Nói ‘sơ suất’ khi để logo web cá độ lọt vào MV, Ngũ Hổ Tướng liệu có thoát án phạt?
Sau lùm xùm MV Anh em trước sau như một xuất hiện logo của trang cá độ, ca sĩ Khánh Phương – thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng – đã lên tiếng nhận lỗi và cho rằng đây là “sơ suất”. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định, yếu tố vô tình không thể là cơ sở để miễn trừ trách nhiệm pháp lý.
Nghệ sĩ thừa nhận sơ suất, dư luận phản ứng gay gắt
Theo thông tin đã đăng tải, ngày 23/9, các thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Lưu Hưng, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy… đã lần lượt có mặt tại trụ sở Công an TP. HCM để làm việc. Cùng thời điểm, ca sĩ Khánh Phương đăng tải bài viết trên trang cá nhân, thừa nhận nhóm đã nhận tài trợ từ một công ty, với điều kiện logo của đơn vị này xuất hiện trong MV. Việc ghép hình ảnh được ê-kíp kỹ thuật thực hiện theo yêu cầu từ nhà tài trợ.

Nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng
"Khánh Phương và nhóm không hề biết là logo đó có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty này. Nhóm không bao giờ có ý định quảng bá cho hoạt động này.
Nhưng vì sự sơ suất đã không có sự kiểm tra, rà soát thông tin rõ ràng về logo này, đã khiến sự việc xảy ra quá tiêu cực và gây bức xúc thất vọng cho khán giả đã yêu mến nhóm. Thật sự Khánh Phương cảm thấy quá sơ suất và chủ quan", nam ca sĩ viết.
Khánh Phương thừa nhận đây là sai lầm lớn của nhóm, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả và cho biết các thành viên đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để giải trình.
Tuy nhiên, lời giải thích này không làm dịu dư luận mà còn vấp phải nhiều chỉ trích. Khán giả cho rằng việc nghệ sĩ khẳng định "không biết nhà tài trợ liên quan đến trang cá độ" là thiếu thuyết phục.
Luật sư: Hành vi này có thể bị phạt từ 70 - 100 triệu đồng
Trao đổi với báo Dân trí, luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: Theo khoản 1 Điều 7 Luật Quảng cáo 2012, những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm kinh doanh thì cũng đồng thời bị cấm quảng cáo.
Đối chiếu với quy định hiện hành, việc tổ chức đánh bạc, cá cược qua mạng là hành vi nghiêm cấm. Do đó, hình ảnh hay logo của website cá độ xuất hiện trong MV, dù chỉ gián tiếp, vẫn có thể bị xem là hành vi quảng cáo cho dịch vụ bị cấm.

Ca sĩ Khánh Phương và Ưng Hoàng Phúc
Trong cuộc trao đổi, Luật sư Trương Văn Tuấn phân tích thêm: Theo Điều 2 Luật Quảng cáo, "người phát hành quảng cáo" là cá nhân, tổ chức dùng phương tiện quảng cáo thuộc trách nhiệm quản lý của mình để đưa sản phẩm quảng cáo ra công chúng.
Với MV phát hành trên kênh YouTube của nghệ sĩ, ê-kíp và nghệ sĩ có thể bị xem là người phát hành quảng cáo, do đó phải chịu trách nhiệm kiểm tra thông tin pháp lý của đối tác trước khi phát hành. Dù cho rằng logo chỉ là đạo cụ hay xuất hiện do sơ suất, trách nhiệm pháp lý vẫn không được miễn trừ.
Về chế tài, theo điểm a khoản 2 Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm kinh doanh có thể bị phạt từ 70-100 triệu đồng đối với cá nhân. Nếu vi phạm do tổ chức, mức phạt gấp đôi. Ngoài ra, người vi phạm còn buộc phải tháo gỡ, xóa bỏ quảng cáo vi phạm.
Cơ quan chức năng cảnh báo thủ đoạn quảng cáo trá hình
Ngày 23/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) – Công an TP.HCM cũng phát đi cảnh báo về tình trạng lợi dụng nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng để quảng bá cho các trang cá độ.
Theo cơ quan công an, các thủ đoạn phổ biến hiện nay là lồng ghép ký hiệu, hình ảnh liên quan cờ bạc vào các sản phẩm giải trí, sử dụng mạng xã hội đa chủ đề để quảng bá trá hình, hoặc đưa ra ưu đãi hấp dẫn nhằm lôi kéo người tham gia.
Công an TP.HCM nhấn mạnh quảng cáo cá cược là hành vi bị nghiêm cấm. Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính ở mức rất cao, thậm chí xử lý hình sự tùy theo mức độ. Đồng thời, người dân được khuyến cáo không tham gia hay tiếp tay cho hoạt động quảng cáo trá hình, cần cảnh giác và chủ động báo tin để phòng ngừa.
Hiện vụ việc liên quan đến MV của nhóm Ngũ Hổ Tướng vẫn đang được cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.