.

Theo tờ báo, cuộc điều tra đang được giám sát bởi Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Quận Columbia. Văn phòng đó được lãnh đạo bởi Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Pirro, một cựu công tố viên bang New York và người dẫn chương trình của Fox News.

Theo CNBC, Tổng thống Donald Trump đã liên tục chỉ trích Powell vì Fed không cắt giảm lãi suất nhiều và nhanh như Nhà Trắng đã yêu cầu kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1/2025.

Thượng nghị sĩ Thom Tillis, đảng viên Cộng hòa bang Bắc Carolina và là thành viên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, đã chỉ trích cuộc điều tra đối với Powell và cho biết ông sẽ phản đối việc đề cử người thay thế Powell của Tổng thống Donald Trump, cũng như bất kỳ đề cử viên nào khác vào Hội đồng Thống đốc Fed, “cho đến khi vấn đề pháp lý này được giải quyết ổn thỏa.”

“Nếu còn bất kỳ nghi ngờ nào về việc liệu các cố vấn trong Chính quyền Trump có đang tích cực thúc đẩy việc chấm dứt sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang hay không, thì đây là thời điểm không nên còn nghi ngờ gì nữa,” ông Tillis nói trong một tuyên bố. “Giờ đây, chính sự độc lập và uy tín của Bộ Tư pháp đang bị đặt dấu hỏi.”

Brian Jacobsen, chiến lược gia kinh tế trưởng tại Annex Wealth Management, trong một ghi chú gửi khách hàng vào Chủ nhật đã viết: “Nhà Trắng đang cố gắng đưa ra các cáo buộc hình sự chống lại Powell liên quan đến lời khai của ông trước Quốc hội về việc cải tạo trụ sở của Fed.”

“Powell có thể phản đối bằng cách thực hiện một cuộc biểu tình ôn hòa. Nhiệm kỳ Chủ tịch của ông ấy sẽ kết thúc vào tháng 5, nhưng nhiệm kỳ thống đốc của ông ấy thì phải đến tháng 1/2028 mới hết hạn,” Jacobsen viết.

“Với áp lực chính trị đè nặng lên Fed, ông ấy có thể chọn ở lại với tư cách là một thống đốc để thách thức. Điều đó sẽ tước đi khả năng của Nhà Trắng trong việc đưa thêm một người bổ nhiệm khác vào hội đồng quản trị,” Jacobsen viết. “Nhiệm kỳ của Stephen Miran kết thúc vào tháng 1/2026 và đó có thể là vị trí trống duy nhất mà phía Nhà Trắng được lấp đầy.”

*Nguồn: CNBC

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM